Triển vọng nào cho Việt Nam và các nước IPEF khi 2 thỏa thuận chính có hiệu lực

Thỏa thuận về Kinh tế sạch và Kinh tế công bằng, hai trong bốn trụ cột chính của Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF), lần lượt có hiệu lực vào ngày 11/10 và 12/10.
Dự án nhà máy điện gió Hanbaram tại huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) đã được đưa vào vận hành thương mại. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)

Hãng thông tấn Kyodo ngày 12/10 đưa tin, Thỏa thuận về Kinh tế sạch và Kinh tế công bằng, hai trong bốn trụ cột chính của Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF), lần lượt có hiệu lực vào ngày 11/10 và 12/10.

Điều này mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa các nước thành viên nhằm hướng tới phát triển kinh tế và thương mại bền vững dựa trên công bằng và năng lượng sạch.

Thỏa thuận về Kinh tế sạch bao gồm các điều khoản để 14 quốc gia thành viên IPEF hướng tới đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng thông qua những nỗ lực như phát triển năng lượng hydrogen, tăng cường triển khai sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững và mua bán điện sạch.

Hiệp định Kinh tế công bằng còn có các điều khoản nhằm ngăn ngừa tham nhũng, cải thiện tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thuế, như tăng cường bảo vệ người tố cáo tham nhũng và đưa ra các quy định để trừng phạt các hoạt động bất hợp pháp trong quy trình mua sắm của chính phủ.

Các thành viên IPEF đã hoàn tất thảo luận về hai thỏa thuận trên vào tháng 11/2023 tại Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 diễn ra ở San Francisco (Mỹ).

Trước đó, thỏa thuận về tăng cường chuỗi cung ứng cũng có hiệu lực hồi tháng 2/2024, trong khi thỏa thuận cuối cùng về thương mại vẫn đang trong quá trình thảo luận và các nước thành viên vẫn còn nhiều khác biệt về vấn đề thương mại số.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố IPEF tại Tokyo vào tháng 5/2022, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với các nước ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

14 quốc gia tham gia đàm phán, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei và Fiji.

Khuôn khổ kinh tế IPEF được chia thành bốn trụ cột gồm thương mại, chuỗi cung ứng, nền kinh tế sạch và nền kinh tế công bằng. Chiếm 40% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, IPEF là một hiệp định thương mại thế hệ mới, trong đó không bao gồm các cam kết cắt giảm thuế quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục