Tổng hợp sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua ảnh từ ngày 23-29/9

Cùng nhìn lại những sự kiện nổi bật của thế giới tuần qua: Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc; Căng thẳng Hezbollah-Israel leo thang; Nhóm Bộ tứ thúc đẩy hợp tác về an ninh hàng hải... 
Ngày 24/9/2024, tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 ở New York (Mỹ), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (ảnh) cảnh báo Dải Gaza đã trở thành “nghĩa trang lớn nhất thế giới của phụ nữ và trẻ em”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế thiết lập cơ chế bảo vệ người dân Palestine. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 24/9/2024, tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 ở New York (Mỹ), Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (ảnh) kêu gọi các giải pháp toàn cầu kịp thời trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những thách thức chưa từng thấy và tình trạng chia rẽ địa chính trị ngày càng sâu sắc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 24/9/2024, tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 ở New York (Mỹ), Chủ tịch Đại Hội đồng Liên hợp quốc khóa 79, ông Philemon Yang (ảnh), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng bắn ngay lập tức đối với xung đột Hamas-Israel, trả tự do vô điều kiện cho các con tin và tuân thủ luật pháp quốc tế để đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài cho cả người Palestine và người Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 26/9/2024, phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), Tổng thống Palestine Mahmud Abbas đã hối thúc Đại Hội đồng Liên hợp quốc giúp chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế ngừng gửi vũ khí cho Israel để ngăn chặn đổ máu ở Bờ Tây và Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 24/9/2024, phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng chấm dứt thế bế tắc với phương Tây về vấn đề hạt nhân, đồng thời kêu gọi kết thúc cuộc xung đột Nga-Ukraine thông qua đối thoại. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 tại New York ngày 24/9/2024, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo nguy cơ "chiến tranh toàn diện" ở Trung Đông và kêu gọi các nhà lãnh đạo tìm giải pháp ngoại giao ở cả Liban và Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 22/9/2024, với đa số ý kiến tán thành, các thành viên Liên hợp quốc đã thông qua "Hiệp ước cho tương lai" nhằm giải quyết hàng loạt cuộc xung đột, các mối đe dọa về môi trường, cũng như những thách thức công nghệ mà nhân loại đang phải đối mặt. Việc thông qua hiệp ước diễn ra trong khuôn khổ sự kiện mở màn Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 tại New York (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 22/9/2024, với đa số ý kiến tán thành, các thành viên Liên hợp quốc đã thông qua "Hiệp ước cho tương lai" nhằm giải quyết hàng loạt cuộc xung đột, các mối đe dọa về môi trường, cũng như những thách thức công nghệ mà nhân loại đang phải đối mặt. Việc thông qua hiệp ước diễn ra trong khuôn khổ sự kiện mở màn Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 tại New York (Mỹ). (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 26/9/2024, quân đội Israel cho biết đã tiến hành những cuộc không kích mới vào các cơ sở của Hezbollah ở miền Nam Liban, sau khi các quan chức cấp cao của Israel bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn trong 21 ngày được Mỹ ủng hộ. Ảnh: Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Jiyeh, Liban. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 26/9/2024, quân đội Israel cho biết đã tiến hành những cuộc không kích mới vào các cơ sở của Hezbollah ở miền Nam Liban, sau khi các quan chức cấp cao của Israel bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn trong 21 ngày được Mỹ ủng hộ. Ảnh: Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Jiyeh, Liban. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 25/9/2024, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia Arab đã đưa ra lời kêu gọi chung về một "lệnh ngừng bắn tạm thời" tại Liban. Ảnh: Hệ thống phòng không Israel đánh chặn các tên lửa phóng từ Liban. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 25/9/2024, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia Arab đã đưa ra lời kêu gọi chung về một "lệnh ngừng bắn tạm thời" tại Liban. Ảnh: Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Kafr Kila, Liban. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 24/9/2024, các bộ trưởng Liban đã công bố những biện pháp để bảo vệ 27.000 người phải di dời khỏi miền Nam nước này và tạm dừng các hoạt động giáo dục cho đến cuối tuần do các cuộc không kích mà Israel đang tiến hành. Ảnh: Người dân sơ tán khỏi Liban nghỉ tạm tại cửa khẩu biên giới Jdeidat Yabous với Syria. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 24/9/2024, các bộ trưởng Liban đã công bố những biện pháp để bảo vệ 27.000 người phải di dời khỏi miền Nam nước này và tạm dừng các hoạt động giáo dục cho đến cuối tuần do các cuộc không kích mà Israel đang tiến hành. Ảnh: Người dân sơ tán khỏi Liban di chuyển qua cửa khẩu biên giới Jdeidat Yabous với Syria. (Nguồn: THX/TTXVN)
Quân đội Israel cho biết các cuộc không kích ngày 23/9/2024 đã nhắm trúng hơn 1.300 mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong khi đó, nguồn tin từ Chính phủ Liban cho hay các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ nước này đã khiến ít nhất 492 người thiệt mạng và 1.645 người bị thương. Ảnh: Những tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Beirut, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quân đội Israel cho biết các cuộc không kích ngày 23/9/2024 đã nhắm trúng hơn 1.300 mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong khi đó, nguồn tin từ Chính phủ Liban cho hay các cuộc không kích của Israel vào lãnh thổ nước này đã khiến ít nhất 492 người thiệt mạng và 1.645 người bị thương. Ảnh: Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Bint Jbeil, Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Quân đội Israel thông báo hơn 100 tên lửa đã được bắn từ Liban vào sáng sớm 22/9/2024, trong khi lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy do đạn rơi ở phía Bắc Israel. Ảnh: Hệ thống phòng không Israel đánh chặn các tên lửa phóng từ phía Liban. (Nguồn: THX/TTXVN)
Quân đội Israel thông báo hơn 100 tên lửa đã được bắn từ Liban vào sáng sớm 22/9/2024, trong khi lực lượng cứu hỏa đang dập tắt đám cháy do đạn rơi ở phía Bắc Israel. Ảnh: Trực thăng cứu hỏa dập đám cháy sau khi tên lửa phóng từ Liban rơi xuống miền Bắc Israel. (Nguồn: THX/TTXVN)
Ngày 21/9/2024, trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh ở Delaware (Mỹ), các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ tứ (Quad) - gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, đã nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh hàng hải, tập trung vào việc nâng cao khả năng tương tác giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển của các nước thành viên. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Ngày 21/9/2024, trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh ở Delaware (Mỹ), các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ tứ (Quad) - gồm Australia, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, đã nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh hàng hải, tập trung vào việc nâng cao khả năng tương tác giữa các lực lượng bảo vệ bờ biển của các nước thành viên. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 22/9/2024 đưa tin vụ nổ do rò rỉ khí methane tại mỏ than Tabas thuộc tỉnh Nam Khorasan ở miền Đông Iran trước đó một ngày đã khiến 51 người thiệt mạng và 20 người bị thương. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 22/9/2024 đưa tin vụ nổ do rò rỉ khí methane tại mỏ than Tabas thuộc tỉnh Nam Khorasan ở miền Đông Iran trước đó một ngày đã khiến 51 người thiệt mạng và 20 người bị thương. (Ảnh: AA/TTXVN)
Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 22/9/2024 đưa tin vụ nổ do rò rỉ khí methane tại mỏ than Tabas thuộc tỉnh Nam Khorasan ở miền Đông Iran trước đó một ngày đã khiến 51 người thiệt mạng và 20 người bị thương. (Ảnh: AA/TTXVN)
Ngày 25/9/2024, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 và 2025 sẽ ổn định ở mức 3,2% trong bối cảnh lạm phát đang tiếp tục hạ nhiệt và các ngân hàng trung ương từng bước cắt giảm lãi suất. Theo đó, mức dự báo mới cao hơn 0,1% so với mức dự báo cũ (3,1%) được công bố hồi tháng 5 năm nay. Ảnh: Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 25/9/2024, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 và 2025 sẽ ổn định ở mức 3,2% trong bối cảnh lạm phát đang tiếp tục hạ nhiệt và các ngân hàng trung ương từng bước cắt giảm lãi suất. Theo đó, mức dự báo mới cao hơn 0,1% so với mức dự báo cũ (3,1%) được công bố hồi tháng 5 năm nay. Ảnh: Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 25/9/2024, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 và 2025 sẽ ổn định ở mức 3,2% trong bối cảnh lạm phát đang tiếp tục hạ nhiệt và các ngân hàng trung ương từng bước cắt giảm lãi suất. Theo đó, mức dự báo mới cao hơn 0,1% so với mức dự báo cũ (3,1%) được công bố hồi tháng 5 năm nay. Ảnh: Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Ngày 25/9/2024, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2024 và 2025 sẽ ổn định ở mức 3,2% trong bối cảnh lạm phát đang tiếp tục hạ nhiệt và các ngân hàng trung ương từng bước cắt giảm lãi suất. Theo đó, mức dự báo mới cao hơn 0,1% so với mức dự báo cũ (3,1%) được công bố hồi tháng 5 năm nay. Ảnh: Cảng hàng hóa ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Ngày 21/9/2024, Lễ hội bia Đức (Oktoberfest), lễ hội bia lớn nhất thế giới, đã khai mạc tại thành phố Munich trong điều kiện an ninh được thắt chặt sau nhiều vụ tấn công được cho là do các phần tử thánh chiến thực hiện tại Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 21/9/2024, Lễ hội bia Đức (Oktoberfest), lễ hội bia lớn nhất thế giới, đã khai mạc tại thành phố Munich trong điều kiện an ninh được thắt chặt sau nhiều vụ tấn công được cho là do các phần tử thánh chiến thực hiện tại Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 21/9/2024, Lễ hội bia Đức (Oktoberfest), lễ hội bia lớn nhất thế giới, đã khai mạc tại thành phố Munich trong điều kiện an ninh được thắt chặt sau nhiều vụ tấn công được cho là do các phần tử thánh chiến thực hiện tại Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 21/9/2024, Lễ hội bia Đức (Oktoberfest), lễ hội bia lớn nhất thế giới, đã khai mạc tại thành phố Munich trong điều kiện an ninh được thắt chặt sau nhiều vụ tấn công được cho là do các phần tử thánh chiến thực hiện tại Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 21/9/2024, Lễ hội bia Đức (Oktoberfest), lễ hội bia lớn nhất thế giới, đã khai mạc tại thành phố Munich trong điều kiện an ninh được thắt chặt sau nhiều vụ tấn công được cho là do các phần tử thánh chiến thực hiện tại Đức. (Ảnh: THX/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục