











Sáng 29/3/2025, tại Thành phố Đà Nẵng,Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và 50 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 - 29/3/2025).
Tại Hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương báo cáo nội dung Đề án về tổ chức quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ mười ba để xem xét, cho ý kiến vào Đề án về tổ chức quân sự địa phương” tinh, gọn, mạnh” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chiến sỹ đặc công di chuyển lặng lẽ, tận dụng góc khuất để áp sát tòa nhà mục tiêu; chỉ trong chớp mắt đã leo lên tầng cao bằng dây chuyên dụng, đồng loạt phá cửa từ nhiều hướng, vô hiệu hóa kẻ địch
Giữa thời bình, những chiến sỹ đặc công vẫn miệt mài rèn luyện, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ: Bảo vệ chủ quyền, chống khủng bố, gìn giữ hòa bình.
50 năm sau ngày đất nước thống nhất, dấu ấn Bộ đội Đặc công vẫn in đậm trong trang sử vàng, theo đó, ông Hoàng Văn Hiến, thuộc Tiểu đoàn 368 nhớ lại trận đánh tháp canh cầu Bà Kiên ngày 19/3/1948.
Chùm 3 bài với chủ đề “Bộ đội Đặc công Cụ Hồ - 50 năm mở đường, giữ nước” sẽ khắc họa hành trình từ những trận đánh huyền thoại đến lực lượng đặc công hiện đại, bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần thép.
Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhằm thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế và văn hóa giữa Việt Nam với Uzbekistan và Armenia.
Ngày 2/4/1975, Quân giải phóng tiến vào giải phóng Nha Trang, cắm cờ trên nóc dinh tỉnh trưởng. Sau khi được giải phóng, Khánh Hòa trở thành bàn đạp quan trọng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Theo công bố của Tổng cục Thống kê, ước tính dân số của tỉnh Bắc Kạn năm 2024 là 329.312 người, là tỉnh có dân số ít nhất nước ta.
Được thành lập năm 1889 tại Paris và có trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ, Liên minh Nghị viện thế giới (Inter-parliamentary Union - IPU) là một tổ chức quốc tế tập hợp nghị viện các quốc gia có chủ quyền.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Armenia phát triển tốt đẹp và góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước.
Sáng 2/4, sư đoàn 10 (quân đoàn 3) áp sát phía bắc thành phố Nha Trang; đến 15 giờ, đội hình sư đoàn có xe tăng dẫn đầu tiến vào giải phóng thành phố.
Sự tham gia, đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong IPU đã góp phần nâng cao vị thế của Quốc hội nói riêng và Việt Nam nói chung trên trường quốc tế.
Tối 1/4/2025 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân đến Thủ đô Yerevan, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Armenia.
Thủ tướng cử ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, kiêm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài thay bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao nhất của Armenia; tiếp Trưởng Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Armenia-Việt Nam...
Chuyến thăm của Hoàng hậu Vương quốc Bỉ tại Bệnh viện Nhi Trung ương nhằm nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Bỉ-Việt Nam trong lĩnh vực y tế công cộng, đặc biệt là sức khỏe tâm thần trẻ em.
Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Tờ trình Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin ý kiến phương án tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.
Chủ tịch nước Lương Cường mong muốn hai nước Việt Nam-Bỉ tiếp tục chung tay, đồng lòng đưa quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.
Tối 1/4/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Nhà vua Vương quốc Bỉ Philippe và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Từ năm 2010-2016, Bộ Xây dựng chậm tham mưu, điều chỉnh quy định về bản vẽ xác định các khu vực xây dựng công trình ngầm với quy hoạch phân khu dẫn đến khó khăn, vướng mắc cho các địa phương.
Tổng Bí thư nhấn mạnh hai nước Việt Nam-Bỉ cần tiếp tục làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, nông nghiệp bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, văn hóa, du lịch...
Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Nhà vua Philippe sẽ tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Bỉ lên tầm cao mới.
Các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Giải phóng luôn tự hào khi được cống hiến, hy sinh xương máu để góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Nhà Vua Bỉ Philippe bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam; nhấn mạnh Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến của du khách và doanh nghiệp Bỉ.
Nhân dịp Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye sắp thăm Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Burundi Vũ Thanh Huyền đã trao đổi về ý nghĩa của chuyến thăm.
Bên lề Hội nghị thượng đỉnh về An ninh biên giới tại London, đại diện Việt Nam hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh và Pháp; gặp song phương lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật một số nước.
Trong bối cảnh tinh giản biên chế, hỗ trợ người lao động chuyển đổi nghề nghiệp hiệu quả và bền vững trở thành nhiệm vụ rất quan trọng và cấp thiết hiện nay.
Chiều 1/4/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Nhà Vua Vương quốc Bỉ Philippe thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh báo cáo Chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là rất quan trọng, góp phần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu