Trung Quốc điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn Microsoft

Trọng tâm điều tra nhằm vào hai sản phẩm nổi tiếng và phổ biến của Microsoft là hệ điều hành Windows và chương trình soạn thảo văn bản Office.
Trung Quốc điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn Microsoft ảnh 1Tập đoàn Microsoft bị điều tra chống độc quyền. (Nguồn: Thinkstock)

Giới chức Trung Quốc ngày 29/7 thông báo đã mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với tập đoàn công nghệ Microsoft hàng đầu của Mỹ do nghi ngờ kinh doanh không lành mạnh và làm ảnh hưởng đến các công ty của Trung Quốc.

Thông cáo của Cơ quan Công nghiệp và Thương mại (SAIC) Trung Quốc nêu rõ trọng tâm điều tra nhằm vào hai sản phẩm nổi tiếng và phổ biến của Microsoft là hệ điều hành Windows và chương trình soạn thảo văn bản Office. Ngoài ra, SAIC cũng tiến hành điều tra đối với một phó chủ tịch và một số nhà quản lý cấp cao của các chi nhánh Microsoft ở Trung Quốc.

Thông cáo được đưa ra một ngày sau khi các điều tra viên bất ngờ khám xét các văn phòng đại diện của Microsoft ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thành Đô, thu giữ nhiều tài liệu lưu trong hệ thống máy tính như các hợp đồng kinh doanh, bản kê khai tài chính, thư điện tử... Cuộc điều tra được tiến hành sau khi SAIC tiếp nhận đơn từ của một số công ty ẩn danh khiếu nại hoạt động kinh doanh của Microsoft.

Về phần mình, đại diện của Microsoft cho biết hãng sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của cơ quan điều tra Trung Quốc.

Năm 2013, Microsoft tung ra thị trường Trung Quốc gói sản phẩm sử dụng hệ điều hành Microsoft và chương trình soạn thảo Office. Tuy nhiên, khi đưa vào sử dụng, gói sản phẩm này không tương thích với một số chương trình khác nên đã bị nhà chức trách Trung Quốc để mắt. Phía Trung Quốc nghi ngờ Microsoft vi phạm Luật chống độc quyền và nếu được chứng minh là đúng, "đại gia" công nghệ này sẽ phải chịu khoản tiền phạt từ 1- 10% doanh thu của năm trước.

Theo các nhà phân tích, việc Trung Quốc mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với Microsoft có thể sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ thương mại song phương vốn không "xuôi chèo mát mái" do hai nước thường đưa ra cáo buộc lẫn nhau về do thám mạng, tin tặc và bảo hộ thương mại. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng cho rằng việc Trung Quốc "sờ gáy" một hãng công nghệ hàng đầu của Mỹ cho thấy nước này ngày càng mạnh tay trong việc ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và giới kinh doanh trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục