Tổng thống Nga Putin triệu tập cuộc họp bất thường về xung đột ở biên giới

Tại huyện Glushkovsky của tỉnh Kursk, quân đội Nga tiếp tục xây dựng cầu phao bất chấp pháo kích; trong khi đó thỉnh thoảng máy bay Ukraine cũng tấn công làng Tyotkino.

Một quân nhân Nga chiến đấu tại tỉnh Kursk (Nguồn: EPA)
Một quân nhân Nga chiến đấu tại tỉnh Kursk (Nguồn: EPA)

Ngày 22/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập cuộc họp bất thường gồm thành viên Chính phủ, lãnh đạo các vùng để bàn về tình hình an ninh 3 tỉnh biên giới với Ukraine.

Cuộc họp diễn ra theo hình thức trực tuyến, trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân đội Nga và quân đội Ukraine tại các tỉnh khu vực biên giới Belgorod, Briansk và Kursk, nơi Ukraine bắt đầu mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga từ 6/8.

Tham gia cuộc họp còn có Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, quan chức chịu trách nhiệm về tình hình kinh tế-xã hội tại 3 tỉnh biên giới, cũng như lãnh đạo vùng Belgorod, Briansk và Kursk.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Putin cho biết Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã được thông báo về âm mưu tấn công nhà máy điện hạt nhân Kursk và hứa sẽ cử các chuyên gia đến khu vực này.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ hy vọng IAEA sẽ cử chuyên gia đến đánh giá tình hình tại nhà máy điện hạt nhân này.

Trước đó, lãnh đạo Nga không loại trừ khả năng sẽ xảy ra cuộc tấn công mới vào biên giới Nga.

putin hop.png
Tổng thống Nga Putin họp trực tuyến cùng lãnh đạo vùng Belgorod, Briansk và Kursk (Nguồn: RT)

Trong khi đó, blogger Mikhail Zvinchuk cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở tỉnh Kursk của Nga.

Theo nguồn tin trên, tình hình vẫn diễn ra phức tạp ở huyện Glushkovsky của tỉnh Kursk. Quân đội Nga tiếp tục xây dựng cầu phao bất chấp pháo kích. Ngoài ra, thỉnh thoảng máy bay Ukraine cũng tấn công làng Tyotkino.

Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Korenevsky lân cận. Quân Nga tự tin giữ vững Korenevo, nhưng tình hình ở phía Nam vẫn căng thẳng.

Theo Zvinchuk, quân Ukraine đã vượt qua được làng Snagost và di chuyển theo đoàn tới Vishnevka, nơi đang bị các thiết bị bay không người lái (UAV) và pháo binh tấn công.

Theo ông, do địa hình và vị trí các cây cầu, rõ ràng VSU sẽ không thể tiếp cận Vishnevka nếu không kiểm soát được Snagost. Tình hình ở các điểm dân cư Apanasovka, Vnezapnoye và Byakhovo vẫn chưa rõ ràng.

VSU ít nhất đã tiến vào 2 điểm dân cư đầu tiên, nhưng vẫn chưa có thông tin chính xác về Byakhovo, cũng như về quyền kiểm soát cũng như về các trận chiến diễn ra ở đó. Các điểm dân cư Viktorovka và Uspenovka, bị chia cắt bởi sông Blyakhovets, rất có thể nằm trong “vùng xám” hoặc có thể nằm dưới sự kiểm soát của VSU.

Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ở huyện Sudzhansky. VSU tại các điểm dân cư Borki và Spalnoye phải hứng chịu nhiều cuộc tấn công, nhưng việc giải phóng các khu định cư này vẫn chưa được xác nhận.

Trước tình hình giao tranh leo thang, ngày 21/8, Ủy ban Bầu cử Trung ương Liên bang Nga đã quyết định hoãn cuộc bầu cử chính quyền hành pháp và cơ quan lập pháp ở 7/33 đơn vị hành chính của tỉnh Kursk.

Như vậy, 96.266 trong tổng số 876.055 cử tri đã đăng ký ở tỉnh này sẽ không đi bỏ phiếu vào ngày 8/9. Quyết định được đưa ra “nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe của công dân Liên bang Nga”, dựa vào báo cáo của Ủy ban chính phủ về các tình huống khẩn cấp và công văn của Ủy ban bầu cử tỉnh Kursk.

Cuộc bầu cử người đứng đầu vùng Kursk sẽ được tổ chức như kế hoạch.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Kursk Tatyana Malakhova cho biết tình hình ở Kursk hiện nay rất khó khăn. 9 thành phố đang tiến hành sơ tán dân cư, khoảng 120.000 cư dân đã được sơ tán. 7 khu vực được đề nghị hoãn bỏ phiếu nằm trong 9 thành phố này.

Bà Malakhova cho biết thêm an ninh sẽ được tăng cường ở các khu vực gần biên giới. Ngoài ra, Ủy ban bầu cử khu vực đã yêu cầu lực lượng hỗ trợ tăng cường từ Bộ Nội vụ, các thành viên của ủy ban sẽ được cung cấp áo chống đạn và mũ bảo hiểm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục