Trung Quốc phóng vệ tinh cảm ứng từ xa vào không gian

Các vệ tinh Yaogan-43 01 được phóng vào lúc 15h35 phút giờ Bắc Kinh (14h35 giờ Việt Nam) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh (Long March) 4B và đã đi vào quỹ đạo như kế hoạch.

 Tên lửa Trường Chinh-2D mang theo vệ tinh viễn thám Yaogan-39 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ngày 10/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN Tên lửa Trường Chinh-2D mang theo vệ tinh viễn thám Yaogan-39 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ngày 10/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN Tên lửa Trường Chinh-2D mang theo vệ tinh viễn thám Yaogan-39 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ngày 10/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN Tên lửa Trường Chinh-2D mang theo vệ tinh viễn thám Yaogan-39 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ngày 10/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tên lửa Trường Chinh-2D mang theo vệ tinh viễn thám Yaogan-39 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ngày 10/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN Tên lửa Trường Chinh-2D mang theo vệ tinh viễn thám Yaogan-39 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ngày 10/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN Tên lửa Trường Chinh-2D mang theo vệ tinh viễn thám Yaogan-39 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ngày 10/12/2023. Ảnh: THX/TTXVN Tên lửa Trường Chinh-2D mang theo vệ tinh viễn thám Yaogan-39 được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, ngày 10/12/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/8, Trung Quốc đã tiếp tục phóng thành công các vệ tinh cảm ứng từ xa từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này.

Các vệ tinh Yaogan-43 01 được phóng vào lúc 15h35 phút giờ Bắc Kinh (14h35 giờ Việt Nam) bằng tên lửa đẩy Trường Chinh (Long March) 4B và đã đi vào quỹ đạo như kế hoạch.

Vệ tinh chủ yếu được sử dụng để tiến hành thử nghiệm công nghệ mới của các chòm sao vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo thấp.

Lần phóng này đánh dấu nhiệm vụ thứ 531 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục