Ngày 9/4, Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo sẽ tăng mức thuế đối với hàng hóa Mỹ lên 84% kể từ ngày 10/4, tăng từ mức 34% thông báo trước đó.
Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ bắt đầu áp thuế 104% đối với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 9/4 theo giờ Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều 2/4 (giờ địa phương) đã công bố mức thuế đối với các quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, Mỹ sẽ áp thuế 34% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, 20% đối với Liên minh châu Âu (EU), 25% đối với Hàn Quốc, 24% đối với Nhật Bản, 32% đối với Đài Loan (Trung Quốc) và 46% đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam.
Cũng tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan bị áp thuế 36%, tiếp theo là Indonesia 32%, Malaysia 24%, Philippines 17%, Singapore 10%.
Nhóm các nước khác chịu mức thuế 10% gồm có Vương quốc Anh, Australia, Colombia, Chile, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.
Đáng chú ý là Canada và Mexico không nằm trong danh sách bị Mỹ áp thuế đối ứng lần này./.

Tổng thống Trump: Mỹ thu 2 tỷ USD mỗi ngày từ các khoản thuế quan
Tổng thống Trump luôn khẳng định việc tăng thuế quan sẽ mang lại nguồn thu lớn cho nước Mỹ, nhưng nhiều chuyên gia kinh tế lại đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về hệ quả của chính sách này.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu