Trung Quốc tổ chức cuộc đua bán marathon đầu tiên giữa robot và con người

21 robot hình người đã tham gia cùng hàng nghìn vận động viên, đánh dấu lần đầu tiên các cỗ máy này thi đấu bên cạnh con người trên đường chạy dài 21km tại giải bán marathon Yizhuang ở Bắc Kinh.

Những robot tham gia cuộc thi có chiều cao từ 75-180cm và có thể nặng đến 88kg. (Nguồn: Chinadaily)
Những robot tham gia cuộc thi có chiều cao từ 75-180cm và có thể nặng đến 88kg. (Nguồn: Chinadaily)

Ngày 19/4, tại giải bán marathon Yizhuang ở Bắc Kinh (Trung Quốc), 21 robot hình người đã tham gia cùng hàng nghìn vận động viên, đánh dấu lần đầu tiên các cỗ máy này thi đấu bên cạnh con người trên đường chạy dài 21km, dù trước đó chúng đã từng góp mặt, nhưng chưa bao giờ thực sự thi đấu.

Những robot này đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc như DroidVP và Noetix Robotics, có chiều cao từ 75-180cm và có thể nặng đến 88kg, trong đó có robot trông gần như con người, với những nét nữ tính và khả năng nháy mắt, mỉm cười.

Một số robot chạy hoàn toàn tự động, số khác được điều khiển từ xa bởi kỹ sư, và chúng chạy trên làn riêng.

Sự kiện được tổ chức tại khu công nghệ cao E-Town, được xem là một nỗ lực đột phá nhằm kiểm tra giới hạn của robot hai chân trong điều kiện thực tế, xa hơn là những nỗ lực của Trung Quốc trong cuộc đua dẫn đầu về công nghệ tiên tiến toàn cầu.

Theo các kỹ sư, sự kiện này là cú hích lớn cho toàn ngành robot với mục tiêu chính là kiểm tra hiệu suất và độ tin cậy của robot và việc hoàn thành cuộc đua quan trọng hơn việc về đích trước.

Kỹ sư Cui Wenhao của Noetix Robotics cho biết trên đường chạy dài 21km, đây là bài kiểm tra nghiêm túc cho pin, động cơ, kết cấu và cả thuật toán.

Còn kỹ sư Kong Yichang của DroidUp cho rằng cuộc đua sẽ đặt nền móng cho hàng loạt hoạt động trong tương lai với robot hình người.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, một số chuyên gia hoài nghi ý nghĩa của việc đưa robot tham gia chạy marathon.

Theo giáo sư Alan Fern, chuyên ngành Khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo và robot tại Đại học bang Oregon (Mỹ), phần mềm cho phép robot hình người chạy đã được phát triển và trình diễn từ hơn 5 năm trước và cuộc đua bán marathon của robot giống như một màn trình diễn sức bền phần cứng hơn. Nhìn chung, đây chỉ là những màn trình diễn thú vị chứ chưa thể hiện được tính hữu ích trong công việc hay trí thông minh cơ bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).