Trực tiếp diễn biến mưa lũ ngày 11/9 sau bão số 3 tại miền Bắc

Sau cơn bão số 3 (Yagi), hoàn lưu bão kết hợp lũ lớn từ thượng nguồn đổ về đã khiến mực nước các sông lên mức báo động, gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Lực lượng bộ đội gia cố những vị trí xung yếu đề phòng lũ quét tiếp tục xảy ra. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng bộ đội gia cố những vị trí xung yếu đề phòng lũ quét tiếp tục xảy ra. (Ảnh: TTXVN phát)

Tính đến trưa ngày 11/9, đã có trên 200 người chết và mất tích do hoàn lưu bão gây ngập lụt, sạt lở tại các tỉnh phía Bắc. Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Tuyên Quang... là những tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất.

Hiện cảnh báo lũ ở cấp báo động đã được ban bố tại nhiều con sông lớn, gây nguy cơ cho các bờ đê, bờ bao. Lực lượng chức năng đang gồng mình, chạy đua để bảo đảm an toàn cho đời sống nhân dân.

[Bấm CẬP NHẬT để nhận thông tin mới nhất]

Hơn 320 người chết, mất tích do ảnh hưởng bão số 3 và mưa lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 17 giờ 30 phút ngày 11/9, đã có 324 người chết, mất tích (179 người chết, 145 người mất tích); tăng 32 người chết, mất tích (Lào Cai 28, Yên Bái 4) so với thống kê lúc 11 giờ cùng ngày.

Bão số 3 và hoàn lưu bão cũng gây ngập 54.051 nhà tại nhiều địa phương.

ttxvn_lao_cai_khan_truong_tim_kiem_nan_nhan_mat_tich_do_lu_quet_tai_thon_lang_nu_5.jpg
Người dân thôn làng Nủ lo hậu sự cho người thân tử nạn vì lũ dữ. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)
Vỡ đê sông Lô tại Tuyên Quang: Khẩn trương triển khai công tác vá đê

Tối 10/9, ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, Tuyên Quang xác nhận đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Hiện công tác vá đê đang khẩn trương được triển khai.

Đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10m giáp ranh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Trước đó tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước , công tác di dời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai nên không có thiệt hại về người.

Lũ trên sông Hồng ở Hà Nội vượt báo động 2, cảnh báo độ rủi ro thiên tai cấp 2

Ngày 11/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát đi bản tin thông báo lũ trên sông Hồng ở thành phố Hà Nội.

Mực nước sông Hồng đang lên nhanh. Lúc 0 giờ ngày 11/9, mực nước trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,54m, trên báo động 2 là 0,04m.

Dự báo, mực nước sông Hồng tiếp tục lên. Đến 1 giờ ngày 11/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 10,60m, trên báo động 2 là 0,10m. Lúc 7 giờ ngày 11/9, trên sông Hồng tại Hà Nội là 10,70m, trên báo động 2 là 0,20m.

Cấm người đi bộ và các phương tiện đi qua cầu Đuống
cam_nguoi_di_bo_va_toan_bo_phuong_tien_luu_thong_qua_cau_duong-1.jpg
Phú Thọ: Gần 3.600 hộ dân phải di dời do ngập lụt

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to kèm theo gió lốc mạnh. Tại xã Ấm Hạ (huyện Hạ Hòa), mực nước trên sông Hồng đã vượt trên báo động III là 2,69 m, nước sông đang tiếp tục lên. Mưa giông kèm nước từ thượng nguồn đổ về đã làm mực nước các sông lên cao, khiến nhiều hộ dân bị ngập, thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, mưa to kèm dông lốc đã làm 1 người chết do sạt lở đất ở huyện Hạ Hòa; 2 người bị thương; gần 300 ngôi nhà, trường học bị hư hỏng, tốc mái; gần 3.590 hộ dân phải di dời do ngập lụt; trên 3.070ha lúa, hoa màu, cây trồng bị gãy, đổ; 28 lồng cá bị hư hỏng; 47 cột điện hạ thế bị gãy; hơn 30 trường học, trụ sở cơ quan bị hư hỏng, tốc mái...

Mưa bão đã làm 26.500m3 đất tại các tuyến đường giao thông sạt lở. Đặc biệt, cầu Phong Châu trên Quốc lộ 32C bị sập lúc 10 giờ ngày 9/9, sơ bộ xác định còn 8 người mất tích. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 100 tỷ đồng.

Hà Giang: Mưa lũ khiến 2 người thiệt mạng thương tâm

Từ đêm 8 đến tối 10/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Hà Giang có mưa to đến rất to kèm theo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ tại nhiều địa phương. Mưa lũ đã khiến 2 người chết, cụ thể: Nạn nhân là cháu G.T.C (sinh năm 2021, trú tại thôn Hấu Chua, xã Giàng Chu Phìn, huyện Mèo Vạc).

Theo chính quyền địa phương, bố và mẹ cháu đi làm công nhân ở xa, cháu ở nhà với ông bà. Sáng sớm 9/9, cháu cùng với các bạn trên đường đi học. Khi đi qua khu vực suối ở thôn Hấu Chua, cháu G.T.C không may bị trượt chân nên đã bị nước lũ cuốn trôi.

Nạn nhân thứ hai trong đợt mưa lũ ở Hà Giang này rất thương tâm là cháu C.T.Á.T, 6 tháng tuổi (sinh năm 2024, thường trú ở thôn Dì Thàng, xã Bản Nhùng, huyện Hoàng Su Phì, do một lượng lớn đất đá trên đồi sạt lở xuống làm sập nhà hoàn toàn vào chiều tối ngày 9/9, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Phú Thọ: Nước lũ tràn đê, sơ tán dân ở thị trấn Hạ Hòa
ttxvn_phu_tho_hang_nghin_ho_dan_bi_nhan_chim_trong_nuoc_1109.jpg
Hàng nghìn hộ dân dọc tuyến đường 32C ven theo sông Hồng thuộc các xã Tuy Lộc, Minh Tân bị nhấn chìm trong biển nước. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Nước lũ từ các sông dâng cao gây tràn đê khiến nhiều xã vùng trũng, ven sông tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) ngập nặng. Mưa lũ cũng gây sạt lở đất ở nhiều nơi của huyện và đã có thiệt hại về người.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, sáng 10/9, tại xã Tứ Hiệp đã xảy ra sạt lở đất nhiều nơi khiến bà Vũ Thị Khánh (78 tuổi) tử vong và hàng chục hộ dân ở khu 1 chịu ảnh hưởng.

Mưa lũ cũng khiến toàn bộ 6,7km của Quốc lộ 2D (đoạn qua xã Tứ Hiệp) bị nước sông Thao tràn qua đê gây nguy hiểm cho các hộ dân trong khu vực; 215 hộ trong đê bị ngập úng phải di dời đến nơi tránh trú an toàn.

Cầu Long Biên lúc 6h40 sáng 11/9
IMG_7414.jpeg
(Độc giả Nguyễn Thu Hồng)
Toàn cảnh vụ lũ ống chôn vui cà một thôn tại Lào Cai
IMG_7411.jpeg
Lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 3

Hà Nội (TTXVN 11/9) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức báo động 3; tại Phú Thọ biến đổi chậm ở mức báo động 2.

Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang có khả năng đạt đỉnh 27,80m, trên báo động 3 là 1,80m vào sáng sớm 11/9 sau đó xuống chậm; tại Vụ Quang tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức 21,00m, trên mức báo động 3 0,50m vào trưa 11/9 sau đó xuống.

Lượng nước đổ về hồ Thác Bà đã giảm đáng kể
ttxvn_thuy dien thac ba.jpg
Thủy điện Thác Bà. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Yên Bái (TTXVN 11/9) - Sáng 11/9, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện Thác Bà cho biết, lưu lượng nước đổ về hồ Thác Bà đã giảm xuống đáng kể.

Số liệu tính đến 7 giờ ngày 11/9, lưu lượng nước về giảm xuống mức 3.180 m3/s (đã giảm hơn 1000m3/s so với chiều hôm qua), mức nước hồ hiện tại là 59,84m, tổng lưu lượng xả qua công trình là 3.201 m3/s.

Nước bắt đầu rút nhưng nhiều khu dân cư ở thành phố Thái Nguyên vẫn ngập
ttxvn-nuoc rut o thai nguyen (11).jpg
ttxvn-nuoc rut o thai nguyen (12).jpg
ttxvn-nuoc rut o thai nguyen (13).jpg
Nước bắt đầu rút nhưng nhiều khu dân cư ở thành phố Thái Nguyên vẫn ngập

(Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Khẩn trương khắc phục vỡ đê tại Tuyên Quang
ttxvn_vo_de_song_lo_tai_tuyen_quang_1109.jpg
ttxvn_vo_de_song_lo_tai_tuyen_quang_1109-2.jpg

Tối 10/9/2024, ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương xác nhận, đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Hiện công tác vá đê đang khẩn trương được triển khai. "Đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10m giáp ranh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Hàng trăm người dân và các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương chuyển các bao đất tới vị trí vỡ đê. Nhiều xe tải chở đá và máy xúc cũng đã được huy động tới hiện trường để ứng phó với sự cố.

Hơn 400 người dân bản Cha Nga (Nghệ An) bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ, sạt lở

Nghệ An (TTXVN 11/9) - Ngày 11/9, UBND xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn tỉnh Nghệ An cho biết, xã có 93 hộ dân với trên 400 khẩu của bản Cha Nga bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài do mưa lũ, sạt lở đất.

Trước đó, ở huyện Kỳ Sơn có mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 3. Nước sông thượng nguồn Nậm Nơn dâng cao, chảy xiết, khiến tuyến đường độc đạo từ bản Xằng Trên vào đến bản Cha Nga, xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn, nhỏ. Tuyến đường này dài khoảng 20km, nhưng có đến 50 điểm sạt lở, trong đó có 39 điểm bị sạt lở nặng, một số đoạn đường bị đứt gãy hoàn toàn không thể lưu thông bằng xe máy...

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn Km191-Km192 ngập sâu, phương tiện hạn chế đi qua

Hà Nội (TTXVN 11/9) - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, vào lúc 6 giờ sáng 11/9, tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn Km191 đến Km192m ngập sâu cả hai chiều. Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo các phương tiện hạn chế qua khu vực này, đặc biệt là xe gầm thấp. Các phương tiện chọn lộ trình như sau: Các phương tiện đi từ Hà Nội đi vào Quốc lộ 1A ra lại cao tốc ở nút giao Thường Tín. Các phương tiện đi từ Hà Nam vào Hà Nội đi ra ở nút giao Vạn Điểm (Km204), nút giao Thường Tín (Km193).

vna_potal_thuy_dien_thac_ba_luong_nuoc_do_ve_ho_thac_ba_da_giam_dang_ke_7587081.jpg
Tỉnh Yên Bái đã cho di dời 3.186 hộ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi nhà máy thủy điện Thác Bà xả lũ. Ảnh: TTXVN phát
Hình mới nhất về khu dân cư ven sông Hồng ở Hà Nội sáng 11/9
ttxvn_song_hong_5.jpeg
ttxvn_song_hong_8.jpeg
ttxvn_song_hong_9.jpeg
Hải Dương: Phát lệnh báo động 3 trên hệ thống sông Thái Bình

Hải Dương (TTXVN 11/9) - 7 giờ ngày 11/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương đã phát lệnh báo động số 3 trên hệ thống sông Thái Bình.

Theo tin cảnh báo lũ của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương vào lúc 6 giờ sáng 11/9, mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại, Cát Khê đạt mức báo động 3 và tiếp tục lên; trong 12 - 24 giờ tới mực nước các sông tiếp tục lên nhanh.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương yêu cầu các địa phương, cấp, ngành triển khai lực lượng tuần tra đê điều theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê, kè, cống ngay từ giờ đầu.

Một số khu vực thuộc 16 tỉnh, thành phố có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá

Hà Nội (TTXVN 11/9) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 3-6 giờ tới khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc 16 tỉnh, thành phố. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: cấp 1; tại Yên Bái cấp 2.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới cụ thể: Sơn La (Bắc Yên, Mộc Châu, Phù Yên, Vân Hồ, Yên Châu). Hòa Bình (Cao Phong, Đà Bắc, Kim Bôi, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Tân Lạc, Yên Thủy, thành phố Hòa Bình). Lào Cai (Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Xát, Mường Khương, Si Ma Cai, Văn Bàn, thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa). Yên Bái (Lục Yên, Mù Căng Chải, Trạm Tấu, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình, thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ). Hà Giang (Bắc Quang, Hoàng Su Phì, Quang Bình, Xín Mần 6 Tuyên Quang Chiêm Hóa, Hàm Yên, Lâm Bình, Na Hang, Sơn Dương, Yên Sơn, thành phố Tuyên Quang). Vĩnh Phúc (Tam Đảo, Tam Dương, Vĩnh Tường). Phú Thọ (Đoan Hùng, Hạ Hòa, Lâm Thao, Tân Sơn, Thanh Ba, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, thành phố Việt Trì). Bắc Kạn (Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Na Rì, Ngân Sơn, thành phố Bắc Kạn). Thái Nguyên (Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Bình, Phú Lương, Võ Nhai, thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công, thành phố Thái Nguyên). Cao Bằng (Hòa An, Nguyên Bình, Thạch An, Trùng Khánh). Lạng Sơn(Tràng Định). Quảng Ninh (Ba Chẽ, Đầm Hà, Tiên Yên, Vân Đồn, thành phố Cẩm Phả, thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, thị xã Đông Triều). Bắc Giang (Hiệp Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Tân Yên, Yên Dũng, Yên Thế, thành phố Bắc Giang, thị xã Việt Yên). Hải Phòng (Cát Hải). Thanh Hóa (Bá Thước, Lang Chánh, Mường Lát, Như Thanh, Như Xuân, Quan Hóa, Quan Sơn, Thạch Thành, Thường Xuân).

Quận Hà Đông (Hà Nội) xảy ra tình trạng ngập cục bộ sáng 11/9
ttxvn_ha_dong_1.jpg
ttxvn_ha_dong_2.jpg
ttxvn_ha_dong_3.jpg
Đã có 201 người chết, mất tích do bão số 3 và mưa lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tại (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các địa phương đã thống kê một số thiệt hại tính đến 9 giờ ngày 11/9/2024, có 201 người chết, mất tích (trong đó 143 người chết, 58 người mất tích).

Cụ thể tại một số địa phương: Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích); Lào Cai: 66 người (45 người chết, 21 người mất tích). Yên Bái: 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích). Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 1 người). Hải Phòng: 2 người chết do bão. Hải Dương: 1 người chết do bão. Hà Nội: 1 người chết do bão. Hòa Bình: 5 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang: 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang: 3 người do lũ (2 người chết, 1 người mất tích). Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích). Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất. Vĩnh phúc: 2 người (1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền). Phú Thọ: 9 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người chết do sạt lở đất).

Hà Nam khẩn trương di dời người dân đến vùng an toàn
ttxvn_ha Nam di doi.jpg
ttxvn_ha Nam di doi1.jpg
ttxvn_ha nam di doi2.jpg
ttxvn_ha nam di doi3.jpg
Chương Mỹ lại ngập nước chỉ sau khi nước rút 1 tháng
vnp_8.jpg
vnp_9.jpg
vnp_10.jpg
Vụ vùi lấp thôn Làng Nủ: Vẫn còn 73 người mất tích

Lào Cai (TTXVN) - Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, thống kê đến 9 giờ ngày 11/9, toàn thôn Làng Nủ có 167 hộ/760 khẩu.

Khu vực sạt lở có 37 hộ/154 khẩu và 4 khẩu nơi khác đến, trong đó có 3 người trên 70 tuổi, 18 trẻ dưới 6 tuổi, 14 trẻ dưới 14 tuổi.

Sau rà soát, đến nay lực lượng chức năng xác định có 22 người tử vong, 17 người bị thương đang được điều trị. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang gấp rút tìm kiếm 73 người bị mất tích. 46 người đã được xác định an toàn.

TTXVN_1109 Lao Cai lu quet.jpg
Hiện trường khu vực xảy ra lũ ống, lũ quét tại thôn làng Nủ, tỉnh Lào Cai. (Ảnh: TTXVN phát)
Chuẩn bị phương án sử dụng trực thăng cứu hộ vùng lũ

Hà Nội (TTXVN 11/9) - Theo thông tin từ Quân chủng Phòng không - Không quân, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ trên phạm vi toàn miền Bắc, thực hiện lệnh của cấp trên, Trung đoàn 916, Sư đoàn 371 đã xây dựng các phương án sử dụng máy bay, lực lượng cứu hộ, cứu trợ nhân dân vùng lũ.

Từ khi bão số 3 chuẩn bị đổ bộ vào vùng biển, đất liền của miền Bắc nước ta, các tổ bay và lực lượng cứu hộ, cứu nạn, viện trợ của Trung đoàn 916 luôn túc trực 24/24h tại sân bay sẵn sàng đợi lệnh. Cùng với đó, Trung đoàn đã tổ chức các tổ, đội mặt đất lên đường ứng cứu nhân dân vùng bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 gây ra.

Theo Đại tá Tạ Mộng Vũ - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 916, trước tình hình diễn biến phức tạp của mưa lũ, mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là phi công, thành viên tổ bay của Trung đoàn đều phải nêu cao bản chất, truyền thống cách mạng của Quân đội, Quân chủng Phòng không - Không quân. Trong bất cứ tình huống nào, phải khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng bay vào tâm lũ để ứng cứu, viện trợ cho nhân dân trên tinh thần đặt sự an toàn của người dân lên trên hết, trước hết

Cảnh báo dông lốc trên phạm vi nội thành Hà Nội
TTXVN_1109 ngap Phuc Xa.jpg
Ngập lụt tại phố Tân Ấp, phường Phúc Xá, quận Ba Đình. (Ảnh: Thanh Tùng/ TTXVN)

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh và ảnh ra đa thời tiết cho thấy vùng mây đối lưu vẫn đang tồn tại và phát triển gây mưa cho khu vực Hà Nội. Ngoài ra vùng mây đối lưu mạnh trên khu vực Bắc Ninh, Hưng Yên có xu hướng tiếp tục di chuyển về phía Hà Nội.

Từ nay đến 3 giờ tới, những ổ mây đối lưu này tiếp tục gây mưa rào và dông cho các quận nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Lũ khẩn cấp trên các sông tại Hải Dương
vna_potal_hai_duong_phat_lenh_bao_dong_3_tren_song_thai_binh_7587686.jpg
Phần bãi giáp đê khu vực cầu Hàn, thành phố Hải Dương bị ngập khi nước sông Thái Bình lên cao lúc 10 giờ sáng 11/9/2024. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Hải Dương (TTXVN 11/9) - Vào 9 giờ ngày 11/9, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hải Dương đã báo tin lũ khẩn cấp trên các sông Thái Bình, Kinh Môn và tin lũ trên các sông Gùa, Rạng, Luộc tại La Tiến.

Theo đó, vào lúc 7 giờ, ngày 11/9, mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 5,83m (dưới báo động 3: 0,17m), tại Cát Khê là 5,20m (trên báo động 3: 0,20m); sông Kinh Thầy tại Bến Bình là 4,41m (dưới báo động 3: 0,09m); sông Gùa tại Bá Nha là 2,64m (dưới báo động 3: 0,06m); sông Kinh Môn tại An Phụ là 3,09m (trên báo động 3: 0,19m); sông Rạng tại Quảng Đạt là 2,82m (dưới báo động 3: 0,08m), sông Luộc tại La Tiến là 4,72m (trên báo động 2: 0,02m).

Bắc Ninh cấm xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải có tải trọng trên 15 tấn qua cầu Hồ từ 12 giờ ngày 11/9

Bắc Ninh (TTXVN 11/9) - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn vừa chỉ đạo các cơ quan chức năng cấm xe khách từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe tải có tải trọng trên 15 tấn lưu thông qua cầu Hồ từ 12 giờ ngày 11/9.

Theo đó, các phương tiện đi theo hướng từ thành phố Bắc Ninh đi Hải Dương, Hưng Yên và ngược lại trên tuyến Quốc lộ 38 sẽ lưu thông như sau: từ thành phố Bắc Ninh đi Quốc lộ 38 đến nút giao Quốc lộ 38 với đường tỉnh 287 - rẽ phải đến nút giao đường tỉnh 287 với đường tỉnh 276 (đường dẫn cầu Kinh Dương Vương) - rẽ trái đi qua cầu Kinh Dương Vương đến nút giao với Quốc lộ 17 - rẽ trái đến nút giao với Quốc lộ 38 - rẽ phải đi Hải Dương, Hưng Yên.

Phú Thọ: Hàng nghìn hộ dân tại huyện Hạ Hòa bị ngập sâu trong nước
ttxvn_phu_tho_5.jpg
ttxvn_phu_tho_6.jpg
ttxvn_phu_tho_7.jpg
Sáng 11/9, mực nước trên sông Hồng tại xã Ấm Hạ (huyện Hạ Hòa) đang xuống nhưng vẫn trên báo động 3 khoảng 2m. Tỉnh Phú Thọ đã di rời gần 4.000 hộ ra khỏi vùng bị ngập, nhiều địa phương bị cô lập.
Phú Thọ sẵn sàng lắp đặt cầu phao thay thế tạm thời cầu Phong Châu mới bị sập
ttxvn_cau phao phu tho (5).jpg
ttxvn_cau phao phu tho (7).jpg
ttxvn_cau phao phu tho (8).jpg
Sáng 10/9, các lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ và Bộ Quốc phòng đã tập kết các trang thiết bị đến vị trí thuận lợi, sẵn sàng lắp đặt cầu phao thay thế tạm thời cầu Phong Châu mới bị sập.
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sẵn sàng các phương án giúp dân phòng chống ngập lụt
TTXVN_1109 Bo Tu lenh Thu do ngap lut 1.jpg
TTXVN_1109 Bo Tu lenh Thu do ngap lut 2.jpg
TTXVN_1109 Bo Tu lenh Thu do ngap lut 4.jpg
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đi thị sát, kiểm tra lũ lụt với toàn bộ các xã ngoài sông Hồng và hệ thống đê, kè chống lũ huyện Ba Vì; sẵn sàng các phương án giúp dân phòng chống ngập lụt.
Cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ ngập cả cây số, phương tiện di chuyển rất khó khăn
ttxvn_1109_phap van (1).jpg
ttxvn_1109_phap van (2).jpg
ttxvn_1109_phap van (5).jpg
Từ đêm 10 đến sáng 11/9, mưa lớn kéo dài cộng với việc nước sông dâng cao khiến tuyến cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ qua huyện Thường Tín (Hà Nội), đoạn Km191-192 ngập cả hai chiều.
459089685_10220940959553682_1630006310952195123_n.jpg
Khu vực Phú Thượng, ven sông Hồng gần cầu Nhật Tân (Ảnh: Phong Vô Định)
Hà Nội diễn tập đóng cửa khẩu tại Âu Cơ, Phú Thượng
IMG_7424.jpeg
IMG_7425.jpeg
459089685_10220940959553682_1630006310952195123_n.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra vận hành hồ thủy điện Thác Bà ở Yên Bái
ttxvn_thuy dien thac ba.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tình hình Thủy điện Thác Bà. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 11/9, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã đến kiểm tra tình hình hồ thủy điện Thác Bà và kiểm tra công tác vận hành công trình này.

Thời điểm sáng 11/9, trời đã bớt mưa; hồ thủy điện Thác Bà đang vận hành ổn định, lưu lượng nước về hồ ở mức hơn 3.100 m3/giây.

Tại đây, Phó Thủ tướng đã trao đổi với lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà và nhấn mạnh đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt lưu ý trong mọi tình huống, ưu tiên cao nhất luôn là sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Tuyên Quang: Tìm thấy thi thể người bố trong vụ 3 bố con bị nước lũ cuốn trôi

Ngày 11/9, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xác nhận các lực lượng chức năng và nhân dân địa phương đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Nhúc (sinh năm 1995, trú tại thôn Cầu Cao II, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên) bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, sau hơn 2 ngày tìm kiếm, đến đêm 10/9, các lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Nhúc tại khu Ngòi Đẻn thuộc địa phận thôn Bơi (xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên), cách vị trí bị nước lũ cuốn trôi khoảng 2km.

Hiện, con gái anh là cháu Nguyễn Bảo Trang vẫn chưa tìm thấy.

41 người chết và mất tích, 17 người bị thương do mưa lũ ở Yên Bái

Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 8 giờ ngày 11/9, số người chết và mất tích do ảnh hưởng bão số 3 tại tỉnh là 41 người (37 người chết do sạt lở đất, 1 người chết vì ngạt nước; 3 người mất tích), 17 người bị thương.

Trong số đó, riêng thành phố Yên Bái có 20 người chết, huyện Lục Yên có 11 người chết và 3 người mất tích.

Hà Nội: Cây to tiếp tục đổ do mưa lớn sáng 11/9
vna_potal_mua_chong_len_lu_ha_noi_gong_minh_chong_do___7587974.jpg
Trận mưa lớn sáng 11/9 khiến cây xà cừ cổ thụ này trên phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm cũng nối gót 3 cây bên cạnh "biến mất" khỏi bản đồ cây xanh Hà Nội, sau gần 4 ngày cơn bão số 3 đi qua. (Ảnh: Quang Hải - TTXVN)
Hà Nội: Người dân ven đê tiến hành sơ tán
ttxvn-ha_noi_gong_minh_chong_lu (2).jpg
ttxvn-ha_noi_gong_minh_chong_lu (4).jpg
ttxvn-ha_noi_gong_minh_chong_lu (5).jpg
ttxvn-ha_noi_gong_minh_chong_lu (10).jpg
Mưa ngập khiến người dân các khu vực Bạch Đằng, Tân Ấp, Phúc Xá, Phúc Tân tiến hành sơ tán (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)
Tang thương thôn Làng Nủ
lang nu 2.jpg
lang nu 3.jpg
lang nu.jpg
Tại Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai), nơi xảy ra trận lũ quét kinh hoàng hôm 10/9, chính quyền và người dân địa phương đã mua áo quan khâm liệm các nạn nhân. Hiện vẫn còn 73 người mất tích, được cho là bị vùi trong bùn đất (Nguồn: VOVTV)

(Nguồn: VOVTV)

Những hình ảnh tang thương tại Làng Nủ
Đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào lúc 15h ngày 11/9

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có công điện số 6744/CĐ-BNN-ĐĐ về việc đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 15h ngày 11/9/2024.

Hồi 13h ngày 11/9, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 117,63m, lưu lượng đến hồ 2.643 m3/s, lưu lượng xả 3.708 m3/s.

Cập nhật con số nạn nhân của bão số 3 và mưa lũ
lang nu.jpg

Hà Nội (TTXVN 11/9) - Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, các địa phương đã thống kê bước đầu một số thiệt hại tính đến 13 giờ 30 phút ngày 11/9/2024, có 296 người chết, mất tích (155 người chết, 141 người mất tích); tăng 4 người chết, mất tích (tại tỉnh Yên Bái) so với báo cáo lúc 11 giờ ngày 11/9.

Lào Cai: 155 người (53 người chết, 102 người mất tích), gồm: Bảo Yên 109, Sa Pa 8, Bát Xát 13, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 15, Văn Bàn 2.

Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích).

Yên Bái: 44 người (40 người chết, 4 người mất tích), gồm: thành phố Yên Bái 21, Lục Yên: 14, Văn Yên 6, Văn Chấn 1, Trấn Yên 2.

Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 1 người).

Hải Phòng: 2 người chết do bão. Hải Dương: 1 người chết do bão.

Hà Nội: 1 người chết do bão.

Hòa Bình: 5 người chết do sạt lở đất.

Lạng Sơn: 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất.

Bắc Giang: 2 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang: 3 người do lũ (2 người chết, 1 người mất tích).

Hà Giang: 2 người (1 người chết; 1 người mất tích).

Lai Châu: 1 người chết do sạt lở đất.

Vĩnh Phúc: 2 người (1 chết, 1 người mất tích do lật thuyền).

Phú Thọ: 10 người (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 1 người mất tích do lũ; 1 người chết do sạt lở đất).

Thủy điện Thác Bà an toàn, lưu lượng nước về hồ đang giảm dần

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà, đến 13h ngày 11/9, lưu lượng nước về hồ đạt 2.992 m3/s, lưu lượng xả 3.005 m3/s, hồ thủy điện bảo đảm an toàn.

Trước đó, Văn phòng Bộ Công Thương cho biết đến thời điểm 9h sáng ngày 11/9, Công ty Thủy điện Tuyên Quang còn 5 cửa xả đáy hồ thủy điện (đã đóng 3 cửa), lưu lượng nước về hồ đang giảm nhanh.

Thủy điện Thác Bà hiện vẫn đang xả tối đa 3 cửa, lưu lượng nước về giảm nhanh so với hôm qua (còn còn 3.100 m3/s, cân bằng với lượng nước xả ra).

Mực nước tại chân Cầu Chương Dương lúc 14 giờ ngày 11/9
chuong duong.jpg
(Nguồn: Bạn đọc Hùng Trắng)
Hà Nội: Mưa lớn làm tràn bờ bao ở nhiều huyện, sẵn sàng sơ tán người dân
ttxvn_ha noi chim trong nuoc (14).jpg
ttxvn-ha noi2.jpg
ttxvn-thanh tri.jpg
Khu vực chân cầu Nhật Tân (Hà Nội) đang xảy ra ngập nặng
cau nhat tan 2.png
cau nhat tan.jpg
Hơn 300 cán bộ, chiến sỹ Quân khu 2 hỗ trợ dân Lào Cai sau cơn lũ dữ
ttxvn-quan khu 2 (3).jpg
ttxvn_Phu Tho di doi dan3.jpg
ttxvn-quan khu 2 (2).jpg
Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận nạn nhân trong vụ lũ quét kinh hoàng ở Lào Cai
bệnh nhân lũ quét.JPG

Chiều 11/9, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về việc hội chẩn trực tuyến, tiếp nhận điều trị các nạn nhân của vụ sạt lở tại Văn Yên (Yên Bái) và Lào Cai.

Tiến sỹ Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết đây là trường hợp nam bệnh nhân trú tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), được chuyển đến cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng đa chấn thương gồm: Chấn thương sọ não, chấn thương ngực, chấn thương bụng kín, tổn thương mạch máu, tổn thương tĩnh mạch khoeo trái, gãy phức tạp 1/3 trên 2 xương cẳng chân trái.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp: Trung Quốc xả lũ thủy điện không tác động nhiều tới hạ nguồn Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 11/9) - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, từ 14 giờ chiều nay (11/9), phía Trung Quốc xả lũ thủy điện phía thượng nguồn sông Lô. Song lưu lượng xả nhỏ, chỉ 250 m3/s, không gây tác động nhiều tới hạ nguồn Việt Nam.

Thứ trưởng cũng cho biết, Trung Quốc cũng đã có văn bản thông báo cho phía Việt Nam từ sớm để lên các phương án chuẩn bị. Lưu lượng xả cũng nhỏ, chỉ 250 m3/s nên có tác động, nhưng không gây ảnh hưởng quá lớn tới lũ hạ du Việt Nam.

Hồ Thủy điện hòa bình xả 1 cửa là 1800m3/s. Như vậy lượng xả của Trung Quốc là thấp. Trong sáng nay, UBND tỉnh Hà Giang cũng đã có công điện chủ động ứng phó khi Trung Quốc xả lũ thủy điện.

Video trực tiếp tại Đê sông Trung Thủy Nông (Gia Lâm, Hà Nội)

(Nguồn: VOVTV)

Hà Nội: Người dân Phúc Tân chật vật chạy lũ
vnp_8.jpg
vnp_9.jpg
vnp_10.jpg
Trung Quốc không xả lũ thượng nguồn sông Hồng, giảm xả đập thủy điện Ma Lù Thàng

Sau các trao đổi của Việt Nam, cơ quan chức năng Trung Quốc sẽ giảm khối lượng xả tối đa từ 250m3/giây thành 200m3/giây và lùi thời gian xả lũ thành 16 giờ 30 phút ngày 11/9/2024.

Phía Trung Quốc cũng cho biết đã yêu cầu các địa phương liên quan của Trung Quốc bảo đảm chỉ xả lũ ở mức nhỏ nhất với mục đích giữ an toàn cho đập nước.

Đối với thượng nguồn sông Nguyên/sông Hồng, phía Trung Quốc khẳng định tất cả các nhà máy thủy điện và đập nước của Trung Quốc không xả lũ.

xa lu 1109.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Trực thăng của Binh đoàn 18 bay cứu trợ đồng bào vùng lũ

Được lệnh của Bộ Quốc phòng, máy bay EC-155-B1 số hiệu VN-8621 của Công ty Trực thăng Miền Bắc, Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đã khởi hành cất cánh từ Sân bay Gia Lâm vận chuyển hàng hóa cứu trợ nước uống, lương khô, sữa, mỳ tôm... cứu trợ đồng bào vùng lũ.

(Nguồn: Bộ Quốc phòng)
Cầu Chương Dương và Long Biên nhìn từ trên cao khi lũ sông Hồng vượt báo động 2

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo mức nước sông Hồng tiếp tục biến đổi chậm, tới 1h ngày 12/9, mực nước sẽ là 11,3m (dưới báo động 3 là 0,20m).

vnp cau chuong duong-long bien5.jpg
vnp cau chuong duong-long bien3.jpg
vnp cau chuong duong-long bien7.jpg
(Ảnh: Tu Quy Duong/Vietnam+)
Lũ sông Đáy vượt báo động 3, Hà Nam di dời hơn 1.300 hộ dân

Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Hà Nam có hơn 4.200 hộ dân bị ngập lụt. Các địa phương và lực lượng chức năng đã khẩn trương di dời, sơ tán hơn 1.300 hộ dân trong tổng số hơn 6.500 hộ cần di dời đến nơi an toàn.

Các hộ dân chưa di dời đều ở khu vực phía trong đê bối, theo diễn biến lũ các địa phương sẽ chủ động triển khai phương án di dời.

ttxvn_ha_nam_khan_truong_di_doi_nguoi_dan_den_vung_an_toan_1109.jpg
Hỗ trợ di dời những hộ dân bị ngập sâu trong nước lũ. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
Đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang

Ngày 11/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công điện số 6722/CĐ-BNN-ĐĐ gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc đóng tiếp 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang.

Hồi 18 giờ ngày 11/9, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 117, 46m, lưu lượng đến hồ 2.656m3/s, lưu lượng xả 3.081m3/s.

thuy_dien_tuyen_quang_1109.jpg
(Ảnh: TTXVN phát)
Hơn 320 người chết, mất tích do ảnh hưởng bão số 3 và mưa lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính đến 17 giờ 30 phút ngày 11/9, đã có 324 người chết, mất tích (179 người chết, 145 người mất tích); tăng 32 người chết, mất tích (Lào Cai 28, Yên Bái 4) so với thống kê lúc 11 giờ cùng ngày.

Bão số 3 và hoàn lưu bão cũng gây ngập 54.051 nhà tại nhiều địa phương.

ttxvn_lao_cai_khan_truong_tim_kiem_nan_nhan_mat_tich_do_lu_quet_tai_thon_lang_nu_5.jpg
Người dân thôn làng Nủ lo hậu sự cho người thân tử nạn vì lũ dữ. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)
Đường Võ Chí Công ở Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc cục bộ

Cơn mưa cả ngày 11/9/2024 đã khiến cho đoạn đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ) nối với cầu Nhật Tân ngập sâu cả hai chiều, giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ, nhiều phương tiện chết máy.

 ttxvn_duong_vo_chi_cong_ngap_sau_giao_thong_un_tac_cuc_bo_3.jpg
ttxvn_duong_vo_chi_cong_ngap_sau_giao_thong_un_tac_cuc_bo_1.jpg
 ttxvn_duong_vo_chi_cong_ngap_sau_giao_thong_un_tac_cuc_bo_2.jpg
(Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)
Cao Bằng: Thời tiết không thuận lợi cho công tác tìm kiếm người mất tích

Chiều 11/9, công tác tìm kiếm cứu nạn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vẫn đang được khẩn trương tiến hành. Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thêm 4 thi thể nạn nhân mất tích.

Hiện, vẫn còn 19 người chưa được tìm thấy.

Tuy nhiên, thời tiết ngày 11/9 tại Cao Bằng vẫn diễn biến khó lường, xuất hiện nhiều cơn mưa lớn khiến cho đất bị nhão, nguy cơ tiếp tục sạt lở vẫn rất cao, giao thông nhiều tuyến vẫn bị cô lập, khiến cho công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

ttxvn_cao_bang_thoi_tiet_gay_kho_khan_cho_cong_tac_kim_kiem_nguoi_mat_tich_11.jpg
Lực lượng cứu hộ, cứu nạn tiếp cận khu vực chiếc xe khách 29 chỗ bị vùi lấp. (Ảnh: Quốc Đạt/TTXVN)
Nước sông Hoàng Long dâng cao khiến nhiều nhà bị ngập nặng

Do ảnh hưởng của mưa lớn nên mực nước sông Hoàng Long dâng cao khiến nhiều ngôi nhà tại khu vực làng Kênh Gà, xã Gia Thịnh (Gia Viễn, Ninh Bình) bị ngập nặng, cuộc sống của người dân gặp khó khăn.

ttxvn_nuoc_song_hoang_long_dang_cao_khien_nhieu_nha_bi_ngap_nang_1.jpg
ttxvn_nuoc_song_hoang_long_dang_cao_khien_nhieu_nha_bi_ngap_nang_2.jpg
ttxvn_nuoc_song_hoang_long_dang_cao_khien_nhieu_nha_bi_ngap_nang_7.jpeg
(Ảnh: TTXVN)
Lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Thái Bình, sông Hồng đang lên

Hà Nội (TTXVN 11/9) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lúc 21 giờ (11/9), lũ trên sông Cầu (tỉnh Bắc Ninh), sông Thương (tỉnh Bắc Giang), sông Thái Bình (Thành phố Hải Dương), sông Hồng (thành phố Hà Nội) đang lên.

Theo đó, lũ trên sông Thao tại Yên Bái và Phú Thọ đang xuống; lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang đang xuống; tại Vụ Quang (tỉnh Phú Thọ) đã đạt đỉnh ở mức 21,21m, lúc 17 giờ (11/9), trên báo động 3 là 0,71m và đang xuống; lũ trên sông Hoàng Long (tỉnh Ninh Bình) đang biến đổi chậm; lũ trên sông Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) đang biến đổi chậm.

Mực nước lúc 19 giờ (11/9) trên các sông như sau: trên sông Thao tại Yên Bái 32,49m, trên báo động 3 là 0,49m; tại Phú Thọ 17,83m, trên báo động 3 là 0,33m; sông Cầu tại Đáp Cầu 7,52m, trên báo động 3 là 1,22m; sông Thương tại Phủ Lạng Thương 7,21m, trên báo động 3 là 0,91m; sông Lục Nam tại Lục Nam 6,22m, dưới báo động 3 là 0,08m; sông Lô tại Tuyên Quang 26,95m, trên báo động 3 là 0,95m; tại Vụ Quang 21,13m, trên báo động 3 là 0,63m; sông Hoàng Long tại Bến Đế 4,48m, trên mức báo động 3 là 0,48m; sông Thái Bình tại Phả Lại 6,13m, trên báo động 3 là 0,13m; sông Hồng tại Hà Nội 11,24m, dưới báo động 3 là 0,26m.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục