SCMP đưa tin theo nhiều nhà bình luận có ảnh hưởng của Trung Quốc, nước này có thể thực hiện hàng loạt "biện pháp lớn" để đáp trả việc Mỹ tăng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc lên 104%.
Ren Yi, một blogger được biết đến với biệt danh Chairman Rabbit (Thố Chủ Tịch) có hơn 1 triệu người theo dõi trên nền tảng Weibo của Trung Quốc, dẫn nguồn tin thạo tin về các cuộc thảo luận chính thức ở Bắc Kinh cho biết cuộc chiến thương mại sẽ không còn chỉ tập trung vào thương mại hàng hóa, nơi Trung Quốc đang thặng dư lớn với Mỹ.
Trong một bài viết ngày 8/4, ông cho biết Bắc Kinh vẫn còn 6 "biện pháp lớn" có thể sử dụng để đối phó với áp lực thương mại từ Mỹ, bao gồm hạn chế mua dịch vụ từ các công ty Mỹ, tăng "đáng kể" thuế đối với đậu tương Mỹ, cấm nhập khẩu gia cầm và phim Hollywood của Mỹ, đình chỉ hợp tác kiểm soát ma túy fentanyl bất hợp pháp, và điều tra các công ty Mỹ ở Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Theo số liệu từ Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, trong năm 2024, Trung Quốc thâm hụt thương mại dịch vụ song phương 31,84 tỷ USD với Mỹ, trong đó nhập khẩu đạt 54,6 tỷ USD và xuất khẩu đạt 22,7 tỷ USD.
Trong động thái phản ứng với thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh: "Chúng tôi thường không bình luận về các phát ngôn trên mạng. Về lập trường của Trung Quốc, tôi tin rằng tôi đã nói rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp kiên quyết và mạnh mẽ để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình"./.

Mỹ xác nhận thời điểm áp thuế 104% hàng hóa Trung Quốc
Mỹ bắt đầu thu thuế 104% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 9/4 theo giờ địa phương, sau khi Bắc Kinh bỏ qua hạn chót của Tổng thống Donald Trump về việc dỡ bỏ các biện pháp đáp trả.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu