TP Hồ Chí Minh đầu tư 142 tỷ đồng xây kè chống sạt lở bờ sông

Sở Giao thông Công chánh TP Hồ Chí Minh phê duyệt dự án phòng chống sạt lở bờ sông, kênh rạch tại 2 vị trí ở huyện Nhà Bè và thành phố Thủ Đức với chiều dài khoảng 500m, tổng mức đầu tư 142 tỷ đồng.

Dự án xây dựng công trình kè kiên cố để khắc phục tình trạng sạt lở nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Dự án xây dựng công trình kè kiên cố để khắc phục tình trạng sạt lở nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sở Giao thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt dự án phòng chống sạt lở bờ sông, kênh rạch tại hai vị trí ở huyện Nhà Bè và thành phố Thủ Đức với tổng mức đầu tư 142 tỷ đồng.

Hai vị trí được đầu tư là bờ trái Rạch Giồng-sông Kinh Lộ thuộc xã Hiệp Phước (huyện Nhà Bè) và bờ phải sông Đồng Nai thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi (thành phố Thủ Đức). Hai đoạn này sẽ được xây dựng tường, chân kè kiên cố kết hợp hệ thống thoát nước và hành lang sau kè rộng hơn 2m.

Tổng chiều dài toàn bộ hai tuyến kè khoảng 500m; trong đó, vị trí bờ trái Rạch Giồng-sông Kinh Lộ có chiều dài khoảng 400m và vị trí bờ phải sông Đồng Nai có chiều dài khoảng 100m.

Tổng mức đầu tư dự án là 142 tỷ đồng; trong đó, 35 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; gần 81 tỷ đồng chi phí xây dựng, còn lại là một số chi phí khác. Trung tâm Quản lý đường thủy (Sở Giao thông Công chánh) làm chủ đầu tư, dự án dự kiến sẽ được thực hiện và hoàn thành ngay trong năm 2025, từ nguồn vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Sở Giao thông Công chánh Thành phố Hồ Chí Minh, dự án xây dựng công trình kè kiên cố để khắc phục tình trạng sạt lở nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, trụ sở làm việc của Trạm cảnh sát đường thủy Cát Lái; góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy kết hợp chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường, cảnh quan khu vực, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đến cuối năm 2024, trên địa bàn thành phố có 31 vị trí sạt lở bờ sông, kênh rạch nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (8 vị trí). Địa phương có nhiều vị trí sạt lở là huyện Nhà Bè có 7 vị trí; thành phố Thủ Đức, huyện Cần Giờ, quận Bình Thạnh có 5 vị trí; quận 12 và huyện Bình Chánh có 4 vị trí; huyện Củ Chi có 1 vị trí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục