Chiều 18/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về Báocáo bổ sung của Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinhtế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010; tình hình triển khai thực hiện kếhoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2011.
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhận định về cơbản, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí với các báo cáo củaChính phủ, thống nhất với đánh giá về tình hình, việc hoàn thành các chỉ tiêuchủ yếu cũng như phương hướng, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.
Để hoàn chỉnh các báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp vào cuối tháng 3 tới,có một số vấn đề đáng lưu ý là trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 2010 đãcó 16/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Và tính đến hết năm, 16 chỉ tiêu đã đạtcao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao.
Tuy nhiên, những chỉ tiêu chưa đạt ảnh hưởng đến nền kinh tế đòi hỏi phảitiếp tục cố gắng và rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành. Thực tế cho thấy,sau kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, đã có những điều chỉnh và rút được kinh nghiệmcần thiết về một số vấn đề, tạo ra được những chuyển biến tốt hơn.
Triển khai nhiệm vụ 2011, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên lưu ý đếncông tác dự báo và điều hành quyết liệt, thường xuyên giữa các tháng, các quýtrong một năm nhằm đạt được những chỉ tiêu lớn, ở tầm vĩ mô mà Nghị quyết củaQuốc hội đã thông qua.
Trong thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hộicũng cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ và và báo cáo thẩm tra của Ủy banTài chính-Ngân sách.
Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm như mặc dù có nhiều cố gắng tăng nguồnthu từ sản xuất nội địa nhưng nguồn thu còn chậm. Năm 2011, cần làm tốt hơn việcquản lý chi tiêu theo dự toán. Đối với các trường hợp ngoài dự toán cần phải cóbáo cáo rõ. Tăng thu và bố trí tăng chi cho phù hợp…/.
Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhận định về cơbản, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều nhất trí với các báo cáo củaChính phủ, thống nhất với đánh giá về tình hình, việc hoàn thành các chỉ tiêuchủ yếu cũng như phương hướng, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.
Để hoàn chỉnh các báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp vào cuối tháng 3 tới,có một số vấn đề đáng lưu ý là trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 2010 đãcó 16/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Và tính đến hết năm, 16 chỉ tiêu đã đạtcao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao.
Tuy nhiên, những chỉ tiêu chưa đạt ảnh hưởng đến nền kinh tế đòi hỏi phảitiếp tục cố gắng và rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành. Thực tế cho thấy,sau kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, đã có những điều chỉnh và rút được kinh nghiệmcần thiết về một số vấn đề, tạo ra được những chuyển biến tốt hơn.
Triển khai nhiệm vụ 2011, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên lưu ý đếncông tác dự báo và điều hành quyết liệt, thường xuyên giữa các tháng, các quýtrong một năm nhằm đạt được những chỉ tiêu lớn, ở tầm vĩ mô mà Nghị quyết củaQuốc hội đã thông qua.
Trong thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hộicũng cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ và và báo cáo thẩm tra của Ủy banTài chính-Ngân sách.
Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm như mặc dù có nhiều cố gắng tăng nguồnthu từ sản xuất nội địa nhưng nguồn thu còn chậm. Năm 2011, cần làm tốt hơn việcquản lý chi tiêu theo dự toán. Đối với các trường hợp ngoài dự toán cần phải cóbáo cáo rõ. Tăng thu và bố trí tăng chi cho phù hợp…/.
Phúc Hằng (TTXVN/Vietnam+)