Trà Vinh: Giá tôm thương phẩm tăng, người nuôi có lợi nhuận khá

Điều phấn khởi với nông dân nuôi tôm Trà Vinh là giá tôm thương phẩm tăng cao nhất trong 3 tháng qua, đúng thời điểm thu hoạch tôm nuôi tập trung nên người nuôi có lợi nhuận khá.
Thu hoạch tôm nuôi. (Ảnh: Hoàng Nhị/ TTXVN)

Giá tôm sú, tôm thẻ chân trắng thương phẩm ở thị trường tỉnh Trà Vinh tăng thêm từ 3.000-10.000 đồng/kg (tùy loại) trong hơn 2 tuần nay.

Điều phấn khởi với nông dân nuôi tôm Trà Vinh là giá tôm thương phẩm tăng ổn định đúng vào thời điểm thu hoạch tôm nuôi tập trung, người nuôi có lợi nhuận khá.

Ông Lê Văn Bé, hộ nuôi tôm thẻ chân trắng theo mô hình thâm canh, ở xã Hiệp Mỹ Tây, huyện Cầu Ngang, cho biết từ đầu tháng 9/2024, giá tôm thẻ chân trắng thương phẩm đã bắt đầu tăng lên mức 8.000-10.000 đồng/kg và tiếp tục tăng thêm từ 1.000-2.000 đồng/kg và ổn định cho đến nay.

Cụ thể, hiện tại, giá tôm thẻ được mua tại ao loại 30 con/kg có giá từ 165.000/kg; loại 40 con/kg 135.000/kg-140.000 đồng/kg; loại 50 con/kg giá thu mua 120.000 đồng/kg.

Đây là mức giá tôm thẻ chân trắng tăng cao nhất trong vòng 3 tháng qua. Với giá tôm này, nông dân nuôi tôm thẻ có lợi nhuận từ 20.000-30.000 đồng/kg (tùy loại) so với giá thành thành sản xuất.

Ông Trầm Hữu Tài, ở xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, vừa thu hoạch 2.000m2 ao nuôi tôm sú thâm canh cho biết năm nay hầu hết nông dân ở địa phương nuôi tôm sú đều đạt lợi nhuận cao.

Tôm sú thương phẩm có thị trường tiêu thụ nội địa lớn, mức sụt giảm giá tôm thương phẩm thấp hơn so với tôm thẻ chân trắng. Tôm sú nếu nuôi đạt kích cỡ lớn từ 20 con/kg trở lên, giá bán bình quân trên 200.000 đồng/kg, lợi nhuận đạt đến 75.000-80.000 đồng/kg so với giá thành thành sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, hiện nay đang là thời gian cao điểm thu hoạch tôm sú, tôm thẻ nuôi tại các vùng ven biển trong tỉnh.

Tính đến cuối tháng 9/2024, tổng sản lượng tôm nuôi vùng nước mặn và lợ đã thu hoạch gần 79.000 tấn; trong đó, lượng tôm thẻ chân trắng đã thu hoạch hơn 70.600 tấn đạt gần 85 % kế hoạch; tôm sú nuôi thu hoạch hơn 8.100 tấn đạt gần 60 % kế hoạch năm.

Ông Trần Trường Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, cho biết năm 2024, tỉnh có kế hoạch nuôi tôm sú, tôm thẻ chân trắng diện tích khoảng 32.000ha.

Mục tiêu của tỉnh đề ra đến năm 2025, đưa sản lượng nuôi trồng vùng ven biển đạt khoảng hơn 200.000 tấn, góp phần đưa giá trị tăng thêm ngành thuỷ sản đạt mức tăng trưởng bình quân 5%/năm.

Ngành nông nghiệp tỉnh sẽ rà soát lại quy hoạch, ưu tiên phân bổ và có chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học-công nghệ trong nuôi thuỷ sản, để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh chủ trương cho các địa phương ven biển thực thi các chính sách ưu đãi của Trung ương, của tỉnh để mời gọi doanh nghiệp đầu tư, khai thác khoảng 50.000ha đất ven biển và 15.000ha đất bãi bồi, cồn nổi để đa dạng hóa đối tượng nuôi thủy sản, tạo giá trị gia tăng.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, tại các vùng ven biển của tỉnh có khoảng 15.000ha nuôi thuỷ sản thâm canh theo hướng sạch, có chỉ dẫn địa lý; trong đó, có 1.100ha nuôi công nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với tôm sú, tôm thẻ chân trắng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục