Thị xã Hòa Thành và Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III, tạo động lực cho phát triển đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng sống.
Khoảng 2 tuần nay, lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn chảy qua tỉnh Tây Ninh bắt đầu phát triển dày đặc, gây khó khăn cho việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa.
Ngày 3/12, ba người dân là ông Nguyễn Thành Đô, anh Trịnh Việt Hiếu và anh Nguyễn Duy Khương đang tham gia giao thông trên đường đã cùng lực lượng Công an đuổi bắt các đối tượng cướp giật dây chuyền.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện khiến cháy bảng hiệu quảng cáo bên ngoài quán karaoke; sự việc không gây thương vong về người, tuy nhiên một chiếc xe máy bị lửa rơi xuống thiêu rụi.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển của thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng.
Lúc 18 giờ ngày 2/3, tại trạm xăng dầu thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tiến Ngọc Chương, địa chỉ ấp Lộc Trát, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã xảy ra cháy lớn.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Trần Văn Chính thừa nhận hành vi dùng ôtô vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới Tây Ninh để đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Vào lúc sáng sớm, một xe container đang lưu thông trên đường bị mất lái đã đâm sập nhà dân ven Quốc lộ 22, thuộc ấp An Bình, huyện Trảng Bàng, làm 2 người trong nhà tử vong tại chỗ.
Cùng với nghề làm bánh tráng phơi sương Trảng Bàng (Tây Ninh), 16 di sản khác cũng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ hàng và tài xế 105 triệu đồng về hành vi nhập lậu, vận chuyển 23.790kg sắt thép phế liệu trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
Công an huyện Trảng Bàng phát hiện đối tượng Lâm Thị Gái đã mua hàng nghìn gói thuốc lá ngoại ở Campuchia rồi tuồn về Việt Nam nhờ mẹ ruột là Huỳnh Thị Mưng cất giữ, tiêu thụ.