Tiếp tục ngày thứ hai của cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Với tư cách là bên trung gian cùng với Qatar và Ai Cập, Mỹ đang nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza, vốn là chìa khóa giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Hiện trường đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 14/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Hiện trường đổ nát sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 14/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/8, các nhà đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Gaza sẽ có ngày làm việc thứ 2 tại thủ đô Doha của Qatar, sau ngày đàm phán đầu tiên không có sự tham gia của đại diện phong trào Hồi giáo Hamas.

Các cuộc đàm phán này nằm trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giải quyết tình trạng bạo lực leo thang đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng ở Gaza trong 10 tháng qua.

Với tư cách là bên trung gian cùng với Qatar và Ai Cập, Mỹ đang nỗ lực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza, vốn là chìa khóa giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.

Người phát ngôn của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, các cuộc đàm phán đã có "sự khởi đầu đầy hứa hẹn", nhưng thừa nhận "vẫn còn rất nhiều việc phải làm."

Trong tuyên bố đưa ra sau khi các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Gaza được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar, phong trào Hamas nhấn mạnh: "Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đạt được ngừng bắn toàn diện, bao gồm Israel rút quân hoàn toàn khỏi Gaza và những người phải di tản được trở về nhà."

Các ngoại trưởng Anh và Pháp cũng sẽ đến Israel để nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về lệnh ngừng bắn nhằm tránh tình hình leo thang hơn nữa.

Bộ Ngoại giao Israel cho biết 3 ngoại trưởng sẽ thảo luận các nỗ lực ngăn chặn leo thang khu vực và thúc đẩy một thỏa thuận về việc thả các con tin Israel bị Hamas bắt giữ.

Mặc dù các cuộc đàm phán đang diễn ra, nhưng tình trạng xung đột bạo lực ở Gaza vẫn tiếp diễn.

Căng thẳng đã gia tăng kể từ vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy Hezbollah Fuad Shukr hồi cuối tháng Bảy, dẫn đến tình trạng bạo lực tiếp tục liên quan đến các nhóm vũ trang trong khu vực và gia tăng xung đột xuyên biên giới.

Israel cáo buộc Hamas và các nhóm chiến binh khác đã tổ chức hoạt động quân sự tại các khu vực dân sự, trong khi Hamas phủ nhận cáo buộc trên. Cuộc xung đột đã phát triển thành các cuộc giao tranh rải rác và ít có tổ chức hơn.

Cùng ngày, quân đội Israel đã ban hành lệnh sơ tán mới tại các khu vực ở miền Nam và miền Trung Gaza, nơi trước đây được đánh dấu là vùng an toàn nhân đạo.

Quân đội Israel cáo buộc Hamas đang sử dụng những khu vực này để bắn súng cối và tên lửa vào Israel.

Để đảm bảo an toàn cho dân thường, quân đội đã phát tờ rơi cảnh báo và gửi tin nhắn văn bản, cho phép người dân di chuyển khỏi các khu vực đang giao tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục