Tổng thống Hàn Quốc thăm tàu sân bay Mỹ trước cuộc tập trận với Mỹ, Nhật Bản

Tàu USS Theodore Roosevelt (CVN-71) đang ghé thăm Hàn Quốc trước thềm cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường phản ứng trước các mối đe dọa an ninh gia tăng trong khu vực.

Tàu khu trục Seoae Ryu Seong-ryong của Hàn Quốc, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Mỹ và tàu khu trục Ariake của Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung ngoài khơi đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 11/4/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tàu khu trục Seoae Ryu Seong-ryong của Hàn Quốc, tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Mỹ và tàu khu trục Ariake của Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung ngoài khơi đảo Jeju, Hàn Quốc, ngày 11/4/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 25/6, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã thăm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Theodore Roosevelt (CVN-71) đang ghé thăm Hàn Quốc, trước thềm cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản nhằm tăng cường phản ứng trước các mối đe dọa an ninh gia tăng trong khu vực.

Tàu CVN-71 đã ghé vào một cảng hải quân ở thành phố Busan, Đông Nam Hàn Quốc và sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân ba bên mang tên Freedom Edge. Đây là cuộc tập trận đa lĩnh vực ba bên đầu tiên, sẽ bắt đầu vào ngày 26/6.

Đây là lần thứ 3 một Tổng thống đương nhiệm của Hàn Quốc lên tàu sân bay Mỹ, trước đó có cựu Tổng thống Park Chung-hee năm 1974 và Tổng thống Kim Young-sam năm 1994.

ttxvn-my-han2.jpg
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol (thứ 3, trái) thăm tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ USS Theodore Roosevelt (CVN-71) tại Busan, Hàn Quốc, ngày 25/6/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Phát biểu khi lên tàu CVN-71, Tổng thống Yoon Suk Yeol cho biết chuyến thăm của tàu sân bay này là một phần của các biện pháp “răn đe mở rộng” được nêu trong Tuyên bố Washington, tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hàn Quốc tháng 4/2023.

Răn đe mở rộng đề cập đến cam kết của Washington trong việc sử dụng toàn bộ năng lực quân sự của mình, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Theo Tổng thống Yoon Suk Yeol, tuyên bố này tượng trưng cho cam kết an ninh vững chắc của Mỹ đối với Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục