Thúc đẩy hợp tác trong Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Các nước khẳng định mục tiêu xây dựng IPEF là một khuôn khổ hợp tác mở, bao trùm, linh hoạt, bền vững và năng động, đóng góp vào một tương lai hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.

Đại biểu tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng các nước tham gia thảo luận Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) tại San Francisco, Mỹ ngày 14/11/2023. (Ảnh: )AFP/TTXVN
Đại biểu tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng các nước tham gia thảo luận Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) tại San Francisco, Mỹ ngày 14/11/2023. (Ảnh: )AFP/TTXVN

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 25/9 cho biết hai Thỏa thuận về Kinh tế sạch và Kinh tế công bằng - thành phần chính của Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) sẽ lần lượt có hiệu lực vào tháng 10.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cho biết tại cuộc họp cấp bộ trưởng IPEF, một cơ chế hợp tác đa phương do Mỹ khởi xướng, được tổ chức trực tuyến vào ngày 24/9, các bộ trưởng của các nước thành viên bày tỏ sự hoan nghênh khi xác nhận rằng các Thỏa thuận về Kinh tế sạch và Kinh tế công bằng sẽ có hiệu lực vào ngày 11/10 và 12/10.

IPEF ra mắt vào tháng 5/2022 nhằm thiết lập trật tự kinh tế và thương mại lấy quốc gia làm trung tâm. 14 quốc gia đang tham gia, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Singapore, Brunei, New Zealand và Fiji.

Lãnh đạo các nước khẳng định mục tiêu xây dựng IPEF là một khuôn khổ hợp tác mở, bao trùm, linh hoạt, bền vững và năng động, đóng góp vào một tương lai hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cho mọi người dân.

Khuôn khổ kinh tế IPEF được chia thành 4 trụ cột gồm thương mại; chuỗi cung ứng, nền kinh tế sạch và nền kinh tế công bằng. Ngoại trừ các hiệp định thương mại gây tranh cãi trước đó, các hiệp định về chuỗi cung ứng, nền kinh tế sạch và nền kinh tế công bằng đã được ký kết trước tiên và trong số này, hiệp định chuỗi cung ứng có hiệu lực đầu tiên vào tháng 4 vừa qua.

Mỗi thỏa thuận IPEF có hiệu lực khi tiền gửi từ 5 quốc gia thành viên trở lên được đảm bảo. Thỏa thuận kinh tế sạch mới có hiệu lực bao gồm các điều khoản để các nước tham gia tăng cường hợp tác về công nghệ, định mức và tiêu chuẩn ở tất cả các giai đoạn của ngành năng lượng, từ quy trình sản xuất năng lượng, bao gồm cả nguồn năng lượng sạch, đến giảm thiểu carbon công nghệ và thị trường giao dịch carbon.

Các quốc gia tham gia cam kết tạo ra các khoản đầu tư mới trị giá khoảng 208 nghìn tỷ won (155 tỷ USD) vào năm 2030, bao gồm đầu tư tư nhân vào các lĩnh vực quan trọng như lưu trữ năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; đồng thời sẽ hợp tác đầu tư vào khu vực kinh tế xanh.

Hiệp định Kinh tế công bằng còn có các điều khoản nhằm ngăn ngừa tham nhũng, cải thiện tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý thuế, như tăng cường bảo vệ người báo cáo tham nhũng và đưa ra các quy định để trừng phạt các hoạt động bất hợp pháp trong quy trình mua sắm của chính phủ.

Ông Jeong In-kyo, Trưởng phòng đàm phán thương mại của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc, người tham dự cuộc họp cho biết với việc thỏa thuận về chuỗi cung ứng đã có hiệu lực kết hợp với Thỏa thuận về nền kinh tế sạch và nền kinh tế công bằng có hiệu lực sẽ là những tín hiệu mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững và thiết lập trật tự kinh tế công bằng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch và lộ trình rõ ràng để triển khai Thỏa thuận Kinh tế Công bằng và Kinh tế sạch, tăng cường hợp tác với các nước lớn ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để đạt được kết quả rõ ràng từ IPEF; đồng thời nỗ lực để đảm bảo mang lại lợi ích thiết thực cho các công ty của Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục