Thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan

Chiều 27/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam do Chủ tịch Nhóm Sakchai Tanaboonchai làm Trưởng đoàn đến chào xã giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh với Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sakchai Tanaboonchai. (Nguồn: Đại biểu Nhân dân)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh với Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam Sakchai Tanaboonchai. (Nguồn: Đại biểu Nhân dân)

Chiều 27/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam do Chủ tịch Nhóm Sakchai Tanaboonchai làm Trưởng đoàn đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tin tưởng, chuyến thăm của Đoàn sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Nhóm Nghị sỹ hữu nghị hai nước, củng cố quan hệ giữa hai Quốc hội và tăng cường hoạt động giao lưu giữa các nghị sỹ, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam và Thái Lan.

Chúc mừng Thái Lan vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện, Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hạ viện và Thượng viện mới của Thái Lan, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa hai nước.

Vui mừng nhận thấy, sau gần nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2024), đặc biệt từ đầu những năm 1990 đến nay, quan hệ hợp tác Việt Nam và Thái Lan phát triển ngày càng vững chắc, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, lãnh đạo cấp cao hai nước duy trì tiếp xúc, trao đổi thường xuyên trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân, các cơ chế hợp tác song phương tiếp tục phát huy hiệu quả. Thái Lan là quốc gia đầu tiên trong ASEAN thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam và đang tích cực thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giai đoạn 2022 - 2027.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa sự gắn bó, tin cậy và quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường hai nước, cùng nỗ lực hướng tới việc nâng cấp quan hệ trong tương lai gần. Điều này sẽ tạo động lực mới cho quan hệ song phương, tăng cường tin cậy, gắn kết và phối hợp giữa hai nước nhằm ứng phó với các thách thức của thời đại, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và đoàn kết, vững mạnh trong ASEAN.

Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, trong đó có vai trò của hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước.

Trên tinh thần Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội được ký kết tháng 12/2023, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị, hai nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối của hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các kênh, nhất là chương trình giao lưu giữa cơ quan lập pháp hai nước để trao đổi kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước; thúc đẩy thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2022 - 2027, phấn đấu sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương.

Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn tạo thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan tiếp tục kinh doanh, mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng...

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội Thái Lan tiếp tục quan tâm, ủng hộ hợp tác giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN, ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng; duy trì tham vấn, phối hợp chặt chẽ với nhau và các nước ASEAN khác thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN; tăng cường đoàn kết nội khối, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc xử lý các vấn đề ở khu vực.

Cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã dành cho Đoàn sự đón tiếp chân thành, nồng hậu, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam nêu rõ, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển vững chắc trong hơn 40 năm qua, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước với điểm nhấn là thành lập hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị. Từ khi thành lập đến nay, Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm tăng cường quan hệ giữa các nghị sỹ hai nước nói riêng và hai Quốc hội nói chung.

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là cơ hội tốt để không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Trên cương vị của mình, ông Sakchai Tanaboonchai khẳng định sẽ nỗ lực là cầu nối, kế thừa và phát triển quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục