Tưng bừng ngày hội khai giảng tại trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du

Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du là ngôi trường có truyền thống dạy và học tốt, là điển hình cho các hoạt động dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Ông Samlan Phankhavong, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đánh trống khai giảng năm học mới 2024-2025. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)
Ông Samlan Phankhavong, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào đánh trống khai giảng năm học mới 2024-2025. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 11/9, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 của thầy và trò trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du.

Tham dự sự kiện có đại diện Bộ Giáo dục và Thể thao Lào; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đại diện Tổng Hội người Việt Nam tại Lào; đại diện Hội người Việt Nam tại thủ đô Vientiane; đại diện các Cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cùng đại diện các doanh nghiệp và đông đảo các thầy cô giáo, bậc phụ huynh và các em học sinh.

Trước khi bắt đầu vào buổi lễ các em học sinh đã có những tiết mục văn nghệ ca ngợi tình yêu đất nước, con người và văn hóa của hai đất nước Việt Nam và Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Sivanheuang Phengkhammay, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định để khẳng định vị trí, uy tín và thương hiệu của nhà trường.

Bà Sivanheuang nhấn mạnh, mỗi thầy giáo, cô giáo, mỗi cán bộ, nhân viên trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du sẽ phấn đấu là tấm gương sáng về đạo đức cho các em học sinh noi theo; đồng thời bày tỏ mong muốn và hy vọng rằng, tất cả cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ đem hết sức lực, trí tuệ và tình thương yêu của mình để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục và vì chất lượng đào tạo của nhà trường.

Tại lễ khai giảng, bà Nguyễn Thị Thuận, Tham tán, Thường trực Ban công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, cho biết trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du là ngôi trường có truyền thống dạy và học tốt, là điển hình cho các hoạt động dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Qua hàng chục năm xây dựng và phát triển, trường đã đạt được nhiều thành tích để trở thành một ngôi trường có uy tín ở thủ đô Vientiane, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho sự nghiệp xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển. Nhiều thế hệ học sinh của trường đã thành đạt, có đủ kiến thức, năng lực và ý thức tốt đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước Triệu Voi.

Tham tán, Thường trực Ban công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Lào chia sẻ, để có được những thành tích trên đều là những cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ người Việt Nam tại Lào, trong đó có sự góp sức, góp tâm, góp tài của lãnh đạo Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane, nhằm hướng đến mục tiêu hỗ trợ con em mình giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc và tiếp nối truyền thống đoàn kết, yêu thương của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, bà Nguyễn Thị Thuận biểu dương những thành tích xuất sắc của trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du đã đạt được trong thời gian vừa qua. Bước sang năm học mới 2024-2025, phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, nhà trường giữ vững truyền thống thầy dạy hay, trò học giỏi.

ttxvn_song ngu viet lao khai giang (2).jpg
Các thầy cô giáo chào đón các em học sinh khối mẫu giáo năm học 2024-2025. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng hiện đại; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; xây dựng cảnh quan nhà trường xanh sạch đẹp, tập trung phát triển trí tuệ và thể chất; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh, quan tâm giáo dục nhân cách, đạo đức và lối sống; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Nhân dịp này, các tổ chức và cá nhân cũng đã trao những phần quà và suất học bổng cho các em học sinh đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua cũng như các em có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên tinh thần để các em vươn lên trong học tập trở thành người con ngoan trò giỏi, có ích cho xã hội cũng như là để góp phần vào việc phát triển đất nước và không ngừng vun đắp cho mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục