Trịnh Văn Vinh thất bại, Đoàn Việt Nam hết hy vọng ở Olympic Paris 2024

Với việc Trịnh Văn Vinh thất bại ở môn Cử tạ, Đoàn thể thao Việt Nam gần như chắc chắn sẽ trắng tay tại Olympic Paris 2024.

Trịnh Văn Vinh thất vọng vì thi đấu không thành công. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)
Trịnh Văn Vinh thất vọng vì thi đấu không thành công. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Lực sỹ cử tạ Trịnh Văn Vinh của Đoàn thể thao Việt Nam đã hết cơ hội tranh huy chương Olympic Paris 2024 sau khi thi đấu không thành công ở phần thi cử giật hạng cân 61kg môn Cử tạ.

Ở phần thi cử giật, Trịnh Văn Vinh đăng ký mức tạ 128kg, nhưng đều không thực hiện thành công, qua đó không được thi đấu ở phần cử đẩy.

Thất bại của Trịnh Văn Vinh đồng nghĩa với việc Đoàn thể thao Việt Nam gần như chắc chắn 100% sẽ trắng tay tại Olympic Paris 2024.

Đoàn thể thao Việt Nam còn một môn thi cuối cùng là canoeing vào ngày 8/8 với sự góp mặt của tay chèo Nguyễn Thị Hương ở nội dung thuyền đơn nữ C1-200m.

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Hương rất ít cơ hội để tạo nên bất ngờ khi cô phải thi đấu với các tay chèo hàng đầu thế giới.

Tại Olympic Paris 2024, hạng cân 61kg có tổng cộng 12 lực sỹ tham dự, trong đó gồm vận động viên giành Huy chương Vàng ở kỳ Thế vận hội trước là Li Fabin.

cu_ta_0708.jpg
Có 12 lực sỹ sẽ thi đấu ở hạng cân 61kg của Trịnh Văn Vinh.

Theo thể thức, các lực sỹ sẽ thực hiện 2 phần thi cử giật và cử đẩy. Trong đó, cử giật là nâng tạ từ dưới đất lên trên đầu trong một động tác. Còn cử đẩy là nâng tạ lên trước ngực rồi mới thực hiện động tác tiếp theo. Mức tổng cử sẽ là căn cứ để xét huy chương.

ttxvn_trinh_van_vinh_olympic_2024_0708-2.jpg
Trịnh Văn Vinh tập luyện để đạt thành tích tốt nhất tại kỳ Olympic. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Đô cử Trịnh Văn Vinh đăng ký mức tạ cơ sở 303kg ở hạng dưới 61kg.

Chỉ có 3 người đăng ký mức tạ nặng hơn Văn Vinh là đương kim vô địch Olympic người Trung Quốc Li Fabin (310kg), Eko Yuli của Indonesia (310kg) và Sergio Massida của Ý (310kg).

Tại vòng loại Olympic Paris 2024, Trịnh Văn Vinh xếp thứ 9/12 với mức tổng cử 294kg (cử giật 131kg, cử đẩy 163kg). Đây cũng là thông số thi đấu tốt nhất của anh kể từ đầu năm 2023.

Mức tạ đăng ký của Trịnh Văn Vinh

Trịnh Văn Vinh đăng ký mức tạ cử giật là 129kg (đứng thứ năm) và cử đẩy là 165kg (đứng thứ tư).

trinh_van_vinh_olympic_2024_0708-6.jpg
Tạm hoãn thi đấu nội dung 61kg Cử tạ

Trịnh Văn Vinh vẫn chưa thể bước vào thi đấu tranh huy chương do ban tổ chức tạm hoãn và chưa xác định thời gian nội dung 61kg Cử tạ chính thức diễn ra.

Môn Cử tạ chuẩn bị bắt đầu

Vận động viên Trịnh Văn Vinh thi đấu ở vị trí thứ 9.

trinh_van_vinh_olympic_2024_0708-5.jpg
(Nguồn: Getty Images)
Phần thi cử giật bắt đầu

Kaimauri Erati của Kiribati thi đầu tiên và hoàn thành mức tạ 95kg.

Kaimauri Erati hoàn thành mức tạ 100kg sau khi kết thúc 3 lần nâng.

Shota Mishvelidze, lực sỹ của Georgia thực hiện thành công mức tạ cử giật 114kg.

Mishvelidze thành công với mức tạ 121kg ở lần nâng thứ 2.

Hampton Morris của Mỹ dễ dàng hoàn thành mức tạ 122kg.

Morea Baru của Papua New Guinean kết thúc nội dung cử giật với mức tạ 118kg.

John Ceniza của Philippines không thành công ở ba lần cử giật ở mức tạ 125kg.

Mohamad Aniq bin Kasdan của Malaysia hoàn thành mức tạ 126kg ở lần cử giật đầu tiên.

Hampton Morris của Mỹ dễ dàng hoàn thành mức tạ 126kg ở lần cử giật thứ ba.

Hampton Morris.jpg

Theerapong Silachai của Thái Lan dễ dàng hoàn thành mức 126kg ở lần cử giật đầu tiên.

Trịnh Văn Vinh thất bại ở mức tạ 128kg ở lần cử giật đầu tiên.

Trịnh Văn Vinh tiếp tục thất bại ở mức tạ 128kg ở lần cử giật thứ 2.

Trịnh Văn Vinh thất bại cả ba lần nâng mức tạ 128kg.

ttxvn_do_cu_trinh_van_vinh_som_ket_thuc_man_tranh_tai_tai_olympic_2024_0708-2.jpg
Trịnh Văn Vinh thất bại trong cả 3 lần cử giật đầu tiên ở mức tạ 128kg. (Ảnh: Hoàng Linh/TTXVN)

Theerapong Silachai của Thái Lan dễ dàng hoàn thành mức 130kg ở lần giật thứ 2.

Mohamad Aniq bin Kasdan của Malaysia hoàn thành mức tạ 130kg.

Theerapong Silachai của Thái Lan dễ dàng hoàn thành mức 132kg ở lần giật thứ 3.

Sergio Massidda của Italy không hoàn thành cả ba lần cử giật.

Eko Yuli Irawan của Indonesia hoàn thành mức tạ 135kg.

Li Fabin của Trung Quốc dễ dàng thực hiện thành công mức tạ cử giật 137kg ngay ở lần đầu tiên.

Li Fabin của Trung Quốc thực hiện thành công mức tạ cử giật 140kg ở lần thứ 2.

cu_ta_0708-2.jpg

Li Fabin của Trung Quốc dễ dàng thực hiện thành công mức tạ cử giật 143kg, thiết lập kỷ lục Olympic.

Trịnh Văn Vinh hết cơ hội tranh huy chương

Trịnh Văn Vinh thất bại ở cả 3 lần thi cử giật, qua đó không còn cơ hội tranh huy chương hạng cân 61kg nam môn Cử tạ.

cu_ta_0708-3.jpg
Kết quả phần thi cử giật.
Phần thi cử đẩy

Shota Mishvelidze và Kaimauri Erati hoàn thành phần thi ở hạng cân 61kg.

cu_ta_0708-6.jpg
Kết thúc hạng 61kg Cử tạ

Li Fabin kết thúc phần thi cử đẩy với mức tạ 167kg, qua đó đạt mức tổng cử 310kg để giành huy chương Vàng.

Theerapong Silachai thành công với mức tạ 171kg cử đẩy, giành huy chương Bạc với tổng cử là 303kg.

Huy chương Đồng thuộc về Hampton Morris với tổng cử là 298kg, trong đó cử giật là 126kg và cử đẩy là 172kg.

cu_ta_61kg.jpg
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục