Tổng Thư ký NATO nêu hậu quả nếu Ukraine thua trong cuộc chiến với Nga

Tổng thư ký Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg cho rằng Nga sẽ có khả năng "ép buộc" các đồng minh NATO một lần nữa nếu thành công ở Ukraine.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo Sputniknews, Tổng thư ký Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng việc Ukraine thua trong cuộc xung đột với Nga là rủi ro lớn nhất đối với liên minh này.

Ngày 26/9, trong một cuộc phỏng vấn với Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, Stoltenberg nói “Trong chiến tranh, không có lựa chọn nào không chứa đựng rủi ro. Vì vậy, tôi không nói rằng những gì chúng ta làm là không chứa đựng rủi ro nào cả. Nhưng tôi muốn nói rằng rủi ro lớn nhất xảy ra nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin chiến thắng.”

Ông Stoltenberg cũng thời nói thêm Nga có khả năng "ép buộc" các đồng minh NATO một lần nữa nếu thành công ở Ukraine.

Ông cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì NATO dưới sự lãnh đạo của ông đã không làm được nhiều việc hơn nữa để giúp Ukraine.

Tổng thư ký NATO cho biết thêm rằng Ukraine cần có sự đảm bảo an ninh đáng tin cậy để giải quyết xung đột với Nga trong dài hạn và tư cách thành viên NATO là sự đảm bảo đáng tin cậy nhất có thể.

Trước đó, ngày 25/9, chỉ huy lực lượng biệt kích Akhmat cho biết, quân đội Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ nhiều lớp, thách thức nỗ lực tiến công của lực lượng Ukraine ở tỉnh biên giới Kursk.

"Chúng tôi đã thiết lập một số tuyến phòng thủ. Dựa trên điều này, tôi nghĩ rằng đối phương đã nhận ra rằng họ không thể tiến xa hơn qua các công sự này. Họ thậm chí không thể tiến qua phòng tuyến đầu tiên của chúng tôi, nơi chúng tôi đang hiện diện," Thiếu tướng Apty Alaudinov, chỉ huy lực lượng biệt kích Akhmat, phó Cục trưởng Cục Chính trị và Quân sự của Lực lượng vũ trang Nga, tuyên bố hôm 25/9.

Ông Alaudinov nhấn mạnh rằng, ngay cả những đơn vị mà lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng triển khai đến khu vực này cũng phải hứng chịu tổn thất nặng nề.

Theo các nhà quan sát, Ukraine đang theo đuổi chiến lược tấn công vào các kho vũ khí lớn bên trong lãnh thổ Nga nhằm chi phối cuộc phản công của Moscow ở Kursk cũng như chiến dịch tấn công ở miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục