Thụy Điển, Phần Lan đưa ra đề xuất mới liên quan NATO

Thụy Điển và Phần Lan đã đề xuất rằng Thụy Điển nên đứng đầu kế hoạch thiết lập sự hiện diện tăng cường của NATO tại Phần Lan theo hình thức lực lượng mặt đất tiền phương.

Binh sỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, ngày 4/3. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Binh sỹ tham gia cuộc tập trận của NATO tại Korzeniewo, miền Bắc Ba Lan, ngày 4/3. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 16/9, Thụy Điển và Phần Lan đã đề xuất rằng Thụy Điển nên đứng đầu kế hoạch thiết lập sự hiện diện tăng cường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Phần Lan theo hình thức lực lượng mặt đất tiền phương (FLF).

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Phần Lan Antti Hakkanen tại Stockholm, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson nhấn mạnh: "Chính phủ Thụy Điển có tham vọng đảm nhận vai trò là nước đi đầu trong tiến trình thiết lập FLF tại Phần Lan... Tôi cũng xin nhấn mạnh rằng chúng ta đang ở giai đoạn đầu của tiến trình này."

Theo ông Pal Jonson, việc chỉ định một quốc gia dẫn đầu nỗ lực này sẽ do tập thể NATO thực hiện.

Cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2/2022 đã tạo ra một bước ngoặt chính sách lịch sử ở Phần Lan và Thụy Điển - hai nước trước đây không liên kết về mặt quân sự song đã gia nhập NATO vào năm 2023 và 2024./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục