Trung Quốc: Dự trữ ngoại hối trong tháng 9 cao nhất kể từ năm 2015

Quy mô dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng trong tháng 9/2024 là do tác động tổng hợp của các yếu tố như tỷ giá hối đoái và thay đổi giá tài sản.

Kiểm đồng USD và đồng nhân dân tệ tại một ngân hàng ở Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Kiểm đồng USD và đồng nhân dân tệ tại một ngân hàng ở Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc cho biết tính đến cuối tháng 9/2024, dự trữ ngoại hối của nước này là 3.316,4 tỷ USD, tăng 0,86% (khoảng 28,2 tỷ USD) so với cuối tháng 8/2024. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2015.

Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc cho biết trong tháng 9/2024, chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như chính sách tiền tệ và kỳ vọng của ngân hàng trung ương của những nền kinh tế lớn, dữ liệu kinh tế vĩ mô, khiến chỉ số USD giảm và giá tài sản tài chính toàn cầu nhìn chung tăng.

Quy mô dự trữ ngoại hối của Trung Quốc tăng trong tháng 9/2024 là do tác động tổng hợp của các yếu tố như tỷ giá hối đoái và thay đổi giá tài sản.

Nhìn chung, nền kinh tế Trung Quốc ổn định, các điều kiện thuận lợi như khả năng phục hồi kinh tế mạnh mẽ và tiềm năng lớn không thay đổi, sẽ tiếp tục hỗ trợ quy mô dự trữ ngoại hối ổn định.

Chuyên gia kinh tế hàng đầu của Ngân hàng Dân Sinh Trung Quốc, Ôn Bân, cho biết tháng 9/2024, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2020, với mức cắt giảm 0,5 điểm phần trăm, vượt quá dự đoán của thị trường.

Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương châu Âu giữ nguyên chính sách lãi suất, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và các nước phát triển lớn khác được thu hẹp, khiến chỉ số đồng USD suy yếu và giá tài sản toàn cầu tăng cao.

Theo ông Ôn Bân, tình hình xuất khẩu của Trung Quốc ổn định, thương mại điện tử xuyên biên giới tăng trưởng tốt, quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc với các đối tác thương mại ngày càng tiến triển.

Đồng thời, cùng với việc đưa ra gói chính sách kích thích về tiền tệ, bất động sản và thị trường vốn, niềm tin của thị trường đã được thúc đẩy đáng kể và các nhà đầu tư quốc tế đã tăng cường đầu tư tại Trung Quốc. Điều này cũng hỗ trợ mạnh mẽ cho ổn định quy mô dự trữ ngoại hối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục