Tổng thư ký NATO khẳng định phương Tây sẽ duy trì hỗ trợ lâu dài cho Ukraine

Tổng thư ký NATO thừa nhận quân đội phương Tây đã đánh giá thấp khả năng chiến đấu của Ukraine vào năm 2022 nhưng từ chối dự đoán kết cục cuộc xung đột hiện nay.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Tass, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định phương Tây sẽ duy trì hỗ trợ lâu dài cho Ukraine, mặc dù không thể đảm bảo chắc chắn về viện trợ quân sự.

Báo Verdens Gang dẫn lời ông Stoltenberg phát biểu tại Oslo: "Chúng tôi quan tâm đến sự tồn tại của Ukraine." Ông nhấn mạnh kết quả cuộc xung đột phụ thuộc lớn vào việc phương Tây có tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế cho Kiev hay không.

Tổng thư ký NATO thừa nhận quân đội phương Tây đã đánh giá thấp khả năng chiến đấu của Ukraine vào năm 2022. Ông từ chối dự đoán kết cục cuộc xung đột hiện nay.

Về vấn đề hạt nhân, Stoltenberg ủng hộ việc xóa bỏ vũ khí hạt nhân toàn cầu. Ông kêu gọi ký kết các thỏa thuận giải trừ vũ khí hạt nhân mới giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc sau khi Hiệp ước INF hết hạn.

Ông Stoltenberg sẽ kết thúc nhiệm kỳ Tổng thư ký NATO vào ngày 1/10, nhường chỗ cho cựu Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Washington sẽ tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev, “bao gồm cung cấp các hệ thống phòng không và những năng lực mà họ cần để bảo vệ đất nước."

Đức cũng cho biết vẫn tuân thủ kế hoạch cung cấp 12 hệ thống phòng không IRIS-T SLM cho Ukraine.

Theo hãng tin Reuters, hiện có 4 đơn vị của Ukraine đã được cung cấp các hệ thống phòng không trên, 2 đơn vị nữa dự kiến sẽ được giao vào cuối năm nay và 6 đơn vị còn lại sẽ được chuyển giao vào giai đoạn sau.

Trước đó, Chính phủ liên minh ở Romania ngày 2/9 đã phê duyệt dự luật cho phép viện trợ một hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine và chuyển dự luật này lên Quốc hội thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục