Trung Quốc thông báo thúc đẩy hợp tác không gian quốc tế với Mỹ

Phía Trung Quốc thông báo sẽ cho phép các nhà khoa học từ Mỹ và một số quốc gia khác tiếp cận và phân tích các mẫu đá thu được từ Mặt Trăng, trong sứ mệnh Thường Nga 5.

Hình ảnh chụp tại Trung tâm kiểm soát hàng không vũ trụ Bắc Kinh ngày 2/6/2024 cho thấy tàu Thường Nga-6 hạ cánh xuống phần tối của Mặt Trăng. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hình ảnh chụp tại Trung tâm kiểm soát hàng không vũ trụ Bắc Kinh ngày 2/6/2024 cho thấy tàu Thường Nga-6 hạ cánh xuống phần tối của Mặt Trăng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 24/4, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) thông báo sẽ cho phép các nhà khoa học từ Mỹ và một số quốc gia khác tiếp cận và phân tích các mẫu đá thu được từ Mặt Trăng, trong sứ mệnh Thường Nga 5.

Động thái này đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế trong lĩnh vực thám hiểm không gian.

Trong số các tổ chức được phép tiếp cận mẫu vật có hai trường đại học Mỹ là Đại học Brown và Đại học bang New York tại Stony Brook - đều nhận tài trợ từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Ngoài ra, còn có các đơn vị đến từ Nhật Bản, Pháp, Đức, Anh và Pakistan.

Sứ mệnh Thường Nga 5 năm 2020 đã đưa Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba trong lịch sử thu thập mẫu đá từ bề mặt Mặt Trăng, sau Liên Xô và Mỹ.

Tiếp nối thành công, sứ mệnh Thường Nga 6 vào năm ngoái đã đánh dấu cột mốc lịch sử mới khi Trung Quốc trở thành quốc gia đầu tiên mang về đá từ phía xa Mặt Trăng - vùng không thể quan sát từ Trái Đất.

Mặc dù hợp tác không gian giữa Mỹ và Trung Quốc gặp nhiều hạn chế do đạo luật năm 2011 của Mỹ cấm NASA hợp tác với Trung Quốc nếu không được Quốc hội phê duyệt, NASA hiện đang thảo luận với CNSA về điều khoản cho mượn các mẫu đá.

Giám đốc NASA Bill Nelson từng cho biết ông đã trấn an các nhà lập pháp rằng việc hợp tác này sẽ không ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ.

Tuy nhiên, bất kỳ hoạt động chuyển giao nào cũng có thể yêu cầu thêm chứng nhận từ Cục Điều tra Liên bang (FBI).

Trong khi Mỹ ngày càng thận trọng trong hợp tác không gian, Trung Quốc đang tăng tốc chiến lược mở cửa.

Theo ông Ngô Vi Nhân, kiến trúc sư trưởng chương trình thám hiểm Mặt Trăng của Trung Quốc, sự tự tin và sức mạnh quốc gia ngày càng gia tăng đã thúc đẩy Bắc Kinh sẵn sàng chia sẻ thành quả không gian với thế giới.

CNSA cho biết các sứ mệnh Thường Nga 4 và Thường Nga 6 đã mang theo bốn thiết bị khoa học quốc tế, trong khi Thường Nga bảy năm tới dự kiến tích hợp sáu tải trọng từ các nước khác.

Trung Quốc đang lên kế hoạch hợp tác với khoảng 10 quốc gia trong sứ mệnh Thường Nga 8 và sử dụng dữ liệu thu được từ tất cả các sứ mệnh trước đây để lựa chọn địa điểm xây dựng căn cứ Mặt Trăng có người ở vào năm 2035./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Toàn cảnh Lễ khai mạc Techfest Việt Nam 2025

Lễ khai mạc có sự hiện diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

(Nguồn: Reuters)

Trao giải Nobel năm 2025 tại Thụy Điển

Ngày 10/12, lễ trao Giải Nobel năm 2025 trong các lĩnh vực Vật lý, Hóa học, Sinh lý học hoặc Y học, Văn học đã được tổ chức trọng thể tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.