Ngày 25/3, Quốc hội liên bang (Bundestag) ở Đức đã bắt đầu họp phiên đầu tiên của khóa mới, hơn một tháng sau khi nước này tổ chức cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phiên họp đầu tiên của Quốc hội Đức khóa 21 diễn ra trong bối cảnh hai đảng gồm Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) giành nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc bầu cử vừa qua đang tiến hành các cuộc đàm phán thành lập chính phủ.
Tại phiên họp đầu tiên, ngoài việc bầu bà Julia Kloeckner thuộc liên minh CDU/CSU làm Chủ tịch mới của Quốc hội Liên bang (Bundestag), các nghị sỹ cũng đã thông qua chương trình làm việc của cơ quan lập pháp.
Với việc Tổng thống Frank-Walter Steinmeier bãi nhiệm Thủ tướng Đức Olaf Scholz và nội các của ông chiều 25/3, phiên họp đầu tiên cũng đánh dấu sự kết thúc của nhiệm kỳ bầu cử trước đó.
Mặc dù vậy, ông Scholz sẽ vẫn là Thủ tướng lâm thời cho đến khi một chính phủ liên minh mới được thành lập.
Các cuộc đàm phán để xây dựng một liên minh cầm quyền đang diễn ra tại Đức. Lãnh đạo liên minh bảo thủ CDU/CSU Friedrich Merz, người dự kiến sẽ đứng đầu chính phủ mới, đã bày tỏ mong muốn sẽ thành lập được chính phủ vào lễ Phục sinh./.

Thủ tướng Đức ủng hộ không áp dụng phanh nợ đối với chi tiêu quốc phòng
Quy tắc phanh nợ của Đức được ghi trong hiến pháp buộc Đức phải cân đối thu chi bằng số tiền thu được. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, phanh nợ mới được dỡ bỏ và chính phủ có thể vay thêm nợ.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu