Tổng thống Vladimir Putin khẳng định sức mạnh của nền kinh tế Nga

Tổng thống Putin chỉ ra rằng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong nửa đầu năm 2024 đạt 4,6% và kỳ vọng GDP cả năm sẽ vượt qua mức tăng trưởng của cả năm 2023.

Cảng hàng hóa Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảng hàng hóa Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/9, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế phương Đông lần thứ IX (EEF 2024) tại Vladivostok, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng nền kinh tế Nga hiện đã đứng thứ tư trên thế giới, trong khi khoảng cách giữa nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ đang ngày càng nới rộng.

Ông Putin chỉ ra rằng tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga trong nửa đầu năm 2024 đạt 4,6% và kỳ vọng GDP cả năm sẽ vượt qua mức tăng trưởng của cả năm 2023.

Kỳ vọng này dựa trên những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế Nga, chẳng hạn như lạm phát có xu hướng đi xuống, mặc dù tỷ lệ lạm phát gần đây vượt 9%, so với mức mục tiêu là 4%.

Trong nỗ lực nhằm cải thiện tình hình và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Nga đã quyết định tăng lãi suất cơ bản và hủy bỏ một số chương trình thế chấp ưu đãi. Quyết định tăng lãi suất nói trên là nhằm duy trì sự ổn định tài chính và ngăn chặn việc tăng giá không kiểm soát.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập đến mối quan hệ giữa các nước BRICS, khẳng định việc mở rộng thành viên của nhóm là một quá trình tốt đẹp, đem lại đóng góp tích cực cho khối này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục