Tỉnh Gia Lai tạo thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động

Từ nhiều năm nay, các ban ngành của tỉnh Gia Lai đã quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật.
Từ nhiều năm nay, tỉnh Gia Lai đã quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, bà con có đạo ngày càng vững tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, ra sức thi đua lao động sản xuất và cùng nhau xây dựng cuộc sống mới ấm no, hạnh phúc.

Hàng năm, vào các ngày lễ lớn của các tôn giáo như Lễ Giáng sinh (Công giáo), lễ Phật đản (Phật giáo)...tại các nhà thờ, chùa chiền đều được tổ chức lễ quy mô và hoành tráng, đáp ứng nguyện vọng của bà con có đạo thực hiện nghĩa vụ tâm linh của mình trong môi trường yên bình.

Các cơ sở thờ tự của các tôn giáo cũng được chính quyền địa phương cấp phép sửa chữa và làm mới ở nhiều nơi trong tỉnh: Từ năm 2001 đến nay đã trùng tu và xây dựng mới được hơn 90 cơ sở thờ tự (20 nhà thờ, 70 chùa chiềng) và nhiều hạng mục công trình khác đang được tiếp tục xây dựng.

Ban đại diện Tin lành tỉnh phối hợp với Hội thánh Tin lành miền Nam - Việt Nam mở lớp thần học cho gần 50 học viên và đã được phân công về các Chi hội trực thuộc để làm nhiệm vụ; đồng thời, tổ chức lễ tấn phong cho hơn 30 mục sư.

Ban trị sự Tỉnh hội Phật giáo trên địa bàn cũng đã chủ động cử hàng trăm trường hợp theo học các trường tôn giáo trong cả nước, tổ chức phong chức và phong phẩm cho nhiều chức sắc, tu sỹ.

Đi đôi với việc tôn trọng tự do tín ngưỡng đối với các tôn giáo, tỉnh cũng đã chú trọng đến việc tổ chức cho các chức sắc, tu sỹ và các tín đồ quán triệt các chủ trương, đường lối và chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo. Tỉnh cũng đã mở lớp các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng- an ninh cho gần 3.000 lượt chức sắc, chức việc và các tín đồ tôn giáo theo học, đã đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của bà con có đạo.

Trên cơ sở đó, các tôn giáo trên địa bàn đang ngày càng có những hoạt động thiết thực "tốt đời, đẹp đạo", góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế-xã hội tỉnh nhà, như hoạt động Đại Giới đàn Cam lộ, Đại lễ Phật giáo chào mừng 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội (1010-2010) nhằm phát huy tinh thần uống nước nhớ nguồn, kêu gọi toàn thể chức sắc, tăng ni tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết yêu nước. Nhiều chức sắc các tôn giáo đã được lãnh đạo tỉnh và Trung ương khen thưởng về thành tích tiêu biểu thực hiện tốt đường hướng "Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội".

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện có 5 tôn giáo là Công giáo, Tin lành, Cao đài, Phật giáo và Baha'i với hơn 330.000 người theo đạo, trong đó bà con là người dân tộc theo đạo Công giáo và Tin lành nhiều nhất (chiếm gần 50%), ít nhất là đạo Baha'i mới được hình thành chỉ có 60 người theo đạo./.

Văn Thông (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục