Tổng thống Mexico và Mỹ trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Tổng thống Biden bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước phát triển bền vững và tăng cường hợp tác song phương vì sự thịnh vượng và an ninh của mỗi nước.
Người di cư đợi để xin nhập cư vào Mỹ tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico ở Eagle Pass, bang Texas, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/10, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Joe Biden, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và văn hóa.

Thông báo trên X, Tổng thống Sheinbaum đã bày tỏ cảm ơn Tổng thống Biden gửi điện chúc mừng bà nhậm chức Tổng thống Mexico ngày 1/10 vừa qua.

Trong khi đó, Tổng thống Biden cho biết sẽ sớm có cuộc gặp với người đồng cấp Mexico, đồng thời bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước phát triển bền vững và tăng cường hợp tác song phương vì sự thịnh vượng và an ninh của mỗi nước.

Trước đó, ngày 3/10, Đại sứ Mỹ tại Mexico Ken Salazar đã cam kết tiếp tục hợp tác với Chính phủ Mexico trong Chương trình nghị sự toàn diện hướng tới năm 2030. Đại sứ Salazar cho biết thông qua đối thoại, hai nước có thể tăng cường hợp tác vì an ninh, sự thịnh vượng và phát triển của mỗi nước.

Trên mạng xã hội X, nhà ngoại giao Mỹ chúc mừng bà Sheinbaum trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mexico, đồng thời khẳng định đây là "thời điểm của Bắc Mỹ." Quan hệ giữa Mỹ và Mexico cần dựa trên “đối thoại và hiểu biết," và việc chia sẻ các giá trị dân chủ chung sẽ là điểm tựa, cơ sở vững chắc cho sự hợp tác giữa hai nước vì lợi ích chung.

Bày tỏ lạc quan về chương trình nghị sự mới góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, Đại sứ Salazar nhắc lại trong 4 năm qua, Mỹ và Mexico đã trở thành đối tác thương mại chính của nhau và đạt được nhiều thành tựu chung trong hoạt động phòng chống buôn bán ma túy, vũ khí, buôn bán người, giải quyết vấn đề di cư, cũng như hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực năng lượng và Biến đổi Khí hậu.

Đề cập tới Hiệp định thương mại tự do Mexico, Mỹ và Canada (USMCA), ông Salazar nhận định thỏa thuận này mang lại cơ hội lớn để tăng cường hội nhập, thu hút làn sóng đầu tư về gần (nearshoring).

Cuối cùng, nhà ngoại giao Mỹ cam kết tiếp tục nỗ lực xây dựng một “biên giới hình mẫu” của thế kỷ 21 “hiện đại, an toàn và hiệu quả”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục