Trực tiếp diễn biến mưa lũ, sạt lở ngày 12/9 tại miền Bắc sau bão số 3

Hoàn lưu bão số 3 đã gây mưa lớn, sạt lở tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, nhiều nơi đã xảy ra những tai nạn thương tâm. Nước sông vẫn đang dâng cao, rút chậm gây xáo trộn đời sống nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình gia cố điểm xung yếu tại xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình gia cố điểm xung yếu tại xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Tình hình mưa lũ, sạt lở sau bão số 3 (siêu bão Yagi) tại các tỉnh phía Bắc đã bước sang ngày thứ 5, khiến cuộc sống của hàng triệu người bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đã có thêm những vụ sạt lở thương tâm tại Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng,... Nhiều vụ sạt lở gây chết người chỉ được công bố sau khi xảy ra cả một ngày do thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông cô lập.

[Bấm CẬP NHẬT để nhận thông tin mới nhất]

Đến 17 giờ ngày 12/9, đã có 330 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 17 giờ ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ đã khiến 330 người chết và mất tích (226 người chết, 104 người mất tích); tăng 3 người so với thống kê lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Sạt lở tại Bắc Hà làm 18 người chết và mất tích
sat lo bac ha.jpeg
Hiện trường vụ sạt lở (Nguồn: Lào Cai TV)

Chiều 11/9, ông Nguyễn Duy Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xác nhận thông tin trên địa bàn xã Nậm Lúc vào 14 giờ ngày 10/9 đã xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng vùi lấp 8 ngôi nhà tại thôn Nậm Tông.

Đất đá sạt lở bất ngờ, với khối lượng rất lớn đã làm 7 người chết, 11 người mất tích và 11 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại phòng khám đa khoa Bảo Nhai.

Do địa hình bị sạt lở chia cắt giao thông và mất tín hiệu viễn thông nên công tác thông tin giữa huyện và vùng sạt lở bị gián đoạn.

Quảng Ninh: Di dời khẩn cấp trong đêm 136 hộ dân tại vùng có nguy cơ sạt lở đất
Sat lo quang ninh.jpeg
Hiện trường khu vực có nguy cơ sạt lở tại Quang Hanh

Tối 11/9, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tổ chức di dời khẩn cấp 136 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở do nghi khu vực đồi cao bị úng nước trong đất.

Số hộ dân phải di dời trong đêm thuộc tổ 7, khu 5 phường Quang Hanh.

Dự báo thời tiết ngày 12/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 12/9, khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Ngày và đêm 12/9, khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình có mưa, mưa vừa và có nơi có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Tình hình lũ trên các sông sáng 12/9
IMG_7477.jpeg
IMG_7478.jpeg
Học sinh phường Phúc Xá lội ủng đi học sáng 12/9 do nước rút chậm
IMG_7480.jpeg
IMG_7489.jpeg
IMG_7481.jpeg
IMG_7485.jpeg
Đã có 326 người chết và mất tích do bão số 3, lũ cuốn và sạt lở đất

Theo Cục Quản lý Đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các địa phương đã thống kê thiệt hại tính đến 22 giờ ngày 11/9/2024 có 326 người chết, mất tích (181 người chết, 145 người mất tích); tăng 2 người so với cập nhật thống kê lúc 18 giờ ngày 11/9 (tỉnh Quảng Ninh cập nhật thêm 2 người chết do bão).

Cụ thể: Lào Cai: 183 người (72 người chết, 111 người mất tích), gồm: Bảo Yên 113, Sa Pa 9, Bát Xát 18, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 34, Văn Bàn 2.

Cao Bằng: 52 người (34 người chết, 18 người mất tích). Yên Bái: 44 người (40 người chết, 4 người mất tích), gồm: thành phố Yên Bái 21, Lục Yên: 14, Văn Yên 06, Văn Chấn 01, Trấn Yên 02. Quảng Ninh: 15 người chết. Hải Phòng: 2 người chết do bão. Hải Dương: 01 người chết do bão. Hà Nội: 1 người chết do bão. Hòa Bình: 5 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang: 2 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang: 3 người do lũ (2 người chết, 1 người mất tích).

Mực nước các sông Hồng, sông Đuống giảm dần

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), cho biết đến 8 giờ ngày 12/9, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội đang dừng ở mức 11,20m, dưới báo động 3.

ttxvn_muc_nuoc_cac_song_hong_duong_giam_dan_1.jpg
ttxvn_muc_nuoc_cac_song_hong_duong_giam_dan_2.jpg
ttxvn_muc_nuoc_cac_song_hong_duong_giam_dan_3.jpg
(Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Sạt lở đất làm 2 người chết ở Kim Bôi, Hòa Bình

Hòa Bình (TTXVN 12/9) - UBND xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho biết, vào khoảng 2 giờ ngày 12/9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã nhận được tin báo của tổ an ninh trật tự cơ sở xóm Má Mư về việc xảy ra sạt lở đất tại hộ ông B.V.C làm 2 người chết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Cuối Hạ đã chỉ đạo lực lượng tại chỗ nhanh chóng khảo sát hiện trường và ghi nhận có 3 người bị mắc kẹt trong nhà.

Đến khoảng hơn 3 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cứu được một người là em D.N.T.Đ (sinh năm 2018) trong tình trạng tỉnh táo. Lực lượng y tế tổ chức sơ cấp cứu cho nạn nhân.

Khoảng 5 giờ, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa 2 nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường sạt lở đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi nhưng không qua khỏi. Qua xác minh, người tử vong là anh D.V.N (sinh năm 1984) và chị N.T.H (sinh năm 1994), cùng trú tại tổ Đoàn Kết 1, xã Quang Tiến, thành phố Hòa Bình.

Lào Cai: Tập trung cao độ cứu nạn, khắc phục hậu quả lũ quét, sạt lở tại Làng Nủ
ttxvn_lao_cai_khan_truong_tim_kiem_nan_nhan_mat_tich_do_lu_quet_tai_thon_lang_nu_7.jpg
Người dân địa phương nỗ lực tìm người thân bị nạn sau lũ dữ. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Lào Cai (TTXVN 12/9) - Tỉnh Lào Cai đang tiếp tục huy động mọi lực lượng khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai tại các địa phương. Tại huyện Bảo Yên, việc tìm kiếm cứu nạn sau trận lũ quét, sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng vào 6 giờ ngày 10/9 tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh đang được tập trung cao độ.

Theo cơ quan chức năng, đến 9 giờ 25 phút ngày 12/9, số người chết tại thôn Làng Nủ đã lên tới 46 người; số người bị thương đang điều trị là 17 người; 55 người mất tích; 46 người được xác định an toàn. Như vậy tính từ chiều tối 11/9 đến 9 giờ 25 phút ngày 12/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm thi thể của 12 người. Trong đó, lực lượng cứu hộ tham gia cùng chó nghiệp vụ vừa phát hiện thi thể 1 cháu gái 12 tuổi vào sáng nay. Các lực lượng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân. Tổng số lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn hiện nay là 650 người; trong đó có 359 người địa phương và 300 chiến sỹ thuộc Quân khu 2.

Đến thời điểm này, Lào Cai có 89 người chết, 85 người bị mất tích, 70 người bị thương do thiên tai. Công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do nhu cầu sơ tán lớn. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ, cứu nạn có hạn, phương tiện, trang thiết bị còn thiếu và chưa phù hợp, khu vực bị ngập quá rộng, nước lũ chảy xiết. Một số nơi mất điện, mất mạng internet. Ở tỉnh hiện còn 31 xã bị chia cắt giao thông, khó tiếp cận được với bên ngoài do sạt lở, ngập nước. Do đó, việc thống kê thiệt hại ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn.

Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục sự cố bong bật bản cao su trên cầu Hàm Rồng
ttxvn_cau ham rong (2).jpg
Chỗ khe co giãn bị bong bật được gia cố bằng tấm thép bản có kích thước dài 5,2m, rộng 45cm, dày 20mm. (Ảnh: TTXVN phát)

Thanh Hóa (TTXVN 12/9) - Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện phần đường bộ, cầu Hàm Rồng (phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa) bị bong bật bản cao su tại vị trí khe co giãn số 2 khiến người tham gia giao thông lo lắng. Để đảm bảo an toàn cho phương tiện đường bộ lưu thông qua cầu Hàm Rồng, Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa triển khai ngay việc gia cố tạm chỗ khe co giãn.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, khoảng 16 giờ ngày 11/9, khe co giãn số 2 qua cầu Hàm Rồng bị bong bật lớp cao su, chưa xác định được nguyên nhân. Sự cố nói trên ở cầu Hàm Rồng chưa có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu hỏa tuyến đường sắt Bắc - Nam nhưng gây dằn xóc khi các phương tiện giao thông đường bộ lưu thông qua khu vực này.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho phương tiện đường bộ lưu thông qua cầu Hàm Rồng, Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa đã gia cố tạm chỗ khe co giãn bằng tấm thép bản với kích thước dài 5,2m, rộng 45cm, dày 20mm nhằm tạo êm thuận cho người và phương tiện khi lưu thông. Việc xử lý tiến hành theo thiết kế được duyệt của Cục Đường sắt Việt Nam đối với khe co giãn. Trong sáng 12/9, Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hóa bố trí nhân lực trực chốt thường xuyên kiểm tra theo dõi tại cầu này.

Sự cố cầu phao Ninh Cường (Nam Định): Không có thiệt hại về người và phương tiện
cau phao.jpg
Cầu phao Ninh Cường bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Nguồn: Bạn đọc cung cấp)

Nam Định (TTXVN 12/9) - Sở Giao thông vận tải Nam Định thông tin, trước bão số 3, Sở đã chỉ đạo đơn vị quản lý di chuyển các phao và phương tiện thủy tại cầu phao Ninh Cường trên tuyến Quốc lộ 37B nối hai huyện Hải Hậu, Nghĩa Hưng vào âu dấu để đảm bảo an toàn.

Sau khi bão tan, ngày 8/9 cầu phao đã được lắp đặt trở lại an toàn để đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 37B. Nhưng sau đó, sông Ninh Cơ đoạn qua cầu phao Ninh Cường nước lũ lên nhanh, dòng chảy mạnh, không đảm bảo an toàn vận hành nên cầu Phao Ninh Cường đã dừng hoạt động từ sáng 10/9.

Video cảnh sạt lở đoạn đường từ Bắc Hà lên Si Ma Cai (Lào Cai)

Theo phản ánh của độc giả, 2 đường chính đi vào huyện Si Ma Cai (từ phía Bắc Hà và Mường Khương) đều đã bị sụt gãy nghiêm trọng, không thể di chuyển bằng ô tô hay xe máy, ngay cả đi bộ cũng vô cùng nguy hiểm. Các thôn bản ở đây đều đang bị cô lập, không điện, không nước, không sóng điện thoại.

(Nguồn: SeoSung)

Thủ tướng đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại Yên Bái

Sáng 12/9/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ, thăm hỏi, động viên nhân dân và lực lượng tham gia ứng phó, cứu nạn tại tỉnh Yên Bái.

TTXVN_1209 Thu tuong Yen Bai 1.jpg
TTXVN_1209 Thu tuong Yen Bai 4.jpg
TTXVN_1209 Thu tuong Yen Bai 6.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Yên Bái. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Bộ Quốc phòng tiếp tục chuyển hàng hóa cứu trợ đến đồng bào bị lũ lụt tỉnh Cao Bằng

Được lệnh của Bộ Quốc phòng, sáng 12/9/2024, Máy bay EC - 155- B1 số hiệu VN- 8624 của Công ty Trực thăng Miền Bắc, Binh đoàn 18/BQP khởi hành cất cánh từ sân bay Gia Lâm vận chuyển hàng hóa cứu trợ nước uống, lương khô... khẩn trương đến với đồng bào những vùng trong tỉnh Cao Bằng còn đang bị nước lũ chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây ra.

ttxvn_chuyen_hang_hoa_cuu_tro_den_dong_bao_bi_lu_lut_tinh_cao_bang_1.jpg
ttxvn_chuyen_hang_hoa_cuu_tro_den_dong_bao_bi_lu_lut_tinh_cao_bang_2.jpg
ttxvn_chuyen_hang_hoa_cuu_tro_den_dong_bao_bi_lu_lut_tinh_cao_bang_3.jpg
Chuyển hàng cứu trợ từ trực thăng xuống vùng lũ thuộc huyện Nguyên Bình. (Ảnh: Thông tấn Quân sự cung cấp/TTXVN phát)
Dự báo mực nước trên sông Hồng ở Hà Nội giảm xuống mức báo động 1 vào sáng 14/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), tại thời điểm 10 giờ ngày 12/9, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội giảm xuống mức 11,16m, dưới báo động 3.

Với xu thế mưa và tình hình lưu thoát nước hiện nay, dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng sẽ tiếp tục biến đổi chậm với xu thế xuống. Đến khoảng 7 giờ ngày 14/9, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 8,90m dưới báo động 1.

Chuyên gia Phùng Tiến Dũng - Trưởng phòng Dự báo Thủy văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết vào lúc 2 giờ ngày 12/9, mực nước hạ lưu sông Hồng đã lên và đạt đỉnh 11,30m dưới biến động 3 là 0,20m.

Hà Nội: Cư dân ven sông Hồng bắt đầu vệ sinh nhà cửa khi nước rút
ttxvn_ven song hong nuoc rut (7)_resize.jpg
ttxvn_ven song hong nuoc rut (8)_resize.jpg
ttxvn_song day.jpg
Hiện trường vụ sạt lở đất làm 2 người chết ở Kim Bôi
ttxvn_kim_boi_6.jpg
ttxvn_kim_boi_7.jpg
ttxvn_kim_boi_8.jpg
Hà Nội không chủ quan dù nước sông Hồng đã rút xuống dưới mức báo động 2
Cau chuong duong.jpeg
Cầu Chương Dương sáng 12/9 (Ảnh: Tu Quang Duong)

Hà Nội (TTXVN 12/9) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, mực nước sông Hồng tại Hà Nội hồi 7 giờ ngày 12/9 là 13,23 m, dưới mức báo động 2 (mực nước báo động 2 là 13,40 m).

Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay, tình hình mưa lũ vẫn diễn biến phức tạp, mực nước các sông vẫn ở mức cao. Do vậy, việc tuần tra, canh gác đê điều tại một số địa phương không được chủ quan, lơ là mất cảnh giác, nghiêm túc thực hiện theo quy định.

Thành phố Yên Bái tan hoang sau lũ

Ngày 12/9/2024, nước đã rút tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ngay sau khi nước rút, các hộ gia đình tập trung dọn dẹp vệ sinh. Những gì còn lại sau mưa lũ là bùn đất, rác và cả tài sản của người dân bị hư hỏng nặng do ngâm nước.

ttxvn_thanh_pho_yen_bai_tan_hoang_sau_lu_1.jpg
ttxvn_thanh_pho_yen_bai_tan_hoang_sau_lu_7.jpg
ttxvn_thanh_pho_yen_bai_tan_hoang_sau_lu_8.jpg
Khung cảnh tan hoang sau lũ tại Yên Bái. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Vĩnh Phúc: Tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền

Ngày 12/9, thông tin từ lãnh đạo huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa tìm thấy thi thể anh L.V.H (sinh năm 1999), nạn nhân trong vụ 3 mẹ con bị lật thuyền do ảnh hưởng của bão số 3 ở xã Sơn Đông.

Thi thể anh L.V.H được lực lượng chức năng tìm thấy khoảng lúc 9 giờ ngày 12/9, gần vị trí bị lật thuyền và mất tích. Thi thể anh L.V.H đã được đưa về gia đình để lo hậu sự.

Tuyên Quang: Đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân bị lũ cuốn trôi

Theo tin mới nhận được từ Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, sáng 12/9, các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu N.B.T tại khúc sông Lô thuộc thôn Đồn Bầu (xã Bạch Xa), cách vị trí bị nạn khoảng 5km. Đây là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong vụ 3 bố con bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, chiều 8/9, anh Nguyễn Văn Nhúc (sinh năm 1995, trú tại thôn Cầu Cao II, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên) cùng con trai Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 2016), con gái N.B.T (sinh năm 2019) di chuyển bằng xe máy qua cầu tràn thuộc thôn Cầu Treo (xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên) thì bị nước lũ cuốn trôi. Cháu Nguyễn Quốc Bảo bám được vào cành tre và kêu cứu, được người dân cứu nạn kịp thời.

Nước tràn qua đê khu vực xã Xuân Quan, Phụng Công, Văn Đức
vnp_18.jpg
vnp_19.jpg
vnp_20.jpg
Gần 60 địa phương ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Chiều 12/9, đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết trong 6 giờ tới, 58 huyện, thành phố ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua (từ 14 giờ ngày 11/9 đến 14 giờ ngày 12/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ba Hàng Đồi 145,4mm, Thanh Hà 130,8mm (tỉnh Hoà Bình); Tà Si Láng 61,8 mm, Nậm Lành 55,2mm (tỉnh Yên Bái); Mỹ Yên 56,6mm (tỉnh Thái Nguyên); Nga Sơn 185mm (tỉnh Thanh Hóa); Cửa Hội 140mm, Mỹ Sơn 121mm (tỉnh Nghệ An)...

Trong 3-6 giờ tới (từ 15 giờ đến 21 giờ ngày 12/9), khu vực các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến từ 5-30mm, có nơi trên 40mm.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại 58 huyện, thị xã, thành phố ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

avatar-of-video-1682309.png
Một điểm sạt lở tại Si Ma Cai, Lào Cai (Nguồn: SeoSung)

Các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc ở khu vực Bắc Bộ gồm: Mộc Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La); Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình); Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn, thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai); Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên (tỉnh Yên Bái); Bắc Quang, Đồng Văn, Quản Bạ, Xín Mần, Yên Minh (tỉnh Hà Giang); Hàm Yên, thành phố Tuyên Quang, Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang); Cẩm Khê, Hạ Hoà, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thuỷ, Yên Lập (tỉnh Phú Thọ); Đại Từ, Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên).

Một số khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở ở khu vực Bắc Trung Bộ gồm: Bá Thước, Lang Chánh, Mường Lát, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân (tỉnh Thanh Hóa); Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Thanh Chương (tỉnh Nghệ An)./.

Yên Bái: Xảy ra 2 vụ sạt lở đất khiến 5 người tử vong

Yên Bái (TTXVN 12/9) - Trong sáng 12/9, trên địa bàn tỉnh Yên Bái xảy ra 2 vụ sạt lở đất khiến 5 người tử vong, 4 người bị thương và 1 người bị mất tích.Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12/9, tại Tỉnh lộ 166, đoạn qua địa bàn xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) xảy ra vụ sạt lở đất, khiến 3 người tử vong và 1 người mất tích.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Châu Quế Hạ cho biết, tại thời điểm trên, có 4 người di chuyển trên đường Tỉnh lộ 166 thì bất ngờ bị đất đá sạt lở xuống khiến người và phương tiện bị vùi lấp.Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động gần 100 người gồm Công an, quân sự xã, nhân dân có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 3 nạn nhân tử vong gồm: Đặng Thị Thiên (sinh năm 1988), Hoàng Thị Đen (sinh năm 1973) và Triệu Thị Khản (sinh năm 1966). Chính quyền xã đang tích cực chỉ đạo lực lượng tìm kiếm trường hợp mất tích còn lại

Hình ảnh Hà Giang tan hoang sau cơn lũ kinh hoàng
ttxvn-lu o ha giang (14).jpg
ttxvn_ha_giang_1.jpg
ttxvn_ha_giang_2.jpg
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, toàn tỉnh Hà Giang có hàng trăm điểm bị sạt lở với hàng vạn mét khối đất đá; nhiều tuyến giao thông huyết mạch quan trọng bị hư hỏng nặng.
Đến 12 giờ 30 phút ngày 12/9 có 327 người chết và mất tích

Hà Nội (TTXVN 12/9) - Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 12 giờ 30 phút ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến 327 người chết, mất tích (199 người chết, 128 người mất tích), 807 người bị thương.

Trong đó Lào Cai 177 người (82 người chết, 95 người mất tích); Cao Bằng 52 người (34 người chết, 18 người mất tích); Yên Bái 44 người (40 người chết, 4 người mất tích); Quảng Ninh 15 người chết; Hải Phòng 2 người chết do bão; Hải Dương 1 người chết do bão; Hà Nội 1 người chết do bão; Hòa Bình 7 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất; Bắc Giang 2 người chết do lũ cuốn; Tuyên Quang 5 người chết do lũ; Hà Giang 2 người (1 người chết, 1 người mất tích); Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất; Vĩnh Phúc 2 người (1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền); Phú Thọ 10 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người mất tích do lũ, 1 người chết do sạt lở đất); Sơn La 1 người mất tích do lũ cuốn; Thái Nguyên 2 người chết do lũ.

Hải Dương: Trưởng Công an xã kịp thời cứu một bé trai 4 tuổi bị đuối nước

Hải Dương (TTXVN 12/9) - Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, khoảng gần 11 giờ sáng 12/9, một bé trai 4 tuổi bị đuối nước đã kịp thời được phát hiện và cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, trong quá trình tuần lưu kiểm tra hệ thống đê phòng, chống lụt bão, Thiếu tá Trần Hải Đường, Trưởng Công an xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành phát hiện một bé trai đang bị đuối nước tại khu vực Đầm Nái, xã Tam Kỳ. Thiếu tá Trần Hải Đường đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa được cháu bé vào bờ, sơ cứu và đưa bé đến Trạm Y tế xã Tam Kỳ.

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Tam Kỳ cho biết, tại Trạm Y tế xã, bé trai đã được các y, bác sĩ cấp cứu, cho thở ô-xy và qua cơn nguy kịch. Sức khỏe cháu bé đã ổn định và sau đó được gia đình đón về chăm sóc. Cháu bé là con của một gia đình ở thôn Tình Thủy, xã An Hòa, huyện An Dương, Hải Phòng đi chơi cùng anh trai không may gặp tai nạn, rất may thời điểm đó trời tạnh mưa và nước chưa lên cao.

Lũ trên các sông có dấu hiệu giảm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống dưới mức báo động 2; sông Lô tại Tuyên Quang xuống mức báo động 1 và Vụ Quang sẽ xuống trên mức báo động 1; sông Cầu tiếp tục dao động ở mức đỉnh trên mức báo động 3; sông Thương tiếp tục dao động ở mức đỉnh trên mức báo động 3; sông Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức báo động 3; sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3; sông Hoàng Long đang lên chậm trên mức báo động 3; sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục xuống mức báo động 2.

Trong 12- 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống dưới mức báo động 1; sông Lô tại Tuyên Quang và Vụ Quang sẽ xuống mức báo động 1; sông Cầu sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động 3; sông Thương sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động 3; sông Lục Nam sẽ xuống chậm nhưng vẫn trên mức báo động 3; sông Thái Bình sẽ biến đổi chậm ở trên mức báo động 3; sông Hoàng Long sẽ xuống chậm ở trên mức báo động 3; sông Hồng tại Hà Nội sẽ xuống chậm dưới mức báo động 2; và trên báo động 1.

Hà Nội: Xử lý sự cố tràn bờ, sạt lở khi nước sông Nhuệ dâng
ttxvn gia co de ta song Nhue3.jpg
Lực lượng chức năng cùng người dân xã Đại Áng (huyện Thanh Trì, Hà Nội) chuẩn bị gần 10.000 bao tải cát, đóng cọc để gia cố đê tả sông Nhuệ đoạn qua Trạm bơm Hòa Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Hà Nội (TTXVN 12/9) - Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, hạ mực nước đệm trên hệ thống, Trạm bơm Yên Sở (công trình tiêu thoát nước lớn nhất của Hà Nội) đã được vận hành với 100% công suất 20/20 bơm. Trạm bơm Yên Sở có 20 tổ máy bơm, trong đó có 5 tổ máy bơm (trục đứng) có công suất 3m3/s và 15 tổ máy bơm (trục ngang) với công suất 5m3/s; cùng với đó là 2 kênh dẫn và 5 hồ chứa nước với tổng mức chứa khoảng hơn 4 triệu m3 nước.

Vào 7 giờ ngày 12/9, một số hồ thủy điện trên hệ thống sông Hồng đang vận hành xả lũ: hồ Thác Bà mở 3 cửa xả mặt, hồ Tuyên Quang mở 3 cửa xả đáy. Mực nước hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đang ở mức cao: sông Hồng tại Hà Nội là 11,20 m (trên báo động 2 là 0,70 m); sông Đuống tại Thượng Cát là 10,56 m (trên báo động 2 là 0,56 m), gây ngập lụt, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân tại một số khu vực thuộc các quận, huyện của Hà Nội là: Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Đan Phượng, Phúc Thọ, Sơn Tây, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh...

Mực nước sông Nhuệ dâng cao dẫn đến tràn đê và sạt lở tại một số điểm thuộc địa bàn xã Đại Áng, huyện Thanh Trì. Mực nước sông Hồng ở mức trên báo động 2 gây ngập 40% khu dân cư và 100% diện tích sản xuất nông nghiệp ở bãi sông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đến Làng Nủ, chỉ đạo tìm kiếm người mất tích
ttxvn_lang nu 2.jpg
ttxvn_lang nu 3.jpg
ttxvn_lang nu 4.jpg
Chiều 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân, người mất tích do sạt lở đất tại Làng Nủ, xã Phúc Khánh, Bảo Yên, Lào Cai. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão ở Tuyên Quang
TTXVN_1209 Tong Bi thu Tuyen Quang 3.jpg
TTXVN_1209 Tong Bi thu Tuyen Quang 4.jpg
TTXVN_1209 Tong Bi thu Tuyen Quang 5.jpg
Chiều 12/9/2024, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đi kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và thăm hỏi nhân dân, động viên các lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Tuyên Quang. )Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Đêm 12/9: Các tỉnh bắc bộ và Hà Nội có mưa rào rải rác và dông

Hà Nội (TTXVN 12/9) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, chiều tối và đêm 12/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-35mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ chiều ngày 13 đến ngày 14/9, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Biển nước mênh mông bao phủ cánh đồng đào Nhật Tân-Phú Thượng
ttxvn_20240912_lang dao nhat tan_chim trong nuoc lu (9).jpg
ttxvn_20240912_lang dao nhat tan_chim trong nuoc lu (16).jpg
ttxvn_20240912_lang dao nhat tan_chim trong nuoc lu (17).jpg
Dù xót xa nhưng người dân làng đào Nhật Tân vẫn cố gắng cứu sống những gốc đào bị ngâm trong nước lũ mấy ngày nay để không phải chứng kiến một vụ đào mất trắng trong vụ Tết Nguyên đán năm tới.
Hòa Bình: Xuất hiện vết nứt bất thường, khẩn trương di dời người dân

Theo Ủy ban Nhân dân xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 12/9, Ủy ban Nhân dân xã nhận được tin báo về việc tại mái đồi ao ếch, xóm Rằng, xã Cao Sơn, có hiện tượng bất thường nguy cơ cao xảy ra sạt trượt.

Qua công tác kiểm tra, đánh giá, chính quyền xã Cao Sơn xác minh vào thời điểm 9 giờ, ngày 12/9, tại mái đồi ao ếch, xóm Rằng có vết nứt đất rộng khoảng 20cm, chiều dài khoảng 100m.

Điểm vết nứt này ở vị trí có độ dốc 85 độ, từ vết nứt đến cụm dân cư của xóm Rằng. Hiện có 13 hộ dân, 35 nhân khẩu đang sinh sống phía dưới vết nứt khoảng 300m.

Đến 17 giờ ngày 12/9, đã có 330 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), đến 17 giờ ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ đã khiến 330 người chết và mất tích (226 người chết, 104 người mất tích); tăng 3 người so với thống kê lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Bắc Ninh di dời hơn 2.700 nhân khẩu ở khu vực ngoài bãi sông đến nơi an toàn

Bắc Ninh (TTXVN 12/9) - Tính đến cuối ngày 12/9, toàn tỉnh Bắc Ninh có 655 hộ với hơn 2.700 nhân khẩu trú tại các khu vực ở ngoài bãi sông được di chuyển đến các vị trí an toàn.

Cụ thể, thành phố Bắc Ninh di chuyển 400 hộ (1.750 nhân khẩu) thuộc khu vực đê bối khu phố Quả Cảm và Đẩu Hàn, phường Hòa Long; huyện Tiên Du di chuyển 30 hộ (104 nhân khẩu) thuộc các xã: Cảnh Hưng, Minh Đạo, Tân Chi; huyện Gia Bình di chuyển 105 hộ (395 nhân khẩu) thuộc xã Cao Đức; huyện Yên Phong di chuyển 120 hộ (500 nhân khẩu) thuộc xã Hòa Tiến.

Hiện mực nước lũ trên sông Cầu tại trạm Phúc Lộc Phương, Đáp Cầu, sông Thái Bình tại Phả Lại đang ở mức trên báo động 3; mực nước trên sông Đuống tại Bến Hồ đang ở mức trên báo động 2.

Lào Cai di chuyển khẩn cấp 12 hộ dân ra khỏi cung sạt lở
ban bong 3.jpg
ban bong 2.jpg
ban bong.jpg
Chiều 12/9, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đã triển khai di chuyển khẩn cấp 12 hộ dân ở thôn Bản Bông 3 ra khỏi vùng nguy hiểm. Trước mắt, xã di chuyển 12 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm, trong đó 4 hộ ở tạm tại điểm trường tiểu học, 3 hộ ở nhà văn hóa thôn, 5 hộ đến ở nhờ nhà người thân.

(Nguồn: Báo Lào Cai)

Dồn lực hỗ trợ người dân vùng rốn lũ Nho Quan ở tỉnh Ninh Bình
ttxvn_20240912_nho quan_ninh binh_ngap lut (1).jpg
ttxvn_20240912_nho quan_ninh binh_ngap lut (2).jpg
ttxvn_20240912_nho quan_ninh binh_ngap lut (6).jpg
Đến ngày 12/9, toàn huyện Nho Quan (Ninh Bình) có khoảng 2.556 hộ bị ngập lụt, trong đó xã Lạc Vân khoảng 300 hộ, Đức Long khoảng 953 hộ, Lạng Phong khoảng 172 hộ... mức độ ngập từ 0,3-2m.
Vỡ òa khi tìm thấy 115 người nghi mất tích ở Lào Cai
Các khu vực có nguy cơ sạt lở trong 6giờ tới
Infographics_sat lo dat.jpeg
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục