Tổng thống Ukraine Zelensky có thể nới quan điểm trong đàm phán với Nga

Theo Bloomberg, tình hình chiến trường, nguồn lực của phương Tây và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới đang thúc đẩy các đồng minh của Ukraine "xem xét kỹ hơn việc đàm phán chấm dứt xung đột."

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Khóa họp lần thứ 79 Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 25/9/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Khóa họp lần thứ 79 Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) ngày 25/9/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Bloomberg dẫn lời các quan chức gần gũi với NATO ngày 9/10 cho biết các đồng minh của Ukraine không loại trừ khả năng Tổng thống Volodimir Zelensky sẵn sàng nới quan điểm của mình về các điều khoản chấm dứt xung đột với Nga.

Mặc dù Tổng thống Zelensky tiếp tục kiên quyết yêu cầu Nga rút quân hoàn toàn và Ukraine gia nhập NATO, đồng thời loại trừ bất kỳ cuộc mặc cả nào về chủ quyền hoặc lãnh thổ, nhưng mùa Đông đang đến gần và sự hỗ trợ giảm sút của phương Tây đang buộc Kiev phải thừa nhận rằng cờ tàn đã cận kề.

Tổng thống Zelensky có thể có quan điểm “linh hoạt hơn” trong việc kết thúc chiến tranh, bất chấp những tuyên bố công khai của ông.

Bloomberg đăng bài viết có đoạn: “Tình hình trên chiến trường, nguồn lực hạn chế của phương Tây và kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 đã thúc đẩy các đồng minh xem xét kỹ hơn việc đàm phán chấm dứt xung đột.”

Ngoài ra, do Kiev vẫn chưa công bố tất cả các chi tiết trong kế hoạch hòa bình của mình nên họ có thể lợi dụng “sự mơ hồ về mặt chiến lược” để có thể tự do hành động.

Tổng thống Zelensky dự định trình bày “kế hoạch chiến thắng” của mình tại cuộc họp Ramstein với các đồng minh ở Đức vào ngày 12/10. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định hoãn chuyến đi do bão Milton.

Báo trên lưu ý rằng trong chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky, kế hoạch này đã được tiếp nhận một cách “hững hờ.”

Theo một nguồn tin, Washington đã yêu cầu Kiev xây dựng “lộ trình” cho năm tới, kể cả hỗ trợ quân sự và tài chính. Tổng thống Zelensky đã hứa sẽ công bố mọi chi tiết của kế hoạch sau khi trình bày với các đồng minh của mình.

Bloomberg cho biết một trong những điểm trọng tâm của bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai sẽ là tư cách thành viên NATO của Ukraine.

Theo các quan chức, Tổng thống Biden đang chịu áp lực phải cho Kiev “lời mời rõ ràng” về việc gia nhập liên minh.

Mặc dù khó có khả năng nhà lãnh đạo Mỹ sẽ làm điều này, nhưng đề xuất như vậy được coi “là cơ hội tiềm tàng cho bất kỳ cuộc đàm phán nào có sự tham gia của Điện Kremlin.”

Một giải pháp thay thế được xem xét, cụ thể là từ Mỹ, là “những đảm bảo an ninh tin cậy,” điều “sẽ tương đương với tư cách thành viên trên thực tế của Ukraine.”

Trong cuộc họp báo mới đây, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó tuyên bố phần lớn các thành viên NATO đều phản đối việc Ukraine gia nhập liên minh quân sự này.

Điều này được giải thích là do các nước NATO không muốn trực tiếp tham gia một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga, khi họ phải tuân thủ “Điều 5" trong hiến chương NATO.

Ông Szijjártó lưu ý nhiều chính trị gia của các nước thành viên NATO đã che giấu quan điểm của họ với chính quyền Kiev.

Theo ông Szijjártó, tuần trước ông đã truyền đạt cho người đồng cấp Ukraine quan điểm của Chính phủ Hungary về việc Ukraine gia nhập liên minh.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã tuyên bố rằng lãnh đạo nhiều nước trong khối không sẵn lòng mời Kiev tham gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục