




Chiều 14/4/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau Hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến trưng bày các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Việt Nam coi việc ứng phó với biến đổi khí hậu là mệnh lệnh của thời đại, là lời kêu gọi từ trái tim phải hành động ngay, hành động quyết liệt và hành động với trách nhiệm cao nhất.
Kết quả việc lấy ý cử tri, đại biểu Hội đồng Nhân dân các xã, phường, thị trấn và đại biểu đại biểu Hội đồng Nhân dân các huyện, thị xã đều nhận được sự đồng thuận rất cao.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải khẳng định Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Algeria - mối quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp.
Lãnh đạo Tập đoàn SYRE tin rằng Việt Nam sẽ là đối tác mạnh mẽ của SYRE ở khu vực, hơn nữa quá trình chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam - là địa điểm chiến lược mà tập đoàn đã lựa chọn.
Hội nghị diễn ra trước thềm Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP30) diễn ra tại thành phố Belem của Brazil vào cuối năm nay.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tin tưởng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục gắn bó, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau hỗ trợ, đồng hành trên bước đường mới của hai dân tộc.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả.
Chiều 23/4, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “50 năm quan hệ Việt Nam–Mexico: Thực trạng và triển vọng.”
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị thành viên Tổ chỉ đạo số 3 đổi mới công tác chuẩn bị văn kiện đại hội mang tính hành động, khả thi, tổ chức phân công thực hiện khoa học.
Theo học giả Campuchia, hai nước sẽ cùng phát triển trong kỷ nguyên mới theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân 2 nước.
Theo Bí thư Trung ương Đảng Trần Lưu Quang, việc sáp nhập đơn vị hành chính các cấp sẽ giúp các địa phương tập trung nguồn lực, có thêm dư địa mới để phát triển.
Với tinh thần đồng thuận, trách nhiệm, 100% đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau về Đề án hợp nhất 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.
Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước.
Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam khuyến khích đầu tư vào phát triển văn hóa, du lịch, hoan nghênh hợp tác giữa Việt Nam với các nước, trong đó có Hoa Kỳ trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
Nhận lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân, Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/4.
Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Lương Cường tiếp tục làm phong phú, vun đắp tình cảm và sự gần gũi giữa lãnh đạo cấp cao và nhân dân hai nước.
Nhiều trang báo lớn của Lào đã đồng loạt đăng các bài viết ca ngợi mối quan hệ đặc biệt, cùng những thành tựu hợp tác nổi bật trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Hậu Giang được tổ chức để bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính.
Chiều 23/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp ông Daniel Rosen, Giám đốc điều hành Tập đoàn Rosen Partners LLC (Hoa Kỳ).
Hội thảo đã nhìn lại những đóng góp của ngành Ngoại giao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là sự kiện góp phần thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chủ tịch nước đề nghị Văn phòng sớm xây dựng chương trình làm việc cụ thể, phân công công việc rõ ràng, phát huy sự phối hợp chặt chẽ trong và ngoài cơ quan, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân.
Theo Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Đức Giáo hoàng Francis là một vị lãnh đạo tôn giáo tiêu biểu của lòng nhân ái, khiêm nhường và không ngừng nỗ lực vì hòa bình, sự đoàn kết giữa các dân tộc.
Tỉnh Đồng Nai mới sẽ nằm ở vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, để thuận lợi trong giai đoạn đầu sáp nhập, Đồng Nai và Bình Phước sẽ bố trí một số cơ quan có 2 trụ sở tại hai tỉnh.
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Hải Dương cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Đề án hợp nhất hai địa phương, lấy ý kiến cử tri, đảm bảo hoàn thành Đề án báo cáo Trung ương đúng tiến độ.
Ông Lê Minh Đức, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Hồ Chí Minh đề xuất bổ sung HĐND Hà Nội và HĐND TP Hồ Chí Minh gồm 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch là đại biểu Hội đồng Nhân dân chuyên trách.
Đồng Nai sau mỗi lần thay đổi về địa giới hành chính lại được tiếp thêm động lực và không gian phát triển mới, đến nay đã trở thành một trong những tỉnh có nhiều khu công nghiệp nhất cả nước.
Tỉnh Bình Phước, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí cách không xa Thành phố Hồ Chí Minh, là một vùng đất trẻ với nhiều cơ hội phát triển.
Tại buối tiếp Đô đốc David Lance Johnston, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khắng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Australia.
Văn hóa đặc sắc của hai vùng đất: Đắk Lắk - đại ngàn Tây Nguyên hùng vỹ, Phú Yên - duyên hải yên bình, giàu bản sắc - trở thành nền tảng để xây dựng một cộng đồng thống nhất, đồng thuận.
Là “tổng công trình sư” của cuộc kháng chiến, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn “đi trước một bước,” chỉ đạo ta mở các mặt trận liên hoàn, sẵn sàng triển khai chiến đấu trên mọi mặt trận.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu