Trọng dụng nhân tài là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô

Tại Lễ tuyên dương Thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm 2024, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định thu hút trọng dụng nhân tài là nhân tố quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô.
Các đại biểu cùng các Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2024. (Ảnh: Vân Chi/TTXVN phát)

Năm 2024 là năm thứ 22, Hà Nội tổ chức tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện.

Đây là chương trình thường niên, thể hiện sự quan tâm thường xuyên, sâu sắc của Thủ đô đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Qua đó ghi nhận, biểu dương kết quả học tập, rèn luyện, tinh thần vươn lên của sinh viên thành phố Hà Nội.

Quan tâm bồi dưỡng và phát huy nguồn lực chất lượng cao

Tại buổi lễ tuyên dương 100 Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2024, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định thu hút, trọng dụng nhân tài là nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô. Những năm qua, Hà Nội luôn quan tâm bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ, nhân lực chất lượng cao, vươn tới khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như tinh thần Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ngay từ những ngày đầu lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định “Nước nhà cần phải kiến thiết. Kiến thiết cần phải có nhân tài.” Sau gần 80 năm giành độc lập với gần 40 năm đổi mới, chúng ta đã thấy một Việt Nam “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” và Thủ đô “chưa bao giờ có được quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ” như lời khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Những năm qua, thành phố luôn quan tâm bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII đã xác định một trong 3 khâu đột phá chiến lược là “Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch… Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.”

Đặc biệt, mới đây tại kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) nhằm xây dựng các cơ chế đặc thù, vượt trội, đột phá. Trong các nội dung đó việc “Thu hút, trọng dụng người có tài năng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” được nêu cụ thể với “Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đạt trình độ khu vực và quốc tế ở các ngành, lĩnh vực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô trong từng giai đoạn.”

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho các Thủ khoa xuất sắc tiêu biểu. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sau 22 năm triển khai, chương trình ghi nhận tổng cộng 2.256 thủ khoa được biểu dương, ghi danh Sổ vàng Thủ khoa xuất sắc Thủ đô. Sau khi được tuyên dương, nhiều thủ khoa đã bước đầu gặt hái thành công, phát huy sức trẻ, khát vọng cống hiến, góp sức trẻ phát triển Thủ đô, đất nước.

Nhiều thủ khoa sau khi tuyên dương, được vững vàng hơn về chuyên môn, kỹ năng, đạt được nhiều thành tựu, qua đó khẳng định thành phố Hà Nội luôn đặt việc bồi dưỡng và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khâu quan trọng, đóng vai trò then chốt trong xây dựng Thủ đô suốt 70 năm qua. Trong số đó, có không ít thủ khoa được tuyển thẳng vào cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước.

Nhiều thủ khoa tiếp tục trở thành giáo viên trực tiếp giảng dạy tại trường, trở thành những người thầy thuốc cống hiến cho nền y học nước nhà, có những đóng góp tích cực, tiêu biểu cho cộng đồng, cơ quan, đơn vị…

Góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu và tầm nhìn của thành phố

Là Thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội năm 2004, Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Hiệu trưởng Việt Nam Hệ thống Trường TH School, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đào tạo nguồn nhân lực, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, cho rằng bất cứ một danh hiệu nào đều đi cùng với trách nhiệm rất lớn, đặc biệt là trách nhiệm với bản thân, với nơi đã trao cho mình danh hiệu đó.

Trải qua 20 năm, sau khi được tuyên dương, bà vẫn giữ nguyên cảm xúc bồi hồi bởi đây là thành tích đầu tiên được ghi nhận, đi theo suốt cuộc đời. Trong mỗi bước đường, khi thành công ở một lĩnh vực nào đó, bà luôn nhớ lại ngày hôm ấy, luôn tự nhủ phải học hỏi để tiếp tục hướng về phía trước.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Bùi Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, đánh giá cao chính sách trọng dụng nhân tài trong xây dựng và phát triển, thu hút nhân lực đến làm việc và cống hiến cho Thủ đô. Nhiều năm qua, Trường đại học Ngoại thương đã có nhiều chính sách đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài và phát huy năng lực của các em.

Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được đặc cách giữ lại, đào tạo trong 3 năm để trở thành giảng viên, đáp ứng nguồn nhân lực cho Hà Nội và cả nước.

Phó Giáo sư Trần Xuân Bách được Hiệp hội lớn nhất Thế giới về Đánh giá Kinh tế Y tế trao giải thưởng Nghiên cứu xuất sắc ISPOR 2023. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Giáo sư-Tiến sỹ, bác sĩ Lê Thị Hương, nguyên Viện trưởng Viện đào tạo Y học dự phòng và y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, đánh giá cao về Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Xuân Bách, Thủ khoa xuất sắc năm 2006, Đại học Y Hà Nội, người có hơn 15 năm công tác tại Đại học Y Hà Nội, Viện đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng.

Sau khi tốt nghiệp, ở lại trường, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Xuân Bách đã rất cố gắng, nỗ lực hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh mà có lẽ trong lịch sử khó có ai đạt được (từ cử nhân đạt bằng Tiến sỹ chỉ trong vòng 3 năm). Sau khi bảo vệ thành công ở Canada, dù có rất nhiều lời chào mời ở nước ngoài, nhưng Bách vẫn quyết tâm quay về quê hương công tác, không ngừng phấn đấu, đào tạo thế hệ trẻ, bồi dưỡng kỹ năng nghiên cứu khoa học…

Tiếp bước các Thủ khoa đi trước, nhiều Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện năm 2024 cũng có những dự định và hoài bão của riêng mình. Thủ khoa Trần Minh Hiếu (tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán Tổng hợp, Trường Đại học Giao thông Vận tải), bày tỏ niềm tự hào khi góp phần xây dựng một lớp thanh niên, sinh viên trẻ trung, năng động.

“Trong tương lai, mình muốn tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực kiểm toán hoặc phân tích tài chính và có kế hoạch theo đuổi các chứng chỉ chuyên môn quốc tế như ACCA để nâng cao kiến thức.

Trong 5 năm tới, mục tiêu của mình không chỉ là phát triển sự nghiệp cá nhân mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành tài chính kế toán và sự phát triển chung của quê hương, đất nước,” Thủ khoa Trần Minh Hiếu bộc bạch.

Tương tự, Thủ khoa Chử Hồng Ngọc (Đại học Y Hà Nội) chia sẻ: “Mình sẽ tiếp tục học cao học và ước mong sau này quay lại trường làm giảng viên, để mang hoài bão, nhiệt huyết của mình lan tỏa cho thế hệ sau.”

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng các thủ khoa được tuyên dương đại diện tiêu biểu cho lớp trí thức trẻ nhiệt huyết, năng động, tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, được kỳ vọng sẽ góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi mục tiêu và tầm nhìn của thành phố ở hiện tại và tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục