Tổng thống Nga ra lệnh tăng cường an ninh tại tỉnh Zaporizhzhia

Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu tăng cường an ninh tại tất cả các cơ sở có tầm quan trọng chiến lược tại Zaporizhzhia, trong đó có Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Toàn cảnh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Toàn cảnh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Tass, ngày 12/8, Thống đốc tỉnh Zaporizhzhia Yevgeny Balitsky cho biết các biện pháp an ninh tại tất cả các cơ sở có tầm quan trọng chiến lược tại Zaporizhzhia, gồm Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP), đã được tăng cường sau yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Viết trên Telegram, ông Balitsky cho hay: "Trong cuộc gặp với Vladimir Putin, Tổng thống đã nêu rõ nhu cầu nâng cao nhận thức và chú ý chặt chẽ đến tất cả các cơ sở khu vực có tầm quan trọng chiến lược, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân."

Ông Balitsky đồng thời cho biết vụ hỏa hoạn tại ZNPP không gây ra mối đe dọa nào cho cư dân ở Vùng Zaporizhzhia, đặc biệt là ở thành phố Energodar.

"Nhiều quyết định đã được đưa ra cho phép chúng tôi ngày nay làm việc an toàn tại Vùng Zaporizhzhia và kịp thời loại bỏ mọi khó khăn do kẻ thù gây ra," ông nói thêm.

Theo phía Nga, trong đêm 11/8, quân đội Ukraine đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào ZNPP, khiến một trong những tháp làm mát của nhà máy điện hạt nhân bốc cháy.

Tập đoàn hạt nhân Nga Rosatom sau đó ra tuyên bố rằng một tháp làm mát tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, tọa lạc tại thành phố Energodar, có công suất khoảng 6GW và là nhà máy lớn nhất châu Âu.

Nhà máy này do quân đội Nga kiểm soát từ cuối tháng 2 năm 2022. Kể từ đó, Ukraine đã định kỳ pháo kích vào cả khu dân cư ở Energodar và khuôn viên của ZNPP bằng máy bay không người lái, pháo hạng nặng và hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục