Triển vọng nguồn cung tăng “kìm chân” giá dầu

Dù việc Trung Quốc công bố các biện pháp kích thích mạnh mẽ là một tin vui đối với các thị trường, nhưng thị trường dầu mỏ đang tập trung hơn vào các thông tin về Libya và OPEC trong tuần này.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá dầu đảo chiều đi lên tại thị trường châu Á trong phiên chiều 27/9, nhưng vẫn hướng đến mức giảm khi tính chung cả tuần này, trước những dự đoán về khả năng tăng sản lượng của Libya và Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, còn gọi là nhóm OPEC+.

Vào đầu giờ chiều 27/9 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 15 xu Mỹ, hay 0,21%, lên 71,75 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 18 xu Mỹ, tương đương 0,27%, lên 67,85 USD/thùng. Ở mức giá này, tính chung cả tuần, giá dầu Brent giảm khoảng 3,7%, trong khi giá dầu WTI giảm gần 5,7%.

Bà Priyanka Sachdeva, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại công ty Phillip Nova, cho biết dù việc Trung Quốc công bố các biện pháp kích thích mạnh mẽ là một tin vui đối với các thị trường, nhưng thị trường dầu mỏ đang tập trung hơn vào các thông tin về Libya và OPEC trong tuần này.

Bà cho rằng quyết định tăng sản lượng gần đây của OPEC+ đã khiến tình hình thêm ảm đạm, khi thị trường dầu mỏ đang phải đối mặt nhu cầu suy yếu trong vài tháng qua. OPEC+ hiện đang giảm sản lượng dầu tổng cộng 5,86 triệu thùng/ngày, nhưng dự kiến sẽ tăng trở lại 180.000 thùng/ngày vào tháng 12.

Cùng lúc đó, tình hình xung đột tại Libya có khả năng kết thúc. Sản lượng và và lượng dầu xuất khẩu của nước này đã giảm mạnh do xung đột, trong đó xuất khẩu dầu giảm từ 1 triệu thùng/ngày trong tháng trước xuống còn 400.000 thùng/ngày trong tháng này.

Chuyên gia phân tích Daniel Hynes của ngân hàng ANZ cho biết việc chấm dứt xung đột có thể khiến nguồn cung dầu từ Libya phục hồi hơn 500.000 thùng/ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục