Thủ tướng Thái Lan yêu cầu đẩy nhanh các biện pháp cứu trợ nạn nhân lũ lụt

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn chỉ đạo đẩy mạnh cứu trợ nạn nhân lũ lụt tại các tỉnh bị nước lũ tàn phá ở phía Bắc nước này, đặc biệt là hai tỉnh Chiang Rai và Chiang Mai.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân bị cô lập trong nước lũ do ảnh hưởng của bão Yagi ở thị trấn Mae Sai, tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) ngày 11/9/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân bị cô lập trong nước lũ do ảnh hưởng của bão Yagi ở thị trấn Mae Sai, tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) ngày 11/9/2024. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 13/9, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra cùng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai và một số bộ trưởng nội các đến thăm các nạn nhân lũ lụt ở tỉnh Chiang Rai.

Thủ tướng Paetongtarn đã chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh các biện pháp cứu trợ nạn nhân lũ lụt ở các tỉnh bị nước lũ tàn phá phía Bắc, đặc biệt là hai tỉnh Chiang Rai và Chiang Mai.

Tại cuộc họp khẩn trước đó với các bộ trưởng nội các để thảo luận về các biện pháp cứu trợ nạn nhân lũ lụt ngày 12/9, Thủ tướng Paetongtarn đã yêu cầu các Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã xử lý việc sơ tán người và gia súc.

Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế được chỉ đạo chăm sóc người dân tại các trung tâm sơ tán và cung cấp vật tư y tế, trong khi Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã phải đảm bảo đủ nguồn cung cấp thực phẩm cho vật nuôi.

Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan chịu trách nhiệm chung trông coi tài sản và hộ gia đình của người dân địa phương trong thời gian lũ lụt.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cùng Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã sẽ hợp tác để tăng cường kè chống lũ và cải thiện hệ thống thoát nước, trong khi Cục Tài nguyên Khoáng sản cũng được chỉ đạo đẩy nhanh công việc xây dựng hệ thống cảnh báo ở các khu vực có nguy cơ cao.

Các cơ quan môi trường được lệnh theo dõi lượng mưa và mực nước, đánh giá tình hình và cảnh báo các cơ quan khác.

Trong khi đó, các cơ quan địa phương sẽ cung cấp cho người dân những hướng dẫn an toàn trong lũ lụt và lời khuyên về cách nhận trợ giúp của chính phủ cũng như việc chuẩn bị cho việc sơ tán.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập đủ nơi trú ẩn và bếp ăn tạm thời để chuẩn bị thức ăn cho người sơ tán, Thủ tướng Paetongtarn nêu rõ khi tình hình lũ lụt giảm bớt, các cơ quan sẽ đánh giá thiệt hại về cơ sở hạ tầng và hệ thống tiện ích, thu thập khiếu nại của người dân địa phương và sửa chữa những ngôi nhà và công trình bị hư hỏng.

Bà Paetongtarn cũng giao Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã, Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia đưa ra các giải pháp lâu dài cho vấn đề lũ lụt.

Phát biểu sau cuộc họp, Thủ tướng Paetongtarn cho biết bà đã nhận được thông tin cập nhật thường xuyên về lũ lụt nghiêm trọng ở miền Bắc, đặc biệt là ở Chiang Rai và Chiang Mai, nơi đang hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ trở lại đây.

Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết chính phủ sẽ cấp vốn từ quỹ khẩn cấp của ngân sách trung ương để hỗ trợ nạn nhân lũ lụt.

Bên cạnh đó, bất kỳ ai muốn quyên góp ủng hộ các nỗ lực cứu trợ đều có thể thực hiện thông qua Văn phòng Quỹ cứu trợ thiên tai của Thủ tướng.

Tại Myanmar, ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau khi bão Yagi gây mưa lớn và lũ lụt ở trong và xung quanh Thủ đô Naypyitaw.

Lực lượng cứu hộ cho biết đã phải dùng thuyền để di dời khoảng 3.600 người đến những khu vực an toàn hơn.

Theo hình ảnh vệ tinh, khoảng 162km2 diện tích khu vực xung quanh Thủ đô Naypyitaw đã bị ngập trong nước trong ngày 12/9, trong khi 366km2 xung quanh Mandalay, thành phố lớn thứ hai ở Myanmar, dường như cũng bị ngập lụt.

Lực lượng cứu hộ cho biết đã giải cứu và di dời tổng cộng 3.602 người ở 30 khu vực bị ảnh hưởng lũ lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục