Trước trận Jordan, tuyển nữ Việt Nam phải tập ở "sân phủi”

Không khán đài, không hàng rào, hiện là địa điểm tổ chức kinh doanh đá “phủi”, đó là khắc họa về điểm tập luyện cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam.
Trước trận Jordan, tuyển nữ Việt Nam phải tập ở "sân phủi” ảnh 1Sân tập của tuyển nữ không có hàng rào, không bị cách ly, người dân tự do theo dõi thoải mái. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Không khán đài, không hàng rào, không đèn chiếu sáng, hiện là địa điểm tổ chức kinh doanh đá “phủi”, đó là khắc họa về sân tập Phú Thọ - địa điểm tập luyện cuối cùng của tuyển nữ Việt Nam trước khai mạc giải châu Á.

Một ngày trước trận đấu lịch sử có ý nghĩa tiên quyết tới tấm vé dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam, sân “phủi” là địa điểm được ban tổ chức giải chọn cho buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Trần Vân Phát.

Chiều qua (13/5), tuyển nữ Việt Nam có buổi tập cuối cùng tại sân bóng của khu liên hợp thể thao Phú Thọ. Đây là buổi tập thứ hai liên tiếp của đội tuyển ở địa điểm này. Khu liên hợp thể thao Phú Thọ là một quần thể kiến trúc lớn với trung tâm là nhà thi đấu Phú Thọ, được xây dựng để phục vụ SEA Games 22 hồi năm 2003. Hiện tại, đây là địa điểm tập luyện của một số môn và là khu sinh hoạt thể dục thể thao của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước trận Jordan, tuyển nữ Việt Nam phải tập ở "sân phủi” ảnh 2Cư dân khu vực đến xem tuyển nữ tập. Một số phóng viên Nhật Bản cũng có mặt. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Khu vực tuyển nữ Việt Nam tập hôm qua là sân bóng 11 nằm ở trung tâm khu liên hợp thể thao. Bao quanh sân tập này, không có hàng rào, không có khán đài, không có đèn chiếu sáng, rất ít bảo vệ, nhà vệ sinh và phòng thay đồ đều ở xa. Ở giữa sân, một trại dã chiến nhỏ được dựng lên vội vã. Hộp nước và trang thiết bị của đội tuyển nữ được đặt dưới mặt cỏ đầy bụi. Dưới những băng ghế lèo tèo và ở đường pít quanh sân, rác thải vứt bừa bãi.

Trên một vùng bán kính rộng khoảng 500 m bao quanh sân tập này là rất nhiều sân bóng “phủi” 7 người, sân cỏ nhân tạo futsal 5 người và các đường chạy bộ cho người dân tập thể dục. Do đặc thù địa lý, ông Phát đã không thể tiến hành một buổi tập kín như dự kiến. Nếu không để ý kỹ, bạn sẽ dễ dàng nhầm đội tuyển nữ Việt Nam với một đội bóng “phủi” nào khác đang thi đấu trên sân.

Trước trận Jordan, tuyển nữ Việt Nam phải tập ở "sân phủi” ảnh 3Cùng thời gian tuyển nữ Việt Nam tập, nữ Trung Quốc cũng tập ở sân đối diện. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Theo quan sát của phóng viên VietnamPlus, sân tập của tuyển nữ Việt Nam thực chất cũng là một sân phủi với  mặt cỏ rất xấu. Bất kỳ người hâm mộ, phóng viên hay thậm chí là gián điệp của đối thủ đều có thể dễ dàng tiếp cận sân tập này mà không gặp trở ngại nào. Bằng chứng là rất nhiều người dân đã dễ dàng ngồi xem trực tiếp buổi tập của tuyển Việt Nam dù ban huấn luyện đã đề nghị báo chí dừng ghi hình sau khoảng 15 phút đầu tiên của buổi tập.

So với đội tuyển nam hay tuyển U19, điều kiện của tuyển nữ là rất khác biệt. Tại lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2015, khi đã chắc chắn bị loại, điểm tập luyện kín của tuyển Việt Nam là sân chính Mỹ Đình. Tại giải U19 quốc tế, sau trận đại bại Nhật Bản, điểm tập luyện của U19 Việt Nam là sân quân khu 7 - một sân vận động hoàn chỉnh về cơ sở vật chất. Ngược lại, tại giải nữ châu Á, đứng trước cơ hội được dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam được bố trí tập sân “phủi” Phú Thọ.

Rõ ràng, sự quan tâm của ban tổ chức và xa hơn là của VFF với đội tuyển nữ Việt Nam là chưa đủ lớn.

Từ buổi kế tiếp, tuyển nữ Việt Nam tập ở sân quân khu 7

Theo lịch tập mới được cập nhật của ban tổ chức giải, ba tuổi tập còn lại của tuyển nữ Việt Nam sẽ được bố trí tại sân vận động Quân khu 7. Cùng với khu liên hợp thể thao Phú Thọ, ba điểm tập luyện còn lại của 8 đội bóng ở giải châu Á là sân Quân khu 7, sân Đại học Tôn Đức Thắng và sân Quận 8.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục