Thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương ở Việt Nam và Cộng hòa Séc

Đại sứ Dương Hoài Nam đề xuất lãnh đạo thành phố Cheb (Cộng hòa Séc) nghiên cứu thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực lao động, đào tạo nghề, nhất là điều dưỡng viên, nhân viên y tế

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam và Thị trưởng thành phố Cheb Jan Vrba. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN )
Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam và Thị trưởng thành phố Cheb Jan Vrba. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN )

Theo phóng viên TTXVN tại Prague, ngày 14/8, Đại sứ Dương Hoài Nam cùng đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã đến thăm làm việc tại thành phố Cheb thuộc tỉnh Karlovy Vary.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đại sứ gặp làm việc với Thị trưởng thành phố Cheb Jan Vrba, thăm một số cơ sở sản xuất kinh doanh của người Việt tại thành phố này.

Trong cuộc gặp, Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc đã phát triển tích cực trong thời gian qua với điểm nhấn là việc triển khai thành công hai dự án mang tính chất “hải đăng” gồm Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2 và Nhà máy sản xuất ôtô SKODA tại Quảng Ninh.

Đại sứ nhấn mạnh hai nền kinh tế có tính bổ trợ lẫn nhau rất cao và tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực lao động, giáo dục-đào tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao… là rất lớn.

TTXVN_1608VietnamSec2.jpg
Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc thăm làm việc tại thành phố Cheb, tỉnh Karrlovy Vary ngày 14/8. (Ảnh: Ngọc Biên/TTXVN)

Đại sứ Dương Hoài Nam đánh giá cao kết quả chuyến thăm tỉnh Bắc Ninh tháng 8/2024 vừa qua của Phó Thị trưởng Cheb, tin tưởng hai địa phương sẽ tạo được bước đột phá quan trọng trong hợp tác phát triển các khu công nghiệp chất lượng cao, bảo tồn các di sản văn hóa và du lịch.

Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp, Đại sứ đề xuất lãnh đạo thành phố Cheb nghiên cứu thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động, đào tạo nghề, nhất là điều dưỡng viên, nhân viên y tế… nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tay nghề cao tại Cộng hòa Séc trong những năm gần đây.

Đại sứ Dương Hoài Nam cảm ơn lãnh đạo thành phố Cheb đã tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập tốt và có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cheb cũng như quê hương Việt Nam.

Đại sứ đề nghị lãnh đạo thành phố xem xét tích cực việc đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy ở cấp phổ thông và đại học trên địa bàn thành phố nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hai nước hướng đến kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Thị trưởng Jan Vrba đánh giá cao những đóng góp có ý nghĩa của cộng đồng người Việt Nam với gần 3.000 người tại thành phố Cheb trong nhiều năm qua vào xã hội Séc và được người dân Séc ghi nhận.

Theo Thị trưởng, việc hội nhập thành công của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời cam kết thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt tiếp tục phát triển, làm ăn, sinh sống, tạo thêm giá trị gia tăng cho thành phố.

Thị trưởng Jan Vrba ghi nhận đề xuất của Đại sứ Dương Hoài Nam về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa hai bên và kết nghĩa địa phương, đồng thời giới thiệu một số dự án trọng điểm của thành phố Cheb đang muốn tìm đối tác hợp tác, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục