Từ đêm 28 đến hết đêm 30/9: Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to

Chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

(Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Văn Tý/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối và đêm 28/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 80mm.

Từ khoảng chiều tối 29/9 đến hết đêm 30/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Các địa phương cần theo dõi thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Chiều 28/9, khu vực các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Đắk Nông, Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Sơn Thủy (Thanh Hóa) 31,6mm, Thuận Hà (Đắk Nông) 89,8mm, Đạ Nhim-Lạc Dương (Lâm Đồng) 33mm;...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Tối và đêm 28/9, các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến như sau: Hòa Bình, Thanh Hóa và Đắk Nông từ 20-50mm, có nơi trên 70mm; Lâm Đồng từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện: Kim Bôi, Lạc Sơn, Lương Sơn, Tân Lạc (Hòa Bình); Bá Thước, Lang Chánh, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân(Thanh Hóa); Đăk Glong, Đắk Mil, Đắk Song, thành phố Gia Nghĩa, Tuy Đức (Đắk Nông); Bảo Lâm, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà (Lâm Đồng)

Về tình hình lũ trên sông Đồng Nai, mực nước tại Tà Lài đang xuống chậm. Mực nước lúc 13 giờ ngày 28/9 tại Tà Lài là 112,09m, trên mức báo động 1 là 0,09m.

Trong đêm 28/9, mực nước trên sông Đồng Nai tại Tà Lài tiếp tục xuống chậm và ở dưới mức báo động 1; đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, tỉnh Đồng Nai và các địa bàn lân cận.

Thời tiết các khu vực đêm 28 ngày 29, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 1-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục