Tiềm năng rộng mở trong quan hệ Việt Nam-Sri Lanka

Đại sứ Trịnh Thị Tâm cho rằng quan hệ Việt Nam-Sri Lanka đang có những bước phát triển tích cực, kim ngạch thương mại song phương duy trì ở mức ổn định và còn nhiều tiềm năng hợp tác.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm với các khách mời. (Ảnh: TTXVN phát)
Đại sứ Trịnh Thị Tâm với các khách mời. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 29/8, tại thủ đô Colombo, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã chủ trì Lễ kỷ niệm và tiệc chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm lần thứ 79 Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024).

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Thủy sản Sri Lanka, Douglas Devananda với tư cách là Khách mời Danh dự; Chủ tịch Quốc hội Mahinda Yapa Abeywardena, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Karu Jayasuriya; các Đại sứ, Cao ủy, đại diện các cơ quan đại diện và tổ chức quốc tế tại Colombo; Lãnh đạo Đảng Cộng sản, Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam và Hội Nghị sỹ hữu nghị Sri Lanka-Việt Nam; các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan báo chí của Sri Lanka và đại diện cộng đồng người Việt ở sở tại.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã nhắc lại ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc khánh 2/9 cũng như những thành tựu quan trọng của Việt Nam trên các lĩnh vực trong 79 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là kể từ sau khi tiến hành sự nghiệp đổi mới.

ttxvn_3008_vn srilanka (2).jpg
Đại sứ Trịnh Thị Tâm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ khẳng định trong quá trình bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước, Việt Nam luôn đánh giá cao sự ủng hộ và hợp tác của các nước đối tác, bạn bè, trong đó có Sri Lanka.

Đại sứ bày tỏ rất vui mừng sang nhận nhiệm vụ trong bối cảnh quan hệ song phương Việt Nam-Sri Lanka đang có những bước phát triển tích cực, lãnh đạo hai nước thường xuyên duy trì trao đổi, gặp gỡ ở các diễn đàn đa phương, kim ngạch thương mại song phương duy trì ở mức ổn định và còn nhiều tiềm năng phát triển, hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, văn hóa, giáo dục, Phật giáo...

Bộ trưởng Douglas Devananda thay mặt Chính phủ và nhân dân Sri Lanka nhiệt liệt chúc mừng Quốc khánh Việt Nam; đánh giá cao các thành tựu to lớn của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày càng thịnh vượng và có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế. Bộ trưởng cho rằng với nhiều điểm tương đồng về địa lý, lịch sử, văn hóa, Việt Nam là mô hình để Sri Lanka có thể học hỏi, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy kinh tế tư nhân...

ttxvn_3008_vn srilanka (3).jpg
Đại sứ Trịnh Thị Tâm với lãnh đạo Đảng Cộng sản Sri Lanka. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng bày tỏ hài lòng về sự phát triển trong quan hệ hai nước, nhất là trên các lĩnh vực chính trị-đối ngoại, thương mại, văn hóa, Phật giáo; đồng thời cho rằng vẫn còn nhiều tiềm năng và thế mạnh hai bên cần khai thác để đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka phát triển sâu rộng hơn nữa, hướng tới kỷ niệm 55 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (năm 2025).

Nhân dịp này, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt ở sở tại.

Tuy số lượng còn khiêm tốn, nhưng cộng đồng đã đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hai nước thông qua các hoạt động thiết thực như quảng bá ẩm thực, văn hóa Việt tại các nhà hàng Việt Nam, tổ chức các lớp học tiếng Việt cho trẻ em Sri Lanka tại Thiền viện Trúc Lâm hay củng cố hợp tác Phật giáo với các hoạt động cụ thể của các tăng ni phật tử, thầy cô theo học phật pháp tại Sri Lanka.

Để quảng bá hình ảnh Việt Nam, Đại sứ quán đã tổ chức trưng bày ảnh, hiện vật và trình chiếu các clip giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam cũng như các cơ hội hợp tác kinh tế, trao đổi thương mại song phương; giới thiệu ẩm thực Việt Nam với các món ăn đặc trưng như nem rán, nem cuốn, phở.

ttxvn_3008_vn srilanka (5).jpg
Các cháu bé Sri Lanka múa nón lá thể hiện bài hát "Việt Nam quê hương tôi." (Ảnh: TTXVN phát)

Đại diện cộng đồng biểu diễn một số tiết mục giới thiệu về nhạc cụ dân tộc Việt Nam. Đáng lưu ý, các cháu nhỏ người Sri Lanka theo học tiếng Việt tại Thiền viện Trúc Lâm biểu diễn tiết mục múa nón qua bài “Việt Nam quê hương tôi” nhận được sự hưởng ứng, quan tâm của đông đảo khách mời.

Chia sẻ sau buổi lễ, nhiều khách mời và thành viên trong cộng đồng người Việt cho biết Lễ kỷ niệm Quốc khánh được tổ chức trong không khí thân tình, ấm cúng; khách mời được chụp ảnh kỷ niệm tại Góc Việt Nam với nhiều hình ảnh đặc trưng Việt Nam; thưởng thức âm nhạc Sri Lanka, Việt Nam, cũng như nhiều món ăn mang đậm hương vị Việt Nam.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã có bài phát biểu trên Truyền hình Trung ương Sri Lanka về các thành tựu của Việt Nam sau 79 năm giành độc lập và quan hệ Việt Nam-Sri Lanka; có bài viết đăng trên báo Daily Mirror (tờ báo lớn của Sri Lanka) về các thành tựu của Việt Nam trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc, và các mục tiêu lớn của Việt Nam đến năm 2035, 2045 do Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Nhân dịp này, Đại sứ quán cũng phối hợp với Hội Đoàn kết Sri Lanka-Việt Nam tổ chức Lễ dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở thư viện Thủ đô Colombo và tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh với sự tham dự của lãnh đạo nhiều đảng chính trị, bạn bè có cảm tình, yêu mến Việt Nam./.

ttxvn_3008_vn srilanka (4).jpg
Đại sứ Trịnh Thị Tâm chụp ảnh cùng tập thể thành viên Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục