Thừa Thiên-Huế: Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất động cơ ôtô

Sản phẩm của nhà máy không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất của Kim Long Motor, phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu sang khu vực ASEAN, Hàn Quốc và các thị trường khác.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà máy. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà máy. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ngày 23/8, tại Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế và Công ty cổ phần YUCHAI (Trung Quốc) khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất, chế tạo động cơ Kim Long Huế có tổng mức đầu tư 260 triệu USD, thuộc Khu Công nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô Kim Long Motor Huế.

Nhà máy sản xuất, chế tạo động cơ Kim Long Huế được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung vào sản xuất, chế tạo các loại động cơ phục vụ ngành công nghiệp ôtô dự kiến đi vào hoạt động vào đầu quý 2/2025, mức độ tự động hoá lên đến 90%.

Sản phẩm của nhà máy đa dạng các dòng động cơ: sử dụng trong sản xuất ôtô, động cơ thuỷ, động cơ cho máy phát điện, động cơ dùng sản xuất nông nghiệp và động cơ cho các máy dùng trong sản xuất các công trình dân dụng…

Giai đoạn đầu, nhà máy ưu tiên sản xuất, lắp ráp các dòng động cơ đốt trong (Diesel), động cơ CNG và động cơ điện với công suất hơn 12.000 động cơ mỗi năm và gia tăng công suất trong những năm tiếp theo.

Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung đầu tư sản xuất, chế tạo cầu, hộp số hệ thống truyền động xe ôtô.

Sản phẩm của nhà máy không chỉ đáp ứng nhu cầu sản xuất của Kim Long Motor, phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất khẩu sang khu vực ASEAN, Hàn Quốc và các thị trường khác.

Đây là nền tảng vững chắc để Kim Long Motor gia tăng hàm lượng công nghệ và tăng tỷ lệ nội địa hoá, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Lý Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc thường trực Kim Long Motor cho biết nhà máy có vai trò "trái tim” trong chiến lược phát triển sản phẩm xe ô tô mang thương hiệu Việt của doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu chiến lược đứng đầu thị trường xe thương mại tại Việt Nam và hướng đến xuất khẩu.

Sự kết hợp giữa Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế và Công ty cổ phần YUCHAI mang đến giải pháp động cơ tối ưu về an toàn và tiêu hao nhiên liệu.

TTXVN_2308Kimlong2.jpg
Công ty Cổ phần Kim Long Motor Huế ra mắt thế hệ xe bus giường nằm hoàn toàn mới mang thương hiệu KIMLONG 99 trang bị động cơ YUCHAI K11 thế hệ mới. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Dịp này, Kim Long Motor cũng ra mắt thế hệ xe bus giường nằm hoàn toàn mới mang thương hiệu KIMLONG 99 trang bị động cơ YUCHAI K11 thế hệ mới.

Đồng thời, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế và Công ty cổ phần YUCHAI đã bàn giao lô 60 xe bus giường nằm KIMLONG 99 đầu tiên nằm trong hợp đồng 600 xe cho các khách hàng trong năm 2024.

Khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Motor Huế là một tổ hợp sản xuất, lắp ráp xe khách, xe tải, xe con; sản xuất phụ tùng, linh kiện ôtô; công suất dự kiến khoảng 108.800 xe ô tô/năm.

Đến nay, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế đã đầu tư hoàn thành nhà máy sản xuất, lắp ráp xe khách thuộc giai đoạn 1 của dự án.

Từ tháng 2/2024 đến nay, Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế đã sản xuất được gần 300 xe bao gồm xe giường nằm, xe ghế ngồi, xe city bus, xe mini bus và đã giao cho khách hàng hơn 200 xe giường nằm; giải quyết việc làm cho khoảng 1.800 lao động./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục