Tổ chức hàng trăm buổi biểu diễn nghệ thuật chào mừng ngày thống nhất đất nước

Các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam với hàng trăm suất diễn.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ có chương trình nghệ thuật xúc động hướng tời kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ có chương trình nghệ thuật xúc động hướng tời kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Năm 2025 đánh dấu 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) - một mốc son chói lọi, hào hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của đất nước, các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.

Khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật hấp dẫn, thể hiện ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Các chương trình nghệ thuật của các đơn vị còn hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy văn hóa, nghệ thuật truyền thống tốt đẹp kết hợp phát triển du lịch, quảng bá, tuyên truyền các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến với khách du lịch trong và ngoài nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

muaroivn-2.jpg
Chương trình nghệ thuật của Nhà hát Múa rối Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chia sẻ với báo chí ngày 14/4, Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay hơn 1.500 nghệ sỹ, diễn viên, nhạc công của 12 đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tỏa đi khắp các tỉnh, thành phố biểu diễn phục vụ nhân dân nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây là cuộc ra quân rầm rộ của nghệ thuật biểu diễn, qua đó góp sức lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc tới nhân dân và du khách quốc tế.

"Hưởng ứng chủ trương ‘quốc tế hóa văn hóa Việt Nam và Việt Nam hóa văn hóa quốc tế,’ ngành nghệ thuật biểu diễn đang nỗ lực xây dựng những tác phẩm có giá trị tư tưởng, giàu sức biểu cảm và tính giải trí để góp phần phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam,” Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc nói.

xuanbac.jpg
Nghệ sỹ Nhân dân Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chia sẻ trong buổi gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Theo đó, các chương trình, vở diễn đặc sắc được các đơn vị dàn dựng công phu, giàu tính nghệ thuật được công diễn từ ngày 18 đến hết 30/4, như: Nhà hát Cải lương Việt Nam đưa các vở diễn tới khán giả huyện Si Ma Cai (Lào Cai); Nhà hát Chèo Việt Nam diễn các vở “Quan Âm Thị Kính,” “Bắc Lệ đền thiêng” tại Rạp Kim Mã (Hà Nội); Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc đưa các chương trình đi biểu diễn phục vụ khán giả các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng; Nhà hát Kịch Việt Nam diễn các vở “Người đi dép cao su”“Đêm trắng” tại số 1 Tràng Tiền (Hà Nội); Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn phục vụ nhân dân tỉnh Kiên Giang…/.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt của các đơn vị:

1. Nhà hát Kịch Việt Nam: Chương trình nghệ thuật “Tháng năm cùng người”: Vở diễn “Người đi dép cao su” ngày 27/4 và 17/5; Vở diễn “Đêm trắng” ngày 18-19-24/5, tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

2. Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam: Hòa nhạc đặc biệt kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước; Chỉ huy: Nhạc trưởng Honna Tetsuji (Nhật Bản); Biểu diễn: Tài năng piano quốc tế Nguyễn Việt Trung; Thời gian: 20h00, ngày 21/4; Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội.

3. Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam: Hòa nhạc giao hưởng dân tộc-thính phòng “Bài ca chiến thắng”; Thời gian: 20h00, ngày 25/4; Địa điểm: Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.

4. Liên đoàn Xiếc Việt Nam: Chương trình đặc biệt: “Non sông ngày thống nhất” truyền hình trực tiếp 20h00, ngày 25/4 trên QPTV; Biểu diễn: Từ 26/4 đến 4/5 tại Rạp Xiếc Trung ương.

5. Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc: Chương trình “Việt Nam vang khúc khải hoàn” ngày 30/4 tại Huế; Vở nhạc kịch “Đi về phía Mặt Trời” lưu diễn tháng 4-5/2025 tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng.

6. Nhà hát Tuổi Trẻ: Nhạc kịch “Lửa từ đất” ngày 26/4 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.

7. Nhà hát Chèo Việt Nam: “Quan Âm Thị Kính,” “Dây tràng hạt diệu kỳ,” “Bắc Lệ đền thiêng” từ tháng 3 đến tháng 5/2025 tại Rạp Kim Mã và lưu diễn địa phương.

8. Nhà hát Múa rối Việt Nam: “Khúc đồng dao” ngày 26/4 và 3/5 tại Hà Nội; “Âm vang đồng quê” ngày 28-29/4 và 1/5 tại Nhà hát À Ơi, Phú Quốc, Kiên Giang.

9. Nhà hát Cải lương Việt Nam: “Hành trình biên giới 2025” ngày 18-20/4 tại huyện Si Ma Cai, Lào Cai.

10. Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB): “Welcome to Vietnam” ngày 16/4 tại Hà Nội; “Mùa xuân thống nhất” ngày 29/4 tại Dinh Độc lập, Thành phố Hồ Chí Minh.

11. Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam: Đêm nhạc “Ký ức Trường Sơn” 20h00 ngày 27/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

12. Nhà hát Tuồng Việt Nam: Vở diễn “Tình mẹ” ngày 19/4 và 26/4 tại Rạp Hồng Hà.

(Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng một cách đặc biệt

Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng một cách đặc biệt

Tại một góc nhỏ của Hà Nội, những chiếc sticker, móc khóa, bưu thiếp mang đậm văn hóa Việt đang được tạo ra. Giới trẻ đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng một cách rất đặc biệt và cụ thể - thông qua việc tìm hiểu, đổi mới và sáng tạo những sản phẩm văn hóa độc đáo của riêng họ.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và các đại biểu tham quan tại Di tích lịch sử Quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Liên chi hội nhà báo TTXVN về nguồn tại Thái Nguyên

Ngày 26/4/2025, tại Thái Nguyên, Liên chi hội nhà báo TTXVN tổ chức về nguồn tìm hiểu vùng đất lịch sử “Thủ đô kháng chiến 1946-1954” và di tích lịch sử Quốc gia trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Mùa giải Báo chí Thông tấn xã Việt Nam năm 2024 có 30 giải Khuyến khích, 18 giải C, 14 giải B và 6 giải A các thể loại và 2 giải thưởng Chuyên đề. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Giải Báo chí TTXVN: Ghi nhận nỗ lực và sự dấn thân của các nhà báo

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang khẳng định nhiều tác phẩm đoạt giải là thành quả của sự dấn thân, tổng hợp sức mạnh của các đơn vị sản xuất thông tin với các cơ quan thường trú trong và ngoài nước; nhiều tác giả đã nắm bắt được công nghệ làm báo hiện đại để truyền tải tới công chúng những thông điệp quan trọng bằng các tác phẩm đa phương tiện hết sức mới mẻ.