
Trung Quốc: Hàng loạt thành phố lớn tiết kiệm điện do nắng nóng kỷ lục
Thành phố Hàng Châu thông báo tắt tất cả đèn chiếu sáng cảnh quan không cần thiết cũng như tạm dừng các chương trình biểu diễn ánh sáng trong tuần này để tiết kiệm năng lượng.
Thành phố Hàng Châu thông báo tắt tất cả đèn chiếu sáng cảnh quan không cần thiết cũng như tạm dừng các chương trình biểu diễn ánh sáng trong tuần này để tiết kiệm năng lượng.
Sau 1 giờ tắt đèn sự kiện Giờ Trái Đất năm 2025 (từ 20 giờ 30-21 giờ 30 ngày 22/3), cả nước đã tiết kiệm lượng điện năng là 448.000kWh, tương đương khoảng 942,2 triệu đồng.
Để sử dụng năng lượng an toàn và hiệu quả, EVNHANOI khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, nhất là vào các khung giờ cao điểm, thường xuyên bảo dưỡng để các thiết bị hoạt động ổn định.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long cho biết với thông điệp “Chuyển dịch xanh-Tương lai xanh,” nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất 2025 được Bộ Công Thương đồng loạt tổ chức trong tháng 3/2025.
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, năm 2025, với mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế ít nhất là 8% trở lên và những năm tiếp theo là hơn 10%, lĩnh vực tiết kiệm năng lượng phải phát triển vượt bậc.
Theo tính toán của cơ quan chức năng, để tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên mức 8% và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 phấn đấu ở mức 2 con số, đòi hỏi điện năng tăng trưởng gấp 1,5 lần.
Thủ đô Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng oi bức. Qua theo dõi của EVNHANOi, lượng điện tiêu thụ của thành phố Hà Nội liên tục tăng cao và lập kỷ lục mới vào ngày 9/8 khi vượt 106 triệu kWh.
Theo báo cáo của EVN, vào lúc 13h30 ngày 19/6, công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc đã lên tới 49.533 MW. Còn sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc ngày 14/6 cũng lên tới 1,025 tỷ kWh.
Theo đại diện Bộ Công Thương, đến hết ngày 18/6, tiêu thụ điện khoảng 141,8 tỷ kWh điện tương đương 45,65% so với kế hoạch cả năm. Dù đạt kỷ lục song việc cung cấp điện vẫn được đảm bảo.
Để kiểm soát và tiết kiệm điện, người dân cần sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thường xuyên vệ sinh bảo dưỡng thiết bị, rút phích cắm khi không sử dụng…
Mặc dù công suất đỉnh của toàn hệ thống đến ngày 28/5 chưa vượt qua đỉnh của cuối tháng Tư (47.670 MW) nhưng sản lượng điện tiêu thụ điện toàn quốc ngày 28/5 đã đạt đỉnh kỷ lục mới là 1,0019 tỷ kWh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa các nguồn điện; chủ động chuẩn bị cung ứng nhiên liệu cho sản xuất điện, đặc biệt là nhiên liệu than, khí.
Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm cung ứng điện, liên tục và an toàn trong mọi tình huống.
Đại diện EVN cho rằng Việt Nam có tỷ lệ sử dụng năng lượng chưa hiệu quả bằng một số nước khác; để có 1.000 USD, chúng ta đang tiêu thụ năng lượng gấp khoảng 2-3 lần các quốc gia khác.
Tối 10 và 11/5, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra việc thực hành tiết kiệm điện trên địa bàn quận 1, 3, Bình Thạnh và Phú Nhuận...
EVN yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục huy động hợp lý các nguồn điện, các nhà máy thủy điện vận hành linh hoạt theo nước về với mục tiêu giữ nước để đảm bảo cung ứng điện đến cuối mùa khô.
Theo Bộ Công Thương, công tác tiết kiệm điện có vai trò rất quan trọng đối với việc đảm bảo cung ứng điện không chỉ trong trước mắt các tháng cao điểm mùa khô mà trong cả các năm tiếp theo.
Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.
Ngoài nỗ lực của ngành điện, cần sự chung tay của các khách hàng trong việc tiết kiệm điện, chủ động chuyển nhu cầu sử dụng điện chưa cấp thiết ra khỏi khung giờ cao điểm để giảm áp lực giờ cao điểm.
Bộ Công Thương đề nghị EVN giao chỉ tiêu và tuyên truyền tiết kiệm điện tới tất cả các đơn vị trực thuộc, người lao động với mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu bằng 2%/năm so với cùng kỳ năm trước.