Tổng thống Argentina Javier Milei kiên quyết loại bỏ gánh nặng nợ công

Tổng thống Argentina Javier Milei cho biết sẽ kiên quyết loại bỏ thâm hụt chi tiêu, trong nỗ lực giải quyết tình hình kinh tế khó khăn và lạm phát phi mã trong nhiều thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ.

Đồng peso của Argentina tại một ngân hàng ở Buenos Aires. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Đồng peso của Argentina tại một ngân hàng ở Buenos Aires. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 15/9, Tổng thống Argentina Javier Milei khẳng định sẽ phủ quyết mọi đề xuất, dự thảo và kế hoạch ảnh hưởng tới cân bằng ngân sách nhà nước, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách "thắt lưng buộc bụng" và kỷ luật tài chính.

Phát biểu trước Quốc hội về phương hướng dự thảo ngân sách nhà nước năm 2025, Tổng thống Milei cho biết sẽ kiên quyết loại bỏ thâm hụt chi tiêu, trong nỗ lực giải quyết tình hình kinh tế khó khăn và lạm phát phi mã trong nhiều thập kỷ qua tại quốc gia Nam Mỹ.

Ông Milei - người theo đuổi chính sách kinh tế tự do - nhấn mạnh năm 2025, chính phủ sẽ cắt giảm 60 tỷ USD ngân sách dành cho các tỉnh nhằm giảm chi tiêu công xuống mức tương đương 25% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Ông cũng dự báo trong năm 2025, kinh tế Argentina sẽ đạt mức tăng trưởng 5% và lạm phát sẽ giảm xuống 18,3%.

Theo Tổng thống Milei, suốt 13 năm qua nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh luôn ở trong tình trạng thâm hụt ngân sách và trong năm 2023 con số này lên tới 15% GDP. Với kỷ luật tài chính, chính phủ sẽ đưa mức thâm hụt ngân sách về mức 0% vào cuối năm 2025.

Tổng thống Milei cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ máy hành chính nhà nước “hiện đại, hiệu quả, tinh gọn và hữu ích cho người dân, đặc biệt không cản trở sự phát triển của khu vực tư nhân."

Để thực hiện được mục tiêu này, cần đơn giản hóa hoạt động và quy trình thủ tục thông qua việc số hóa và loại bỏ những khâu trung gian, nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông tuyên bố sẽ tăng cường minh bạch tài chính trong các tập đoàn và công ty nhà nước, cũng như trách nhiệm giải trình trong việc sử dụng các nguồn đầu tư công, bên cạnh tư nhân hóa các công ty thuộc sở hữu nhà nước.

Chính phủ Argentina kết thúc 6 tháng đầu năm 2024 với thặng dư tài chính 0,4% GDP, trong bối cảnh tiêu dùng sụt giảm tới 15%, với mức lạm phát 236% so với cùng kỳ năm ngoái và 50% dân số lâm tình trạng nghèo đói.

Trong 9 tháng đầu năm nay, chính phủ đã sa thải tới 31.000 nhân viên trong bộ máy hành chính nhà nước nhằm giảm thâm hụt chi tiêu.

Các chính sách thắt lưng buộc bụng của Chính phủ Tổng thống Milei đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân, các tổ chức công đoàn và lực lượng đối lập. Nhiều quốc biểu tình và đình công phản đối chính phủ đã liên tiếp xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục