Trái phiếu doanh nghiệp chậm thanh toán và gia hạn vào khoảng 43.500 tỷ đồng

Hiện tổng số tiền nợ gốc đến hạn chậm thanh toán và giá trị trái phiếu có thời gian đáo hạn đã được gia hạn kỳ hạn là khoảng 43.500 tỷ đồng, chiếm 43,5% tổng giá trị.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tính đến ngày 15/7, thị trường có khoảng hơn 80 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu. Theo đó, số tiền nợ gốc đến hạn trong 6 tháng (năm 2024) chậm thanh toán là khoảng hơn 11.000 tỷ đồng, chiếm 11% tổng giá trị đáo hạn. Hiện tổng số tiền nợ gốc đến hạn chậm thanh toán và giá trị trái phiếu có thời gian đáo hạn đã được gia hạn kỳ hạn là khoảng 43.500 tỷ đồng, chiếm 43,5% tổng giá trị.

Theo các nhà phân tích, nhiều tổ chức phát hành, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp bất động sản vẫn đang tiếp tục gặp khó khăn về dòng tiền dẫn đến chậm thanh toán các nghĩa vụ nợ trái phiếu đến hạn.

Ông Nguyễn Bá Dương, chuyên gia phân tích của VNDIRECT, cho biết thị trường bất động sản mặc dù đã thoát qua vùng đáy tuy nhiên vẫn ảm đạm và cần tiếp tục có những biện pháp tháo gỡ khó khăn đặc biệt là gỡ vướng về pháp lý để có thể khơi thông thị trường. Hoạt động sản xuất kinh doanh chung của nền kinh tế mặc dù đang dần phục hồi, tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp vẫn đang đối mặt với áp lực chi phí vốn và cạnh tranh tăng cao.

“Chúng tôi ước tính tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của 80 doanh nghiệp này là khoảng 190 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 18,7% dư nợ toàn thị trường. Phần lớn trong số các tổ chức phát hành thuộc nhóm bất động sản,” ông Dương cho hay.

Bên cạnh đó, Báo cáo thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Chứng khoán VNDIRECT cũng cho thấy tính đến ngày 15/7, toàn thị trường có hơn 90 tổ chức phát hành đã đạt được thỏa thuận gia hạn kỳ hạn trái phiếu với các trái chủ và đã có báo cáo chính thức lên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kỳ hạn là hơn 151 nghìn tỷ đồng. Trong số đó, tổng giá trị trái phiếu có thời gian đáo hạn trong 6 tháng năm 2024 đã được gia hạn là hơn 32.500 tỷ đồng, chiếm 21,5% tổng giá trị trái phiếu đã được gia hạn kỳ hạn.

Trong quý 2/2024, cả nước ghi nhận có 119 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp thành công với tổng giá trị phát hành đạt khoảng 119.270 tỷ đồng, cao gấp 4,1 lần so với quý 1 và gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể có 117 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị phát hành đạt 116.770 tỷ đồng, chiếm 97,9% tổng giá trị phát hành và 2 đợt phát hành ra công chúng với giá trị đạt 2.500 tỷ đồng, chiếm 2,1%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục