Tình người và sự sẻ chia, chung tay khắc phục thiệt hại bão số 3

Hiện cả hệ thống chính trị của Hà Nội và người dân đang chung tay khắc phục hậu quả cơn bão số 3, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong thời điểm khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Người dân di chuyển cây gẫy đổ, cùng nhau hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)
Người dân di chuyển cây gẫy đổ, cùng nhau hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Bão số 3 đi qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân Hà Nội cả về người và tài sản.

Nhưng trong hoàn cảnh đó, tình người Thủ đô lại ấm lên, sáng ngời những hành động, việc làm xúc động của chính quyền, các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong thời điểm khó khăn.

Hiện cả hệ thống chính trị của Hà Nội và người dân đang chung tay khắc phục hậu quả cơn bão, sớm ổn định cuộc sống.

Tại quận Cầu Giấy, từ sáng sớm 8/9, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã xuống đường, phối hợp với lực lượng chức năng tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả sau bão; tổng vệ sinh, tham gia thu dọn cây đổ... góp phần giúp đường thông, hè thoáng.

Còn tại huyện Thanh Trì, sau khi bão số 3 đi qua, cán bộ, hội viên phụ nữ cũng đã tích cực tham gia khắc phục hậu quả sau bão, đặc biệt, hỗ trợ người dân vệ sinh, sửa chữa nhà cửa bị hư hại do bão.

Tương tự, ghi nhận tại chung cư Ecohome2, phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm), ngay từ sáng sớm, cư dân không ai bảo ai mỗi người một vật dụng cùng nhau dọn dẹp các tấm tôn bị bay, dùng dao, cưa chặt các cành cây bị gãy, bê các viên gạch còn sót lại sau khi bức tường bao bị đổ, vệ sinh các miệng cống thoát nước... Tất cả đều hướng tới mục đích là chung cư được sạch sẽ, đảm bảo an toàn, người dân sớm quay trở lại cuộc sống thường nhật như vốn có.

Anh Trần Văn Hiếu, cư dân Ecohome 2 chia sẻ: Hậu quả bão số 3 thật nặng nề, sau một đêm, toàn bộ khuôn viên chung cư xác xơ, ngổn ngang cây gãy đổ. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn, tình người hiện diện khắp chung cư.

Mỗi người dân đến từ các tỉnh, thành xa lạ, trong và sau bão lại như những anh em trong gia đình: chia từng ngọn nến khi mất điện, cùng nhau dọn dẹp lối đi chung...

ttxvn_0809_ha noi bao so 3 (2).jpg
Người dân Ecohome2 cùng nhau dọn dẹp cành lá, đảm bảo vệ sinh khu chung cư. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Ngay trong sáng 8/9, trực tiếp đôn đốc, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão tại quận Bắc Từ Liêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng, cùng cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và thành phố, chủ động triển khai từ sớm, từ xa các phương án phòng, chống bão số 3; cũng như sự chủ động phòng, chống bão và tinh thần hợp tác, phối hợp của người dân.

Lưu ý nhiệm vụ trong những ngày tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền quận Bắc Từ Liêm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh bão có thể suy yếu nhưng tình hình thời tiết do ảnh hưởng trong những ngày tới vẫn rất đáng lo ngại, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải bảo đảm an toàn sức khỏe tính mạng của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Cũng trong sáng 8/9, kiểm tra trực tiếp công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, ưu tiên số một là nhanh chóng khôi phục giao thông.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: “Trong ngày hôm nay (8/9), phải khôi phục hệ thống giao thông để ngày 9/9 người dân đi làm, sinh hoạt bình thường."

Với những cây xanh gãy đổ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh lưu ý có những cây xanh hàng trăm tuổi cần cố gắng giữ, trồng lại; đồng thời yêu cầu ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố để phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, các sở, ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã nhanh chóng kiểm tra, rà soát địa bàn, có giải pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa bão, bảo đảm an ninh và an dân, đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường trong thời gian sớm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục