Tình hình Ukraine gây sức ép lên chứng khoán châu Á

Căng thẳng chính trị leo thang ở Ukraine khiến các nhà đầu tư rút bớt tiền ra khỏi các tài sản rủi ro để chuyển sang các danh mục an toàn hơn.

Căng thẳng chính trị leo thang ở Ukraine đã gây sức ép lên các thị trường chứng khoán châu Á, khi khiến các nhà đầu tư rút bớt tiền ra khỏi các tài sản rủi ro để chuyển sang các danh mục an toàn hơn.

Chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản giảm 2,29%, hay 340,4 điểm, xuống 14.500,67 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 0,72%, hay 14,34 điểm, xuống 1.965,66 điểm.

Ngày 2/3, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Paruby, thông báo nước này sắp hiệu triệu toàn bộ quân dự bị, đồng thời khẳng định rằng cần phải đảm bảo lực lượng vũ trang nước này được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu càng sớm càng tốt. Trong khi đó, Nga và Mỹ đang trong một cuộc đối đầu lớn nhất kể từ thời Chiến tranh lạnh, với đe dọa của Mỹ rằng sẽ cô lập Nga về kinh tế, sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố ông có quyền điều lực lượng đến nước láng giềng.

Căng thẳng chính trị rơi vào thời điểm thị trường cũng đã chịu những tác động bất lợi đến từ các dấu hiệu tăng trưởng chậm lại của kinh tế Trung Quốc, việc Mỹ rút chương trình kích thích kinh tế và những biến động ở các thị trường mới nổi.

Theo số liệu chính thức, lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, thêm dấu hiệu về tình trạng mất động lực của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Chỉ số quản lý sức mua của Trung Quốc giảm từ mức 50,5 điểm trong tháng Một xuống 50,2 điểm trong tháng Hai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục