Trẻ em Bồ Đào Nha chịu nhiều thiệt thòi do khủng hoảng kinh tế

Theo đại diện UNICEF tại Bồ Đào Nha, có tới 31% gia đình nhiều thế hệ và 41% gia đình bố mẹ đơn thân nuôi con sống dưới mức nghèo.
Trẻ em Bồ Đào Nha chịu nhiều thiệt thòi do khủng hoảng kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: 1lifeportugal.com)

Theo đánh giá của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 27/10, thế hệ trẻ em hiện nay ở Bồ Đào Nha đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do cuộc khủng hoảng kinh tế ở nước này.

Đại diện UNICEF ở Bồ Đào Nha Madalena Marcal Grilo cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng kinh tế, sự bất bình đẳng và mức độ đói nghèo đã tăng lên đáng kể, nhất là ở các gia đình có nhiều thế hệ cùng chung sống và gia đình có bố mẹ nuôi con đơn thân.

Theo bà Grilo,có tới 31% gia đình nhiều thế hệ và 41% gia đình bố mẹ đơn thân nuôi con sống dưới mức nghèo với thu nhập trung bình hàng tháng dưới 416 euro (tương đương 528 USD).

Trẻ em sống trong những hộ gia đình như vậy sẽ không được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, ngoài ra trẻ còn chịu nhiều thiệt thòi khác như không có tiền mua quần áo, giầy dép, thường phải chuyển nhà theo bố mẹ.

Bà Grilo nhấn mạnh thế hệ trẻ đang dần mất đi niềm tin và một số gia đình đã tính tới việc di cư vì viễn cảnh kinh tế ảm đạm tại Bồ Đào Nha.

Theo số liệu từ UNICEF, trong giai đoạn từ giữa năm 2009-2012 có hơn 546.000 trẻ em (chiếm 30%) bị ảnh hưởng do các khoản cắt giảm trợ cấp gia đình. Trong khi đó, trợ cấp của nhà nước cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã giảm 33% trong năm 2011 và 4% trong năm 2012.

Bên cạnh đó, bà Grilo cũng cho rằng một yếu tố đáng lo ngại là hơn một nửa số người thất nghiệp không được nhận tiền trợ cấp trong năm 2012.

Bồ Đào Nha đã thoát khỏi tình trạng vỡ nợ vào năm 2011 sau khi nhận được gói cứu trợ quốc tế trị giá 78 tỷ euro (100 tỷ USD) từ "bộ ba" chủ nợ gồm Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Tuy nhiên, để đổi lấy gói cứu trợ này, chính quyền Lisbon đã phải thực hiện một loạt chính sách "thắt lưng buộc bụng,'' trong đó có cắt giảm chi tiêu, sa thải bớt lao động... khiến cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục