Với chỉ số AQI ở mức 162, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở huyện Thạch Thất ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, màu tím rất không tốt, mức 214.
Ngày cuối tuần, dù thời tiết miền Bắc đang có nắng đẹp sau chuỗi ngày âm u, chỉ số chất lượng không khí khu vực này lại ở mức xấu, với sắc đỏ bao trùm, trong đó Hà Nội là địa phương ô nhiễm nhất.
Vào lúc 7h30 sáng 13/3, ứng dụng VN Air hiển thị sắc xanh và vàng phủ khắp các khu vực cho thấy tình hình không khí khá tốt, cả nước chỉ có một khu vực ghi nhận chất lượng không khí kém.
Sau một thời gian dài ổn định với chất lượng không khí ở mức Trung bình, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại những vị trí đầu trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Những trận mưa phùn mùa Xuân vẫn khiến miền Bắc chìm trong nồm ẩm, tuy nhiên chất lượng không khí các vùng đều khá tốt, đặc biệt khi so sánh với thời điểm hanh khô trước Tết vừa qua.
Với chỉ số AQI ở mức 183, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, màu tím "rất không tốt" ở mức 271.
Với chỉ số AQI lần lượt ở mức 64 và 62 - màu vàng "trung bình," Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 62 và 64 tương ứng trong danh sách 123 thành phố ô nhiễm trên thế giới của IQAir.
Dù thời tiết miền Bắc đang vào tiết Xuân với mưa phùn và nồm ẩm khiến sinh hoạt khó khăn và bất tiện, chỉ số không khí của khu vực trong những ngày này vẫn khá tốt so với thời điểm cuối năm ngoái.
Hiện tại cả nước có chất lượng không khí khá tốt, chủ yếu là màu xanh và màu vàng. Cả nước chỉ còn 2 điểm có chất lượng không khí ở mức "kém."
Theo hệ thống quan trắc không khí IQAir, vào lúc 7h26 sáng 7/2/2025, với chỉ số AQI ở mức 45, không khí của Hà Nội được đánh giá ở mức Tốt màu xanh lá.