Trung Quốc đề cao giải pháp đối thoại cho các cuộc xung đột tại Ukraine và Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc khẳng định để giải quyết các điểm nóng như cuộc khủng hoảng tại Ukraine và xung đột giữa Israel-Palestine, thúc đẩy hòa bình và đối thoại là giải pháp duy nhất.

Thượng Tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 11 ở Bắc Kinh, ngày 13/9/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Thượng Tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc phát biểu tại Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 11 ở Bắc Kinh, ngày 13/9/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tại Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 ngày 13/9, Thượng tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân khẳng định đối thoại là giải pháp duy nhất cho các cuộc xung đột như tại Gaza và Ukraine hiện nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định để giải quyết các điểm nóng như cuộc khủng hoảng tại Ukraine và xung đột giữa Israel-Palestine, thúc đẩy hòa bình và đối thoại là giải pháp duy nhất.

Ông Đổng Quân khẳng định không có bên thắng cuộc trong bất kỳ cuộc chiến tranh hay xung đột nào và việc đối đầu sẽ không mang đến kết cục; đồng thời nhấn mạnh càng xung đột, càng không nên từ bỏ đối thoại và tham vấn. Theo ông, hòa giải sẽ giúp chấm dứt mọi xung đột.

Cũng trong bài phát biểu, ông Đổng Quân nhấn mạnh tại thời điểm rủi ro an ninh toàn cầu cao và bất ổn và khó lường gia tăng, trách nhiệm xây dựng năng lực quốc phòng và an ninh của tất cả các quốc gia là rất lớn.

Ông cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để tăng cường liên kết chiến lược, đào sâu tham vấn quốc phòng, thảo luận về việc ký kết các thỏa thuận song phương và đa phương về hợp tác quốc phòng.

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 với chủ đề chính “Cùng xây dựng hòa bình, cùng chia sẻ tương lai” có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội, chuyên gia, học giả đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Diễn đàn lần này gồm 4 phiên toàn thể: Hợp tác an ninh và sự phồn vinh, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương; Đa cực hóa và trật tự quốc tế đang biến đổi; Nam bán cầu và sự phát triển hòa bình của thế giới; Các cơ chế quốc tế và quản trị an ninh toàn cầu; và 8 phiên đặc biệt đồng thời.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể 1 với chủ đề “Hợp tác an ninh và sự phồn vinh, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục